Tổng thống Zelensky xác nhận Mỹ đã cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó cùng ngày, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin Washington đã “bí mật” cung cấp vũ khí này cho Kiev.

“Hôm nay tôi đặc biệt biết ơn Mỹ. Các thỏa thuận của chúng tôi với Tổng thống Biden đang được thực hiện. Tên lửa ATACMS được triển khai rất chính xác, chúng đã chứng tỏ hiệu quả”, ông Zelensky cho biết trong một phát biểu qua video ngày 17/10.

Trong khi đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã “thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các sân bay và trực thăng của đối phương” ở khu vực Lugansk và Zaporizhzhia.

Theo Wall Street Journal, đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ cung cấp. Một số lượng hạn chế tên lửa đã được bí mật gửi tới Ukraine trong những ngày gần đây. ATACMS có tầm bắn lên tới 305 km, nhưng các mẫu được cung cấp cho Kiev có tầm bắn khoảng 160 km.

Truyền thông Mỹ vào cuối tháng 9 đồn đoán rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ gửi cho Kiev một số tên lửa ATACMS được trang bị đầu đạn chùm, nhưng điều này chưa từng được công bố chính thức.

Tên lửa ATACMS có thể được phóng từ bệ phóng Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev vào năm 2022.

Tháng 12/2022, Wall Street Journal đưa tin rằng Mỹ đã “bí mật sửa đổi” các bệ phóng HIMARS cung cấp cho Ukraine để vô hiệu hóa việc phóng tên lửa ATACMS. Theo các nguồn tin giấu tên, Washington trước đây đã do dự cung cấp cho Kiev những loại vũ khí có thể tấn công lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận hay phủ nhận việc Ukraine triển khai ATACMS. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao ở khu vực Zaporizhzhia nói rằng Ukraine đã sử dụng cả ATACMS trang bị đạn chùm và bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) để tấn công Berdyansk.

Ông Dmitry Rogozin, cựu giám đốc Roscosmos và hiện là thượng nghị sĩ của Zaporizhzhia thậm chí còn xác định chính xác mẫu ATACMS sử dụng đạn con M74.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc gửi vũ khí tới Ukraine làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov háng trước cho biết “không có loại vũ khí nào có thể thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì xảy ra nếu Ukraine để mất thành trì chiến lược Avdiivka?
Điều gì xảy ra nếu Ukraine để mất thành trì chiến lược Avdiivka?

VOV.VN - Sau nhiều tháng giữ thế phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine, Nga đã gây bất ngờ bằng việc tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào thị trấn tiền tuyến Avdiivka ở phía Đông.

Điều gì xảy ra nếu Ukraine để mất thành trì chiến lược Avdiivka?

Điều gì xảy ra nếu Ukraine để mất thành trì chiến lược Avdiivka?

VOV.VN - Sau nhiều tháng giữ thế phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine, Nga đã gây bất ngờ bằng việc tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào thị trấn tiền tuyến Avdiivka ở phía Đông.

Nga thử nghiệm UAV "bí ẩn" đối phó xuồng tự sát của Ukraine
Nga thử nghiệm UAV "bí ẩn" đối phó xuồng tự sát của Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Nga đăng tải video cho thấy Moscow thử nghiệm một loại UAV "bí ẩn", có thể theo dõi và phá hủy xuồng tự sát của Ukraine.

Nga thử nghiệm UAV "bí ẩn" đối phó xuồng tự sát của Ukraine

Nga thử nghiệm UAV "bí ẩn" đối phó xuồng tự sát của Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Nga đăng tải video cho thấy Moscow thử nghiệm một loại UAV "bí ẩn", có thể theo dõi và phá hủy xuồng tự sát của Ukraine.

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-25 của Ukraine
Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-25 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/10 cho biết, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hai tiêm kích MiG-29 và một cường kích Su-25 trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-25 của Ukraine

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-25 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/10 cho biết, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hai tiêm kích MiG-29 và một cường kích Su-25 trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.