Bình Dương cách ly 7 ngày đối với người đến từ TP.HCM

VOV.VN - Ngày 8/7, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 3069 theo chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tiếp nhận người từ TP.HCM về địa phương.

Tất cả những người từ TP.HCM về Bình Dương (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành khác đi qua TP.HCM nhưng không dừng, đỗ), phải thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày và xét nghiệm 3 lần, sau đó tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 7 ngày.

Trong thời gian tự theo dõi sức khoẻ, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, đau họng hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn theo quy định. Đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá ra, vào TP.HCM phải thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Trước công văn của UBND tỉnh Bình Dương, rất nhiều người hiện đang sống ở TP.HCM nhưng làm việc tại Bình Dương và ngược lại lo lắng vì công việc gián đoạn và ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Người dân mong muốn, lãnh đạo tỉnh Bình Dương có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp đang sống và làm việc tại 2 tỉnh, thành.  

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho rằng, hiện Bình Dương có gần 1.000 ca mắc Covid-19. Qua điều tra dịch tễ, hầu hết các ca mắc Covid-19 có nguồn lây từ TP.HCM. Do đó, việc áp dụng công văn số 5389 của Bộ Y tế sẽ hạn chế người dân di chuyển, góp phần cắt đứt nguồn lây dịch bệnh. Trước mắt, Bình Dương sẽ áp dụng thực hiện theo công văn của Bộ Y tế, nếu phát sinh vấn đề sẽ xin điều chỉnh phù hợp với một địa bàn giáp ranh TP.HCM. Đối với đơn vị, doanh nghiệp phải tạo điều kiện cho người lao động được làm việc tại nhà để hạn chế di chuyển. 

Thực hiện chỉ đạo, thành phố Thuận An, địa bàn giáp ranh TP.HCM đang lập thêm các chốt kiểm kiểm soát trên các tuyến đường nối 2 tỉnh, thành. Song song đó, sẽ đề xuất Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Dương hướng dẫn thêm đối với những trường hợp sống ở TP.HCM nhưng làm việc ở Bình Dương và ngược lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng 8/7, thêm 314 ca mắc COVID-19 ở TP.HCM và Bình Dương
Sáng 8/7, thêm 314 ca mắc COVID-19 ở TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 19h30 ngày 7/7 đến 6h ngày 8/7, Việt Nam phát hiện thêm 314 ca mắc COVID-19 mới tại TP.HCM và Bình Dương, trong đó 264 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Sáng 8/7, thêm 314 ca mắc COVID-19 ở TP.HCM và Bình Dương

Sáng 8/7, thêm 314 ca mắc COVID-19 ở TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 19h30 ngày 7/7 đến 6h ngày 8/7, Việt Nam phát hiện thêm 314 ca mắc COVID-19 mới tại TP.HCM và Bình Dương, trong đó 264 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Bình Dương đã có gần 1.000 ca mắc Covid-19
Bình Dương đã có gần 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 7/7, Bình Dương ghi nhận thêm 140 ca mắc Covid-19, trong đó có 131 ca phát hiện trong khu cách ly, 9 ca được phát hiện tại cơ sở y tế.

Bình Dương đã có gần 1.000 ca mắc Covid-19

Bình Dương đã có gần 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 7/7, Bình Dương ghi nhận thêm 140 ca mắc Covid-19, trong đó có 131 ca phát hiện trong khu cách ly, 9 ca được phát hiện tại cơ sở y tế.

Hơn 1.400 công nhân Công ty Hansoll ở Bình Dương cách ly tập trung
Hơn 1.400 công nhân Công ty Hansoll ở Bình Dương cách ly tập trung

VOV.VN - Tối nay (6/7), hơn 1.400 công nhân ở các dây chuyền sản xuất có ca mắc Covid-19 của Công ty Hansoll Vina (đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được đưa đi cách ly tập trung.

Hơn 1.400 công nhân Công ty Hansoll ở Bình Dương cách ly tập trung

Hơn 1.400 công nhân Công ty Hansoll ở Bình Dương cách ly tập trung

VOV.VN - Tối nay (6/7), hơn 1.400 công nhân ở các dây chuyền sản xuất có ca mắc Covid-19 của Công ty Hansoll Vina (đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được đưa đi cách ly tập trung.