Tạm giữ hình sự tài xế lùi xe tải tông chết ba mẹ con người đi xe máy

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lùi xe tải tông chết 3 mẹ con người đi xe máy, Thượng tá Lê Đồng Úy – Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết cơ quan này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương (SN 1987),

Ba mẹ con bị xe tải chạy lùi tông tử vong

Như Báo CAND đã thông tin, ông Trần Hữu Dương là tài xế điều khiển xe ô tô tải BKS 76H-013.18 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiệm trọng tại km 1249+170 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu vào khoảng 15h15’ chiều 26/11, nên phải tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 3, điều 260 BLHS.

Theo thông tin từ Công an thị xã Sông Cầu, bước đầu ông Dương khai nhận trong hành trình Quảng Ngãi – TP Hồ Chí Minh, ông đã dừng xe tại quán B.D ở cách hiện trường vụ tai nạn về phía bắc khoảng vài trăm mét để ăn cơm.

Sau bữa ăn, ông Dương tiếp tục cầm lái xe tải chạy về hướng nam hơn 100m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên phanh xe đột ngột, rồi thao tác cài số lùi xe lại để lấy điện thoại. Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên cú lùi xe đã gây ra tai nạn khi tông ngã và cuốn xe máy cùng 3 người vào phía sau gầm xe tải, khiến họ tử vong tại hiện trường.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thinh (SN 1981) cùng hai con Nguyễn Đăng Kha (SN 2005), Nguyễn Xuân Nhi (SN 2006), cùng trú ở thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Trước đó, bà Thinh cùng hai con từ Khánh Hòa đi xe máy ra Bình Định thăm con trai đầu đang đi nghĩa vụ quân sự. Trên đường ba mẹ con trở về lại quê nhà thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của lái xe cùng nhân chứng, kết hợp hình ảnh trích xuất từ camera ở nơi xảy ra tai nạn, bước đầu cơ quan điều tra nhận định tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.

Tại nơi xảy ra tai nạn, Công an thị xã Sông Cầu đã kiểm tra sức khỏe tài xế có sự chứng kiến của người dân địa phương với kết quả âm tính ma túy và không có nồng độ cồn.

Xe ô tô tải BKS 76H-013.18 nhãn hiệu Hino có giấy chứng nhận đăng ký do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 20/12/2021 cho chủ sở hữu Mai Văn Nhạn (SN 1966, trú ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự thời hạn 1 năm cấp ngày 30/12/2021, giấy chứng nhận kiểm định an toàn thời hạn 2 năm do Công ty CP đăng kiếm và dịch vụ giao thông ở tỉnh Bến Tre cấp.

Tài xế Trần Hữu Dương có giấy phép lái xe hạng C do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 23/7/2020, có giá trị đến 23/7/2025. Thời điểm xảy ra tai nạn tiết trời ở hiện trường có mưa nhẹ, ngoài tài xế, trên ca bin xe tải còn có tài xế thứ hai và phụ xe là người ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với việc báo cáo Ủy ban ATGT quốc gia, UBND tỉnh Phú Yên về vụ tai nạn, Ban ATGT tỉnh Phú Yên đã đến thăm, động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân và hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tuyên Quang khiến 2 người thiệt mạng
Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tuyên Quang khiến 2 người thiệt mạng

Chiều 23/11, trên Quốc lộ 3B, địa phận xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tuyên Quang khiến 2 người thiệt mạng

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tuyên Quang khiến 2 người thiệt mạng

Chiều 23/11, trên Quốc lộ 3B, địa phận xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Có thực là phụ nữ dễ gây tai nạn giao thông hơn nam giới?
Có thực là phụ nữ dễ gây tai nạn giao thông hơn nam giới?

VOV.VN - Lâu nay, không ít người đàn ông cho rằng cho rằng, nhờ có sức khỏe tốt, phản xạ nhanh nhạy nên họ sẽ lái xe an toàn hơn phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều thống kê cho thấy điều ngược lại, bởi tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ do nam giới gây ra cao hơn nhiều so với phụ nữ.

Có thực là phụ nữ dễ gây tai nạn giao thông hơn nam giới?

Có thực là phụ nữ dễ gây tai nạn giao thông hơn nam giới?

VOV.VN - Lâu nay, không ít người đàn ông cho rằng cho rằng, nhờ có sức khỏe tốt, phản xạ nhanh nhạy nên họ sẽ lái xe an toàn hơn phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều thống kê cho thấy điều ngược lại, bởi tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ do nam giới gây ra cao hơn nhiều so với phụ nữ.

Tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022
Tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022

VOV.VN - Uỷ ban ATGT Quốc gia chuẩn bị Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2022 với thông điệp: “Thực thi quy định pháp luật về ATGT và xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022

Tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022

VOV.VN - Uỷ ban ATGT Quốc gia chuẩn bị Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2022 với thông điệp: “Thực thi quy định pháp luật về ATGT và xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.