Nhật Bản có Trợ lý Thủ tướng phụ trách vấn đề nhân quyền

VOV.VN - Ông Gen Nakatani đã từng là Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, Trưởng Ban nghiên cứu an ninh của đảng LDP.

Hôm nay (8/11), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đề xuất ông Gen Nakatani - cựu Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản làm Trợ lý Thủ tướng phụ trách vấn đề nhân quyền. Việc công bố chính thức sẽ được thực hiện vào cuộc họp Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 10/11 tới.

Ông Gen Nakatani phát biểu trong cuộc họp báo khẳng định rằng trên cương vị của mình ông sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế và sản nghiệp xử lý các vấn đề nhân quyền mang tính quốc tế.

Ông Gen Nakatani đã từng là Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, Trưởng Ban nghiên cứu an ninh của đảng LDP.

Việc bổ nhiệm người phụ trách vấn đề nhân quyền được cho là có mục đích xem xét và giải quyết tích cực các vấn đề liên quan tới nhân quyền của 1 số nước trong đó có vấn đề nhân quyền đang được quốc tế quan tâm gần đây là tình hình nhân quyền tại khu tự trị Tân cương và HongKong của Trung Quốc. Việc này sẽ không tránh khỏi sự chỉ trích của Trung Quốc.

Cũng liên quan đến nhân sự, trong cuộc họp của Hạ viện hôm nay, ông Hosoda Hiroyuki, cựu Chánh văn phòng Nội các đã được lựa chọn làm Chủ tịch Hạ viện, ông Kaieda Banri làm Phó Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Tại cuộc họp chính thức được triệu tập vào ngày 10/11 tới, hai nhân vật này sẽ được bổ nhiệm chính thức. Ông Hosoda Hiroyuki thuộc đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP), ông Kaieda Banri thuộc đảng Dân chủ Lập hiến từng kinh qua chức vụ Bộ trưởng Kinh tế và sản nghiệp Nhật Bản.

Dự kiến, trong ngày 10/11, Thủ tướng Kishida Fumio cũng sẽ hoàn tất việc thay đổi một số vị trí trong Nội các, cũng như trong đảng cầm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản không có trường hợp tử vong do Covid-19 sau 15 tháng
Nhật Bản không có trường hợp tử vong do Covid-19 sau 15 tháng

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản cho biết, lần đầu tiên sau khoảng 15 tháng nỗ lực chiến đấu với dịch bệnh, nước này đã không có ca tử vong nào do Covid-19 trong ngày hôm qua (7/11).

Nhật Bản không có trường hợp tử vong do Covid-19 sau 15 tháng

Nhật Bản không có trường hợp tử vong do Covid-19 sau 15 tháng

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản cho biết, lần đầu tiên sau khoảng 15 tháng nỗ lực chiến đấu với dịch bệnh, nước này đã không có ca tử vong nào do Covid-19 trong ngày hôm qua (7/11).

Quốc hội Nhật Bản họp bất thường vào 10/11
Quốc hội Nhật Bản họp bất thường vào 10/11

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm nay (5/11) đã chính thức thông báo triệu tập tới Thượng viện và Hạ viện để tổ chức phiên họp đặc biệt sẽ vào ngày 10 tháng 11 tới. Các đảng cầm quyền và đối lập đã thống nhất rằng phiên họp sẽ kéo dài trong ba ngày cho đến hết ngày 12/11.

Quốc hội Nhật Bản họp bất thường vào 10/11

Quốc hội Nhật Bản họp bất thường vào 10/11

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm nay (5/11) đã chính thức thông báo triệu tập tới Thượng viện và Hạ viện để tổ chức phiên họp đặc biệt sẽ vào ngày 10 tháng 11 tới. Các đảng cầm quyền và đối lập đã thống nhất rằng phiên họp sẽ kéo dài trong ba ngày cho đến hết ngày 12/11.