Bí thư Thành ủy TP.HCM: Cần nhân rộng mô hình khu cách ly tập trung trong khu công nghiệp

VOV.VN - Chiều 11/10, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP.HCM và đoàn công tác của TP đã làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình sản xuất của các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, đến nay hoạt động của các doanh nghiệp ở đây đã khôi phục với 88 dự án trong số 164 dự án được cấp phép. Hơn 47.000 lao động trong khu này đã trở lại làm việc.

Sau hơn 1 tháng thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và từng bước khôi phục, phát triển kinh tế- xã hội, tình hình dịch bệnh ở Khu Công nghệ cao được kiểm soát tốt, dù số doanh nghiệp có ca mắc và số ca mắc bắt đầu tăng từ giữa tháng 10.

Tính từ 1/10 đến nay, Khu Công nghệ cao TP.HCM có 774 ca mắc COVID-19, trong đó có 533 ca phát sinh trong nhà máy. 11 doanh nghiệp có F0 liên tục tăng nhanh trong 3 tuần gần đây. 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, TP đã cho thành lập và đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung trong Khu Công nghệ cao. Đồng thời, khu này đã xây dựng phần mềm quản lý lao động, số hóa thông tin được 84.000 lượt người, trong đó có 47.000 ngàn lao động của các doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu này đã kết nối với hệ thống y tế TP.HCM, giúp doanh nghiệp truy vết được người mắc COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP.HCM cho rằng khá yên tâm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở đây. Trong lúc dịch bệnh, các doanh nghiệp trong khu đã thực hiện tốt việc giãn cách, sản xuất theo yêu cầu chống dịch. Giai đoạn hiện nay, Khu Công nghệ cao đã triển khai khá tốt các nội dung thích ứng linh hoạt phòng chống dịch bệnh.

Cơ quan chức năng đã quan tâm chăm sóc phòng chống dịch bệnh tốt cho các doanh nghiệp. Đây là điều rất quan trọng để tiếp tục thu hút đầu tư. Ông Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá cao việc thành lập khu cách ly tập trung tại đây và cần nhân rộng mô hình này ở các khu công nghệp, khu chế xuất khác.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Sở Y tế phải có phối hợp chặt chẽ và giải quyết ngay yêu cầu của khu cách ly tập trung này. Vì theo quy định nơi này chỉ được điều trị COVID-19 không triệu chứng mà hiện nay, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng. Vậy nên về pháp lý là không yên tâm, phải tính lại, phải có thuốc cho những bệnh khác nữa, đề nghị bổ sung ngay"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên thị sát cầu Thủ Thiêm 2
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên thị sát cầu Thủ Thiêm 2

VOV.VN - Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối Quận 1 và TP Thủ Đức dự kiến sẽ hoàn tất công tác cáp dây văng nhịp chính vào ngày 10/10/2021, và hoàn thành, đưa vào khai thác vào ngày 30/4/2022.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên thị sát cầu Thủ Thiêm 2

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên thị sát cầu Thủ Thiêm 2

VOV.VN - Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối Quận 1 và TP Thủ Đức dự kiến sẽ hoàn tất công tác cáp dây văng nhịp chính vào ngày 10/10/2021, và hoàn thành, đưa vào khai thác vào ngày 30/4/2022.

Ông Nguyễn Văn Nên được phân công chỉ đạo toàn diện công tác chống dịch ở TP.HCM
Ông Nguyễn Văn Nên được phân công chỉ đạo toàn diện công tác chống dịch ở TP.HCM

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM vừa có Thông báo 525 về phân công các uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Nên được phân công chỉ đạo toàn diện công tác chống dịch ở TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên được phân công chỉ đạo toàn diện công tác chống dịch ở TP.HCM

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM vừa có Thông báo 525 về phân công các uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố chấn chỉnh công tác lấy mẫu xét nghiệm
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố chấn chỉnh công tác lấy mẫu xét nghiệm

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố đang tập trung chấn chỉnh, nâng cao công tác lấy mẫu xét nghiệm bảo đảm trả kết quả ngay, tránh tồn đọng mẫu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố chấn chỉnh công tác lấy mẫu xét nghiệm

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố chấn chỉnh công tác lấy mẫu xét nghiệm

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố đang tập trung chấn chỉnh, nâng cao công tác lấy mẫu xét nghiệm bảo đảm trả kết quả ngay, tránh tồn đọng mẫu.