Văn nghệ sĩ TP.HCM có điều kiện thuận lợi để sáng tạo nghệ thuật

VOV.VN - Chiều 25/7, TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

 

15 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, TP.HCM triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và hiện là địa phương có các hoạt động văn học, nghệ thuật sôi động nhất cả nước.

Thành phố đã giữ vững và hiện thực hóa quan điểm “Phát triển văn hóa Thành phố theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân Thành phố. Định hướng, hỗ trợ sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.”. Có thể thấy, TP.HCM đã tạo được môi trường thuận lợi cho văn học, nghệ thuật phát triển phong phú, năng động, sáng tạo.

Đáng chú ý ở TP.HCM là công tác xã hội hóa trong hoạt động văn học, nghệ thuật đã huy động được nhiều nguồn lực ngoài ngân sách tham gia đầu tư phát triển mạnh mẽ ngành văn hóa ở nhiều khía cạnh, phương diện khác nhau. Nhiều sản phẩm văn hóa ra đời từ chính sách xã hội hóa đã trở thành những sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách.

TP.HCM hiện có khoảng 97.000 người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, 17.000 doanh nghiệp (chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp) hoạt động trong lĩnh vực này, đóng góp ngày càng nhiều vào nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, tạo ra sản phẩm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của TP.

Hoạt động văn học, nghệ thuật cũng đóng góp đáng kể vào phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM. Ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm của TP gồm 8 ngành, lĩnh vực chủ yếu là: Điện ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm, Quảng cáo, Du lịch văn hóa, Thời trang với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm và phấn đấu đóng góp khoảng 5,7% GRDP hàng năm của TP.

“Chúng ta thấy rằng những sáng tạo văn học, nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ có những điều kiện thuận lợi để thể hiện rõ ràng. Trong quá trình sáng tạo đó, 15 năm qua, văn học nghệ thuật của TP.HCM đã có những dấu ấn rõ nét trên các nội dung”, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao TP.HCM nói.

TP.HCM xác định tiếp tục quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng, đầu tư cho phát triển văn học, nghệ thuật. TP có những giải pháp để văn học, nghệ thuật góp phần đáng kể thực hiện “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.”. Trong đó, xác định văn học, nghệ thuật cần được khai thác một cách hiệu quả yếu tố kinh tế, công nghiệp văn hóa trở thành động lực nội sinh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, làm cầu nối phát triển liên kết vùng, quảng bá và nâng cao vị thế, hình ảnh văn hóa, con người TP.HCM ra khu vực và thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những phim thanh xuân học đường được yêu thích nhất 2023
Những phim thanh xuân học đường được yêu thích nhất 2023

VOV.VN - Các bộ phim học đường năm 2023 của các quốc gia châu Á đều đạt được nhiều thành tích ấn tượng. “Trường học nội trú”, “Khi anh chạy về phía em” là các khúc nhạc thanh xuân sôi nổi, nhiệt huyết được tái hiện theo các cách kể chuyện riêng biệt.

Những phim thanh xuân học đường được yêu thích nhất 2023

Những phim thanh xuân học đường được yêu thích nhất 2023

VOV.VN - Các bộ phim học đường năm 2023 của các quốc gia châu Á đều đạt được nhiều thành tích ấn tượng. “Trường học nội trú”, “Khi anh chạy về phía em” là các khúc nhạc thanh xuân sôi nổi, nhiệt huyết được tái hiện theo các cách kể chuyện riêng biệt.

Học trò Tân Nhàn giành 3 cúp Vàng thanh nhạc quốc tế tại Singapore
Học trò Tân Nhàn giành 3 cúp Vàng thanh nhạc quốc tế tại Singapore

VOV.VN - 3 học trò của Tiến sĩ âm nhạc, Giảng viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam Tân Nhàn là Lê Thị Tuyết Ánh lớp Đại học 2, Nguyễn Thị Yến Linh lớp Đại học 3 và Phạm Thùy Linh lớp Đại học 3 đã xuất sắc giành 3 Cúp Vàng tại bảng thi thanh nhạc Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2023 (Asia Arts Festival 2023).  

Học trò Tân Nhàn giành 3 cúp Vàng thanh nhạc quốc tế tại Singapore

Học trò Tân Nhàn giành 3 cúp Vàng thanh nhạc quốc tế tại Singapore

VOV.VN - 3 học trò của Tiến sĩ âm nhạc, Giảng viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam Tân Nhàn là Lê Thị Tuyết Ánh lớp Đại học 2, Nguyễn Thị Yến Linh lớp Đại học 3 và Phạm Thùy Linh lớp Đại học 3 đã xuất sắc giành 3 Cúp Vàng tại bảng thi thanh nhạc Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2023 (Asia Arts Festival 2023).  

“Tháng Sáu mùa thi" - bài hát khó quên trong ký ức thế hệ học trò 7X, 8X
“Tháng Sáu mùa thi" - bài hát khó quên trong ký ức thế hệ học trò 7X, 8X

VOV.VN - Dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng "Tháng Sáu mùa thi" vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của thế hệ học trò 7X, 8X. Mỗi khi giai điệu bài hát ngân lên, những kỷ niệm đẹp tươi của một thời cắp sách lại ùa về trong ký ức của họ...

“Tháng Sáu mùa thi" - bài hát khó quên trong ký ức thế hệ học trò 7X, 8X

“Tháng Sáu mùa thi" - bài hát khó quên trong ký ức thế hệ học trò 7X, 8X

VOV.VN - Dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng "Tháng Sáu mùa thi" vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của thế hệ học trò 7X, 8X. Mỗi khi giai điệu bài hát ngân lên, những kỷ niệm đẹp tươi của một thời cắp sách lại ùa về trong ký ức của họ...

Gần 100 tác phẩm văn học nghệ thuật về con người, vùng đất Đắk Lắk
Gần 100 tác phẩm văn học nghệ thuật về con người, vùng đất Đắk Lắk

VOV.VN - Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức bế mạc trại Sáng tác văn học nghệ thuật Đắk Lắk năm 2023, ghi nhận gần 100 tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc về vùng đất, con người Đắk Lắk.

Gần 100 tác phẩm văn học nghệ thuật về con người, vùng đất Đắk Lắk

Gần 100 tác phẩm văn học nghệ thuật về con người, vùng đất Đắk Lắk

VOV.VN - Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức bế mạc trại Sáng tác văn học nghệ thuật Đắk Lắk năm 2023, ghi nhận gần 100 tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc về vùng đất, con người Đắk Lắk.

Nhà nghiên cứu Nguyên An: "Văn học thiếu nhi không nhạt đâu"
Nhà nghiên cứu Nguyên An: "Văn học thiếu nhi không nhạt đâu"

VOV.VN - Theo Nhà nghiên cứu Văn học Nguyên An, thơ văn của Cao Xuân Sơn, Nguyễn Nhật Ánh, Phong Điệp, Nguyễn Quang Thiều đã có phong vị và giọng điệu khác nhiên tươi mởn của tuổi thiếu thời, mà cũng trầm tư cả nghĩ nữa. Ấy là chưa kể đến những tác giả sớm thành danh với văn học thiếu nhi gần đây như Nguyễn Ngọc Thuần…

Nhà nghiên cứu Nguyên An: "Văn học thiếu nhi không nhạt đâu"

Nhà nghiên cứu Nguyên An: "Văn học thiếu nhi không nhạt đâu"

VOV.VN - Theo Nhà nghiên cứu Văn học Nguyên An, thơ văn của Cao Xuân Sơn, Nguyễn Nhật Ánh, Phong Điệp, Nguyễn Quang Thiều đã có phong vị và giọng điệu khác nhiên tươi mởn của tuổi thiếu thời, mà cũng trầm tư cả nghĩ nữa. Ấy là chưa kể đến những tác giả sớm thành danh với văn học thiếu nhi gần đây như Nguyễn Ngọc Thuần…

Thành lập Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất
Thành lập Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất

VOV.VN - Sáng 30/5, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức lễ công bố thành lập Giải thưởng văn học Kim Đồng và phát động cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023 - 2025.

Thành lập Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất

Thành lập Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất

VOV.VN - Sáng 30/5, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức lễ công bố thành lập Giải thưởng văn học Kim Đồng và phát động cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023 - 2025.