Nga điều chiến đấu cơ Su-27 chặn máy bay Anh trên Biển Đen

VOV.VN - Hôm nay (19/10) Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã điều động hai máy bay chiến đấu Su-27 để ngăn chặn 3 máy bay quân sự của Anh xâm phạm không phận Nga trên Biển Đen.

Nguồn tin cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã xuất phát chặn "ba mục tiêu trên không" đang tiếp cận biên giới và xác định chúng là máy bay trinh sát RC-135 và hai máy bay chiến đấu Typhoon của Anh. Khi các máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay quân sự nước ngoài đã rời khỏi biên giới quốc gia Liên bang Nga.

Gần đây Nga cũng thông báo phải điều các máy bay chiến đấu để chặn máy bay quân sự của một thành viên NATO khác là Na Uy khi máy bay xâm nhập trái phép trên Biển Barents.

Biển Đen ngày càng trở thành chiến trường quan trọng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, khiến Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho các máy bay Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal liên tục tuần tra ở khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sử dụng "sát thủ săn ngầm" ngăn USV của Ukraine ở Biển Đen
Nga sử dụng "sát thủ săn ngầm" ngăn USV của Ukraine ở Biển Đen

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Nga đang sử dụng máy bay săn ngầm thời Liên Xô để phát hiện các cuộc tấn công bằng phương tiện mặt nước không người lái (USV) của Ukraine ở Biển Đen.  

Nga sử dụng "sát thủ săn ngầm" ngăn USV của Ukraine ở Biển Đen

Nga sử dụng "sát thủ săn ngầm" ngăn USV của Ukraine ở Biển Đen

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Nga đang sử dụng máy bay săn ngầm thời Liên Xô để phát hiện các cuộc tấn công bằng phương tiện mặt nước không người lái (USV) của Ukraine ở Biển Đen.  

Anh xem xét đưa chuyên gia tới Ukraine và hỗ trợ Kiev tại Biển Đen
Anh xem xét đưa chuyên gia tới Ukraine và hỗ trợ Kiev tại Biển Đen

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết, ông đã nhìn thấy cơ hội để “mang nhiều thứ hơn vào Ukraine”.

Anh xem xét đưa chuyên gia tới Ukraine và hỗ trợ Kiev tại Biển Đen

Anh xem xét đưa chuyên gia tới Ukraine và hỗ trợ Kiev tại Biển Đen

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết, ông đã nhìn thấy cơ hội để “mang nhiều thứ hơn vào Ukraine”.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo các cuộc tấn công của Ukraine ở Biển Đen?
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo các cuộc tấn công của Ukraine ở Biển Đen?

VOV.VN - Ukraine đã có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn vào các mục tiêu của Nga ở Biển Đen và bán đảo Crimea nhưng vẫn chưa đạt được bước tiến thực sự nào.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo các cuộc tấn công của Ukraine ở Biển Đen?

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo các cuộc tấn công của Ukraine ở Biển Đen?

VOV.VN - Ukraine đã có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn vào các mục tiêu của Nga ở Biển Đen và bán đảo Crimea nhưng vẫn chưa đạt được bước tiến thực sự nào.

Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga xuất hiện sau tin đồn “đã thiệt mạng”
Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga xuất hiện sau tin đồn “đã thiệt mạng”

VOV.VN - Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga, Viktor Sokolov, đã xuất hiện trong cuộc họp qua video của Bộ Quốc phòng Nga sau khi lực lượng đặc biệt Ukraine nói rằng ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa vào sở chỉ huy của hạm đội ở thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea.

Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga xuất hiện sau tin đồn “đã thiệt mạng”

Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga xuất hiện sau tin đồn “đã thiệt mạng”

VOV.VN - Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga, Viktor Sokolov, đã xuất hiện trong cuộc họp qua video của Bộ Quốc phòng Nga sau khi lực lượng đặc biệt Ukraine nói rằng ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa vào sở chỉ huy của hạm đội ở thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea.

Ukraine nói Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga đã thiệt mạng
Ukraine nói Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga đã thiệt mạng

VOV.VN - CNN đưa tin, lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết Tư lệnh Hạm đội biển Đen Nga Viktor Sokolov đã thiệt mạng trong vụ Ukraine tấn công tên lửa vào sở chỉ huy của hạm đội ở thành phố cảng Sevastopol (Crimea) hôm 22/9. Ngoài ông Sokolov, 33 sĩ quan khác cũng thiệt mạng trong vụ việc.

Ukraine nói Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga đã thiệt mạng

Ukraine nói Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga đã thiệt mạng

VOV.VN - CNN đưa tin, lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết Tư lệnh Hạm đội biển Đen Nga Viktor Sokolov đã thiệt mạng trong vụ Ukraine tấn công tên lửa vào sở chỉ huy của hạm đội ở thành phố cảng Sevastopol (Crimea) hôm 22/9. Ngoài ông Sokolov, 33 sĩ quan khác cũng thiệt mạng trong vụ việc.