H'Hen Niê làm mentor The Next Face Vietnam 2021: Mạo hiểm để tìm trải nghiệm mới

VOV.VN - Lần đầu tiên đảm nhận vị trí quan trọng, Hoa hậu H'Hen Niê vô cùng háo hức và mong có được sự ủng hộ của khán giả.

Nhà sản xuất đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi cuối cùng cũng tung ra poster hé lộ hình ảnh nhân vật quyền lực - HLV đầu tiên của The Next Face Vietnam 2021. Không ai khác đó chính là Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê.

Lần đầu tiên đảm nhận vị trí quan trọng, Hoa hậu H'Hen Niê vô cùng háo hức và mong có được sự ủng hộ của khán giả.

Cần học hỏi và tiếp thu để hoàn thiện bản thân mỗi ngày

PV: Cảm xúc của chị như thế nào khi được mời ngồi vào vị trí “ghế nóng” chương trình “truyền hình thực tế thời giãn cách” hoàn toàn mới lạ The Next Face Vietnam 2021?

H’Hen Niê: Hen cảm thấy rất hào hứng cũng như thích thú với vị trí mới này, đã lâu lắm rồi Hen mới trở lại chương trình truyền hình thực tế với vai trò mới này. Hen rất mong được mọi người ủng hộ.

PV: Từng được biết đến qua cuộc thi Vietnam’s Next Top Model và bây giờ là giám khảo The Next Face Vietnam, chắc hẳn chị sẽ có khá nhiều điều muốn chia sẻ?

H’Hen Niê: Hen được biết đến đầu tiên với vai trò người mẫu là từ chương trình truyền hình thực tế, nơi chắp cánh cho giấc mơ trở thành người mẫu của Hen. Giờ đây Hen đến với The Next Face Việt Nam để truyền lửa cho các bạn, các em thế hệ sau, Hen sẽ chia sẻ những điều mình đã trải qua lẫn những kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu như là một bí kíp cho các bạn có thể vững vàng hơn trong sự nghiệp người mẫu sau này. 

PV: Lý do gì khiến chị quyết định nhận lời tham gia vào chương trình hoàn toàn mới lạ thế này?

H’Hen Niê: Hen muốn tiếp thêm ngọn lửa cho các bạn trẻ muốn làm người mẫu chân chính, đây cũng là cơ hội để Hen được gặp gỡ những gương mặt mới trong làng thời trang, Hen nghĩ bản thân mình cũng có thể học tập nhiều điều từ các bạn trẻ. 

PV: Chị sẽ đánh giá thí sinh dựa trên tiêu chí nào?

H’Hen Niê: Sự tiếp thu, Hen nghĩ dù mình giỏi hay chưa giỏi đều phải học hỏi và tiếp thu để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Đây là điều mà bất kỳ người trẻ nào cũng nên có cho mình, không chỉ ở lĩnh vực người mẫu mà còn là ở mọi nghành nghề khác trong xã hội. 

PV: Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng, "nhận lời làm mentor là quyết định mạo hiểm của Hen"?

H’Hen Niê: Hen nghĩ thỉnh thoảng chúng ta cũng nên mạo hiểm một tí, để tìm những cảm xúc và trải nghiệm mới cho bản thân, sự mạo hiểm nào cũng có giá trị riêng và những bài học riêng cho chúng ta đúng không nào. Hen sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành vai trò một người đồng hành của các bạn thí sinh trong chương trình The Next Face Việt Nam mùa đầu tiên. 

Lớn và trưởng thành hơn khi tham gia làm tình nguyện viên

PV: Vừa qua, Hen cùng đội tình nguyện tự bốc vác 7 xe đồ với hơn một tấn gạo, hàng trăm thùng nước... để gửi tặng người dân. Sự xông xáo, mang vác nặng của chị khiến mọi người bất ngờ?

H’Hen Niê: Thực ra mọi người cũng bất ngờ vì không nghĩ sức mình có thể làm được, nhưng Hen ngày trước ở quê cũng làm nông mà nên cũng có thể lăn xả hỗ trợ anh em trong đội tình nguyện được chút ít việc. 

PV: Điều đáng nhớ và đáng tiếc nhất của chị khi làm tình nguyện viên là gì?

H’Hen Niê: Bất kỳ khoảnh khắc nào cũng đáng nhớ đối với Hen trong giai đoạn qua, nó làm Hen lớn và trưởng thành hơn ở nhiều khía cạnh. Chỉ mong mình có thể làm việc thật chăm chỉ với nghề để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa ạ. 

PV: Chị bảo vệ sức khỏe ra sao khi ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người?

H’Hen Niê: Khi đi tình nguyện thì Hen còn được hiểu rõ hơn về việc bảo vệ sức khỏe trong những ngày này. Hen mang đồ bảo hộ từ đầu đến chân, đeo hai lớp khẩu trang và còn một chiếc kính bảo hộ, trong giờ làm thì Hen không dám đi toilet hay đi uống nước.. mọi người có thể đi uống nước hay đi vệ sinh rồi thay khẩu trang hoặc bao tay và xịt khuẩn nhưng Hen không dám luôn.

Chính vì vậy trước khi đi tham gia tình nguyện mỗi ngày Hen đều dậy sớm tập thể dục, ăn uống vệ sinh và uống đủ nước để không bị khát hay mất nước trong lúc làm tình nguyện viên. Thay đồ bảo hộ xong là ở trong đó làm luôn đến lúc ra về thì cởi ra và xịt khuẩn từ đầu đến chân và xịt cả gót giày. 

PV: Sau thời gian làm tình nguyện viên, cuộc sống đời thường của chị thế nào?

H’Hen Niê: Cuộc sống đã trở lại thường ngày Hen cảm thấy rất vui mừng vì được quay về với guồng quay công việc, Hen mê công việc lắm nên luôn cảm thấy hạnh phúc vì được làm việc. Tuy vậy mỗi khi làm việc hay quay hình đều phải hạn chế người tối đa, test PCR và đeo khẩu trang cộng với mặt nạ chống giọt bắn. 

PV: Bằng cách nào chị làm cho cuộc sống ở nhà một mình bớt nhàm chán?

H’Hen Niê: Hen thường tập luyện thể dục, đi tình nguyện, nấu ăn, xem những bộ phim tích cực để cho mình thêm nhiều động lực, gọi điện cho gia đình, livestreams cùng người hâm mộ hay quay youtube, tik tok.. để mang lại nhiều đoạn video thú vị cho người hâm mộ. 

Thời gian dành cho những điều tích cực sẽ làm cho mình không bị lủi thủi hay nhàm chán mà trái lại những hoạt động này mang đến cho mình và mọi người sự tích cực cũng như rèn luyện bản thân một cách tốt nhất. 

PV: Hiện tại, khi mọi thứ đã trở về "bình thường mới", chị dự định sẽ làm gì đầu tiên?

H’Hen Niê: Hen đang trở lại với công việc và sẽ làm việc thật chăm chỉ mỗi ngày! 

Không dám nhận danh xưng "Hoa hậu quốc dân"

PV: Từ trước đến nay, chị thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, xuất hiện với những hình ảnh bình dị, đời thường, không scandal nên được công chúng yêu thương gọi là "Hoa hậu quốc dân", chị thấy sao về danh xưng này?

H’Hen Niê: Cảm ơn mọi người đã dành sự yêu thương và tôn trọng với những danh xưng cho Hen. Nhưng Hen nghĩ mình không dám nhận danh xưng này vì nó có vẻ quá lớn với mình, Hen chỉ muốn làm tốt nhất vai trò một hoa hậu luôn nghĩ cho cộng đồng và lan toả những điều tích cực. Nên mọi người nhớ tên Hen là Hen vui lắm rồi, như đợt dịch vừa qua có các bạn gọi mình là hoa hậu bốc vác, hay hoa hậu shipper, hoa hậu tình nguyện viên... Hen thấy nó hợp với bản thân mình hơn. 

PV: Là người duy nhất lọt top 5 Miss Universe qua các thời kỳ, chị muốn chia sẻ kinh nghiệm gì của bản thân đến các "đàn em" chuẩn bị tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế?

H’Hen Niê: Hãy là chính mình, quyết tâm cao độ vì đây có thể là cơ hội duy nhất giúp bạn toả sáng và hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo nhé! 

PV: Với chị, điều gì là quan trọng nhất giúp các thí sinh tỏa sáng tại cuộc thi?

H’Hen Niê: Hen nghĩ là sự quyết tâm, Hen luôn trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc thi để thể hiện mình một cách tốt nhất qua từng phần thi, bên cạnh đó là sự vui vẻ thoải mái tận hưởng không khí cuộc thi cùng các bạn thí sinh khác.

PV: Chị muốn gửi gắm điều gì đến họ?

H’Hen Niê: Hãy là chính mình và quyết tâm với những mục tiêu mà mình đặt ra nhé, chúc các cô gái sẽ có những thành tích ấn tượng nhất cho nước nhà! 

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau "bánh mỳ" của H'Hen Niê, Kim Duyên mang trang phục "bánh Tét" đến Miss Universe 2021
Sau "bánh mỳ" của H'Hen Niê, Kim Duyên mang trang phục "bánh Tét" đến Miss Universe 2021

VOV.VN - Bánh tét truyền thống của người dân Nam Bộ trở thành cảm hứng cho trang phục dân tộc của Kim Duyên tại cuộc thi Miss Universe 2021.

Sau "bánh mỳ" của H'Hen Niê, Kim Duyên mang trang phục "bánh Tét" đến Miss Universe 2021

Sau "bánh mỳ" của H'Hen Niê, Kim Duyên mang trang phục "bánh Tét" đến Miss Universe 2021

VOV.VN - Bánh tét truyền thống của người dân Nam Bộ trở thành cảm hứng cho trang phục dân tộc của Kim Duyên tại cuộc thi Miss Universe 2021.

H’Hen Niê biến hoá sắc màu trên cương vị mentor của The Next Face Việt Nam
H’Hen Niê biến hoá sắc màu trên cương vị mentor của The Next Face Việt Nam

VOV.VN - Hoa hậu H’Hen Niê biến đổi linh hoạt với những bộ váy ấn tượng trên cương vị mới.

H’Hen Niê biến hoá sắc màu trên cương vị mentor của The Next Face Việt Nam

H’Hen Niê biến hoá sắc màu trên cương vị mentor của The Next Face Việt Nam

VOV.VN - Hoa hậu H’Hen Niê biến đổi linh hoạt với những bộ váy ấn tượng trên cương vị mới.

Hoa hậu H’Hen Niê nhắc nhở Á hậu Kim Duyên: “Antifan là giám khảo khó tính nhất”
Hoa hậu H’Hen Niê nhắc nhở Á hậu Kim Duyên: “Antifan là giám khảo khó tính nhất”

VOV.VN - Hoa hậu H’Hen Niê đưa thêm phân tích và nhận định thực tế cho Kim Duyên “Antifan là giám khảo khó tính nhất”.

Hoa hậu H’Hen Niê nhắc nhở Á hậu Kim Duyên: “Antifan là giám khảo khó tính nhất”

Hoa hậu H’Hen Niê nhắc nhở Á hậu Kim Duyên: “Antifan là giám khảo khó tính nhất”

VOV.VN - Hoa hậu H’Hen Niê đưa thêm phân tích và nhận định thực tế cho Kim Duyên “Antifan là giám khảo khó tính nhất”.