Nghị sĩ Nga: Hiện tại không phải lúc lúc để LPR trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Leonid Kalashnikov cho rằng hiện tại không phải thời điểm phù hợp để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý của nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) về việc trở thành một phần của Nga.

"Theo tôi, hiện tại không phải thời điểm phù hợp cho việc này. Hiện không cần quan tâm về những vấn đề như vậy, khi mà vận mệnh của nó được quyết định bởi những gì diễn ra trên chiến trường", ông Leonid Kalashnikov nhận định với TASS ngày 27/3.

Trước đó, người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik nhận định với báo giới rằng một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga có lẽ sẽ được tổ chức ở nước Cộng hòa nhân dân Lugansk trong tương lai gần và người dân sẽ bày tỏ quan điểm của họ về vấn đề này.

Ngày 21/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là các quốc gia độc lập. Những hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau cũng đã được ký kết với các nhà lãnh đạo của các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng trên.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 24/2, nhằm đáp lại yêu cầu của những người đứng đầu các nước cộng hòa ly khai ở Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Nga không có kế hoạch chiếm các vùng lãnh thổ của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức phản đối đưa lực lượng gìn giữ hòa bình NATO tới Ukraine
Đức phản đối đưa lực lượng gìn giữ hòa bình NATO tới Ukraine

VOV.VN - Đức phản đối việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu với kênh truyền hình ARD ngày 27/3.

Đức phản đối đưa lực lượng gìn giữ hòa bình NATO tới Ukraine

Đức phản đối đưa lực lượng gìn giữ hòa bình NATO tới Ukraine

VOV.VN - Đức phản đối việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu với kênh truyền hình ARD ngày 27/3.

Tổng thống Zelensky nêu các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga
Tổng thống Zelensky nêu các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như đảm bảo an ninh, vẫn không thay đổi, Tổng thống Zelensky ngày 27/3 khẳng định.

Tổng thống Zelensky nêu các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga

Tổng thống Zelensky nêu các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như đảm bảo an ninh, vẫn không thay đổi, Tổng thống Zelensky ngày 27/3 khẳng định.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul
Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.