Nga chỉ đạo FSB tạo hàng rào chống lại những kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/2, Tổng thống Nga V.Putin đã tham gia cuộc họp mở rộng của hội đồng Cơ quan An ninh Liên bang (FSB). Ông chỉ đạo cơ quan này tạo hàng rào chống lại những kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh, phần biên giới Nga-Ukraine phải được đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt. Bây giờ một nhóm được triển khai ở đó, bao gồm các đơn vị của các cơ quan biên giới, hàng không của FSB, Lực lượng Vũ trang và Vệ binh Quốc gia.

“Nhiệm vụ của các bạn là tạo hàng rào cản đường các nhóm phá hoại, ngăn chặn các nỗ lực vận chuyển trái phép vũ khí và đạn dược vào Nga. Ngoài ra, hệ thống cho người tị nạn đi qua biên giới, cũng như các đoàn xe quân sự, thiết bị quân sự, hàng hóa nhân đạo và xây dựng, cần được tạo ra rõ ràng hơn”, Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu.

Đồng thời, Tổng thống Putin nêu ra các ưu tiên khác của Cơ quan An ninh Liên bang, đó là: hỗ trợ quân đội giải quyết các nhiệm vụ của chiến dịch đặc biệt, bao gồm cả các vấn đề phản gián; hỗ trợ thành lập các cơ quan An ninh ở các khu vực mới; củng cố toàn bộ tuyến phản gián; tăng cường an ninh cho không gian kỹ thuật số của Nga và chống lại các mối đe dọa đối với các nguồn thông tin của Nga; chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, vì số lượng các mối đe dọa như vậy đã tăng lên trong năm qua, cũng do những nỗ lực của Kiev và phương Tây nhằm sử dụng những phương pháp này để chống lại Moscow. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Liên bang cần chống lại những kẻ đang cố chia rẽ xã hội Nga bằng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa ly khai; tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, bảo đảm an ninh kinh tế, kể cả lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

Trước đó, Cơ quan An Ninh Liên bang Nga đã nhiều lần báo cáo về cuộc chiến thành công chống lại những kẻ phá hoại ở cả khu vực biên giới và các khu vực khác của Nga. Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan đặc nhiệm báo cáo, họ đã loại bỏ bốn kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine ở vùng Bryansk. Chúng mang theo súng tiểu liên và thiết bị nổ tự chế. Còn vào giữa tháng 2 này, FSB tuyên bố bắt giữ một công dân Ukraine ở khu vực Moscow. Theo cơ quan này, anh ta là một đặc vụ của Cơ quan An ninh Ukraine và đã thực hiện hai hành vi phá hoại trên tuyến đường sắt Moscow.

Trước đó, trong tháng Một, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov đã xác nhận, Kiev có các điệp viên ở Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tấn công trung tâm tình báo của Ukraine gần thủ đô Kiev và Phương Tây đưa "tối hậu thư" cho Ukraine về đàm phán với Nga.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tấn công trung tâm tình báo của Ukraine gần thủ đô Kiev và Phương Tây đưa "tối hậu thư" cho Ukraine về đàm phán với Nga.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine
Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/2 cho biết, các lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào vùng Krasnodar và Cộng hòa Adygea thuộc Nga.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/2 cho biết, các lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào vùng Krasnodar và Cộng hòa Adygea thuộc Nga.

Nga kiểm soát mọi con đường dẫn đến Bakhmut, chặn đứng tuyến tiếp tế của quân Ukraine
Nga kiểm soát mọi con đường dẫn đến Bakhmut, chặn đứng tuyến tiếp tế của quân Ukraine

VOV.VN - Ông Gagin nhấn mạnh, “cái bẫy” Bakhmut sẽ sớm bị khóa. Trên thực tế, Ukraine đã mất trung tâm hậu cần quan trọng này và cùng với đó là hàng nghìn binh sĩ, lính đánh thuê và một lượng lớn thiết bị quân sự.

Nga kiểm soát mọi con đường dẫn đến Bakhmut, chặn đứng tuyến tiếp tế của quân Ukraine

Nga kiểm soát mọi con đường dẫn đến Bakhmut, chặn đứng tuyến tiếp tế của quân Ukraine

VOV.VN - Ông Gagin nhấn mạnh, “cái bẫy” Bakhmut sẽ sớm bị khóa. Trên thực tế, Ukraine đã mất trung tâm hậu cần quan trọng này và cùng với đó là hàng nghìn binh sĩ, lính đánh thuê và một lượng lớn thiết bị quân sự.