VOV sẽ có kế hoạch tuyên truyền về Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Ông Trần Minh Hùng khẳng định, VOV sẽ có kế hoạch tuyên truyền cụ thể về Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chiều nay 29/6, đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian qua và kế hoạch tuyên truyền hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) .

Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền của VOV nói chung, Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc nói riêng trong việc giúp địa phương truyền tải thông tin mọi mặt của tỉnh còn nhiều khó khăn như Điện Biên tại khu vực Tây Bắc trong thời gian qua.

Điều này thể hiện ở việc, VOV đã có nhiều tin, bài tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh; kết quả phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; việc triển khai chính sách an sinh xã hội, đời sống người dân trên địa bàn; phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến...

Thông tin về mọi mặt của tỉnh Điện Biên trên VOV luôn đảm bảo tính thời sự, chính xác, khách quan. Trung bình 1 năm, lượng thông tin về tỉnh Điện Biên được sản xuất khoảng 300 tin, bài, phóng sự phát trên các kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Về việc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cũng đề nghị VOV tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền đậm nét các hoạt động của lễ kỷ niệm.

Trong đó có 17 hoạt động lớn nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm như: Lễ diễu binh, diễu hành; cuộc thi viết về Điện Biên Phủ; hội nghị xúc tiến đầu tư; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025... Đồng thời sản xuất đa dạng hơn tin bài ở tất cả các loại hình báo chí mà VOV đang quản lý. Từ đó làm nổi bật chuỗi hoạt động của lễ kỷ niệm quy mô cấp quốc gia này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện lớn của đất nước, do đó cùng với các cơ quan báo chí khác, VOV sẽ có kế hoạch tuyên truyền cụ thể để phối hợp chặt chẽ với tỉnh và giao Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc thực hiện nội dung tuyên truyền trên tất cả các kênh, hệ sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng đồng thời khẳng định, VOV sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm cho nhân dân. 

Trước đó Phó Tổng giám đốc Trần Minh Hùng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các thí sinh tại Điện Biên chủ động đến điểm thi sớm
Các thí sinh tại Điện Biên chủ động đến điểm thi sớm

VOV.VN - Trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các thí sinh tại tỉnh Điện Biên đã chủ động đến điểm thi từ rất sớm.

Các thí sinh tại Điện Biên chủ động đến điểm thi sớm

Các thí sinh tại Điện Biên chủ động đến điểm thi sớm

VOV.VN - Trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các thí sinh tại tỉnh Điện Biên đã chủ động đến điểm thi từ rất sớm.

Vùng biên giới Quảng Bình: Giải “cơn khát” nước sạch cho dân
Vùng biên giới Quảng Bình: Giải “cơn khát” nước sạch cho dân

VOV.VN - Đang cao điểm mùa khô hạn, nhiều bản làng của đồng bào Arem, Ma Coong vùng biên tỉnh Quảng Bình thiếu nước sinh hoạt. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã phối hợp các đơn vị khoan nhiều giếng nước, kịp thời giải cơn “khát” cho người dân

Vùng biên giới Quảng Bình: Giải “cơn khát” nước sạch cho dân

Vùng biên giới Quảng Bình: Giải “cơn khát” nước sạch cho dân

VOV.VN - Đang cao điểm mùa khô hạn, nhiều bản làng của đồng bào Arem, Ma Coong vùng biên tỉnh Quảng Bình thiếu nước sinh hoạt. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã phối hợp các đơn vị khoan nhiều giếng nước, kịp thời giải cơn “khát” cho người dân

Nối dài cánh sóng “Tiếng nói Việt Nam” trên vùng biển Nam Trung Bộ
Nối dài cánh sóng “Tiếng nói Việt Nam” trên vùng biển Nam Trung Bộ

VOV.VN - Sau thời gian xây dựng và phát sóng thử nghiệm, ngày 16/6, Đài Phát sóng Nam Trung Bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận khánh thành và phát sóng chính thức.

Nối dài cánh sóng “Tiếng nói Việt Nam” trên vùng biển Nam Trung Bộ

Nối dài cánh sóng “Tiếng nói Việt Nam” trên vùng biển Nam Trung Bộ

VOV.VN - Sau thời gian xây dựng và phát sóng thử nghiệm, ngày 16/6, Đài Phát sóng Nam Trung Bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận khánh thành và phát sóng chính thức.