Bộ trưởng Tài chính Mỹ bất ngờ thăm Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Janet Yellen ngày 27/2 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ cho nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Janet Yellen đã có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức chủ chốt khác trong chính phủ Ukraine nhằm tái khẳng định những cam kết mà Tổng thống Joe Biden đã đưa ra trong chuyến thăm Kyiv mới đây. Hai bên cũng thảo luận các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga bao gồm tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga cho nỗ lực phục hồi của Ukraine.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới cùng ngày, bà Janet Yellen cho biết, hiện vẫn còn các trở ngại về mặt pháp lý trong việc tịch thu toàn bộ 300 tỷ USD từ các tài khoản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng.

Bà Janet Yellen đồng thời cũng bày tỏ thận trọng về các biện pháp trừng phạt mới đối với lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Nga.           

Bà Janet Yellen cũng nhắc lại việc Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả nghiêm trọng nếu chính phủ nước này, các công ty Trung Quốc hoặc các thể chế tài chính của Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho nỗ lực chiến tranh của Nga hoặc giúp Nga tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ diễn ra 1 tuần sau chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Biden tới Ukraine qua đó công bố viện trợ quân sự bổ sung lên tới 500 triệu USD cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ bao gồm cấm nhập khẩu nhôm từ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga
Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/2) tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” việc Mỹ trừng phạt các công ty nước này vì lý do liên quan đến Nga.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/2) tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” việc Mỹ trừng phạt các công ty nước này vì lý do liên quan đến Nga.

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận an ninh giữa Israel và Palestine
Mỹ hoan nghênh thỏa thuận an ninh giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ ngày 26/2 đã bày tỏ hoan nghênh việc Israel và Palestine đạt được một số thỏa thuận hợp tác an ninh nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận an ninh giữa Israel và Palestine

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận an ninh giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ ngày 26/2 đã bày tỏ hoan nghênh việc Israel và Palestine đạt được một số thỏa thuận hợp tác an ninh nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 27/2.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 27/2.

Tass: Ukraine phản công thất bại ở Kremennaya, chịu tổn thất lớn
Tass: Ukraine phản công thất bại ở Kremennaya, chịu tổn thất lớn

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên cố gắng tiến hành một cuộc phản công gần thành phố Kremennaya nhưng đã phải rút lui sau khi hứng chịu "tổn thất không đáng", Tass dẫn lời Trung tá đã nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Andrey Marochko cho hay ngày 27/2.

Tass: Ukraine phản công thất bại ở Kremennaya, chịu tổn thất lớn

Tass: Ukraine phản công thất bại ở Kremennaya, chịu tổn thất lớn

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên cố gắng tiến hành một cuộc phản công gần thành phố Kremennaya nhưng đã phải rút lui sau khi hứng chịu "tổn thất không đáng", Tass dẫn lời Trung tá đã nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Andrey Marochko cho hay ngày 27/2.