Gần 6.500 gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kèm băng giá những ngày qua tại khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại vùng núi phía Bắc đã khiến gần 6.500 con gia súc bị chết.

Theo thống kê tính tới 17h00 ngày 24/2 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tại các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đã ghi nhận hơn 6.000 con gia súc bị chết. 

Cụ thể, đã làm 6.341 con gia súc bị chết (3.826 con trâu, 1.437 con bò; 1.078 gia súc khác), trong đó:  Hà Giang: 22; Lào Cai: 402; Lai Châu: 126; Điện Biên: 415; Lạng Sơn: 515; Cao Bằng: 670; Sơn La: 1.794; Yên Bái: 38; Bắc Kạn: 339; Tuyên Quang: 12; Hòa Bình: 479; Bắc Giang: 75; Quảng Ninh: 51; Thanh Hóa: 16; Nghệ An: 1.348; Quảng Bình: 39.

Ngoài ra, trong đợt rét đầu tháng 2/2022, đã xảy ra 2 vụ ngạt khí do sử dụng than tổ ong để sưởi ấm làm 3 người chết, 3 người phải cấp cứu (2 vụ ngạt khí vào ngày 3/2 và 8/2 tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Thiệt hại do mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh: Chiều 23/2, mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh đã làm tốc mái và hư hỏng 31 căn nhà tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và 4 căn nhà tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, từ tháng 12/2021 đến nửa đầu tháng 2/2022 đã xảy ra 9 đợt không khí lạnh, trong đó 2 đợt không khí lạnh mạnh (từ ngày 25-2/12/2021 và từ 29/1-8/2/2022) đã gây rét đậm, rét hại cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,8 độ C, Sa Pa 4,5 độ C,…

Đợt rét hại, băng giá từ ngày 19/2 đến nay (dự báo kéo dài đến 24/2), là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, mạnh nhất trong 40 năm cùng thời kỳ; nhiệt độ thấp nhất là tại Mẫu Sơn (L.Sơn) -1,0 độ c, thấp kỷ lục cùng thời kỳ. Dự báo tình trạng rét hại ở Bắc Bộ còn duy trì 2 ngày 22-23/2; từ ngày 24/2 trời ấm dần.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ và khu vực giữa biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7-8; Bắc Biển Đông gió cấp 7, giật cấp 8-9.; vùng biển từ Quảng Trị - Cà Mau và Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Các đợt rét hại nhất lịch sử

Đợt rét từ 14/1-20/2/2008 (38 ngày) dài nhất trong lịch sử, nhiệt độ thấp nhất: Sa Pa (Lào Cai): -1,0 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): -2 độ C. Đợt rét đã làm trên 200.000 con gia súc bị chết.

Đợt rét từ 3/1-3/2/2011 (31 ngày) với nhiệt độ thấp nhất: Sa Pa (Lào Cai) 0 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): -3,6 độ C. Đợt rét đã làm trên 100.000 con gia súc chết.

Đợt rét từ 22-28/1/2016 có nhiệt độ thấp trong lịch sử, xảy ra trên diện rộng; một số điểm nhiệt độ rất thấp như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -5,0 độ C, Sa Pa (Lào Cai) -4,2 độ C. Đợt rét đã làm 36.683 con gia súc và 60.239 con gia cầm bị chết.

Vụ Đông-Xuân năm 2017-2018: 7.165 gia súc và 354 gia cầm bị thiệt hại. Đợt rét kéo dài từ ngày 9/1 đến ngày 14/1, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-11 độ C, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Rút kinh nghiệm từ năm trước việc chủ động dự trữ thức ăn làm giảm đáng kể số lượng gia súc, gia cầm bị chết.

Đợt rét từ ngày 7-13/1/2021 với nhiệt độ thấp nhất: Sa Pa (Lào Cai) -2,2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,4 độ C, trên địa bàn huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện mưa tuyết. Đợt rét đã làm 2.271 con gia súc và 335 con gia cầm bị chết (TT.Huế: 900 con)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 2.000 con gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc
Gần 2.000 con gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kèm băng giá những ngày qua tại khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại vùng núi phía Bắc đã khiến gần 2.000 con gia súc bị chết.

Gần 2.000 con gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc

Gần 2.000 con gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kèm băng giá những ngày qua tại khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại vùng núi phía Bắc đã khiến gần 2.000 con gia súc bị chết.

Hơn 1.000 con gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc
Hơn 1.000 con gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kèm băng giá những ngày qua tại khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại vùng núi phía Bắc đã khiến hơn 1.000 con gia súc bị chết.

Hơn 1.000 con gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc

Hơn 1.000 con gia súc bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kèm băng giá những ngày qua tại khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại vùng núi phía Bắc đã khiến hơn 1.000 con gia súc bị chết.