Hàn Quốc nâng mức cảnh báo vì nắng nóng

VOV.VN - Ngày 1/7, Chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo sóng nhiệt trên toàn quốc, lên mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp, để tăng cường các biện pháp giám sát và đối phó với đợt nắng nóng gay gắt của mùa hè năm nay.

Hiện cảnh báo sóng nhiệt đã được ban bố ở 7 tỉnh, thành phố khu vực miền trung của Hàn Quốc, như Gyeonggi, Gangwon, Uiseong, khi nhiệt độ được dự đoán là 35 độ C hoặc cao hơn.

Cục Khí tượng Hàn Quốc cũng đưa ra khuyến cáo về nhiệt độ cho hầu hết các khu vực khác ở trên toàn quốc, bao gồm cả thủ đô Seoul. Hiện 128 trong tổng số 180 khu vực của Hàn Quốc đều đã được cảnh báo về nắng nóng, khi nhiệt độ ở nhiều nơi đều vượt quá 33 độ trong 2 ngày liên tiếp.

Theo dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài đến ngày 3/7. Chính phủ Hàn Quốc cũng chỉ thị cho các bộ ngành liên quan và chính quyền các địa phương thực hiện triệt để các biện pháp bảo vệ người già, người vô gia cư, công nhân xây dựng và những người dễ bị tổn thương khác, đồng thời có các biện pháp đảm bảo an toàn cho giao thông đường sắt, hạn chế thiệt hại cây trồng, vật nuôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng khắc nghiệt kéo dài ở Mỹ
Nắng nóng khắc nghiệt kéo dài ở Mỹ

VOV.VN - Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo nhiệt độ ở thành phố Dallas, phía bắc bang Texas có thể lên tới hơn 37 độ C trong ngày hôm nay, với một số khu vực khác thuộc bang Texas vượt quá ngưỡng 38 độ C.

Nắng nóng khắc nghiệt kéo dài ở Mỹ

Nắng nóng khắc nghiệt kéo dài ở Mỹ

VOV.VN - Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo nhiệt độ ở thành phố Dallas, phía bắc bang Texas có thể lên tới hơn 37 độ C trong ngày hôm nay, với một số khu vực khác thuộc bang Texas vượt quá ngưỡng 38 độ C.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất
Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.

Nhiều nước trên thế giới trải qua đợt nắng nóng bất thường
Nhiều nước trên thế giới trải qua đợt nắng nóng bất thường

VOV.VN - Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua những đợt cao điểm về nắng nóng, gây nhiều thiệt hại và  ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Theo cảnh báo của các nhà khoa học, nếu không có giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, hệ quả của những đợt nắng nóng sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tới.

Nhiều nước trên thế giới trải qua đợt nắng nóng bất thường

Nhiều nước trên thế giới trải qua đợt nắng nóng bất thường

VOV.VN - Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua những đợt cao điểm về nắng nóng, gây nhiều thiệt hại và  ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Theo cảnh báo của các nhà khoa học, nếu không có giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, hệ quả của những đợt nắng nóng sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tới.