Mỹ cam kết tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine sau chuyến thăm của các bộ trưởng

VOV.VN - Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với lãnh đạo Ukraine kéo dài 3 giờ đồng hồ, gấp đôi thời gian dự kiến ban đầu.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có cuộc gặp kéo dài 3 giờ đồng hồ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhóm cấp cao của ông tại thủ đô Kiev.

Đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của quan chức Mỹ tới Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cam kết tăng cường viện trợ quân sự, trong đó có cả các loại vũ khí tiên tiến và đưa các đại diện ngoại giao Mỹ trở lại Kiev.

Giới chức Mỹ cho biết, hai bộ trưởng cũng cam kết gói viện trợ mới trị giá 713 triệu USD cho Ukraine và các nước khác trong khu vực.

“Đó là toàn bộ trọng tâm của chuyến thăm. Chúng tôi muốn tập trung vào những việc cần thiết phải làm trong kế hoạch mà chúng tôi có, làm thế nào để vượt qua tất với những nỗ lực khác nhau”, ông Blinken phát biểu với các phóng viên từ một địa điểm không được tiết lộ ở Ba Lan gần biên giới Ukraine.

Khi phóng viên đặt câu hỏi ông đã nhìn thấy những gì trên đường tới thủ đô Kiev, ông Blinken nói rằng, họ đã đi tàu từ phía Tây Nam Ba Lan tới Ukraine.

“Chúng tôi không nhìn thấy gì nhiều ngoại trừ khung cảnh qua cửa sổ tàu hỏa. Riêng ở Kiev, chúng tôi đi thẳng tới dinh tổng thống”.

“Chúng tôi đã nhìn thấy những người dân trên đường phố Kiev, bằng chứng cho thấy cuộc chiến vì Kiev đã thắng”, ông nói.

Nhìn bề ngoài, đã có dấu hiệu về “cuộc sống bình thường” ở một số khu vực của thành phố. “Nhưng điều đó trái ngược với những gì đang diễn ra ở các khu vực khác của Ukraine, ở phía Đông và phía Nam”, ông Blinken nói.

Khi ở Kiev, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gặp Tổng thống Zelensky, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov và Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastrysky.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đánh giá cao “viện trợ chưa từng thấy của Mỹ dành cho Ukraine”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Ukraine ngày 24/4
Tổng thống Zelensky: Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Ukraine ngày 24/4

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 23/4 thông báo rằng các quan chức cấp cao của Mỹ gồm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ thăm Kiev vào ngày 24/4.

Tổng thống Zelensky: Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Ukraine ngày 24/4

Tổng thống Zelensky: Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Ukraine ngày 24/4

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 23/4 thông báo rằng các quan chức cấp cao của Mỹ gồm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ thăm Kiev vào ngày 24/4.

Ukraine sẽ hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng trong cuộc đối thoại tại Kiev 
Ukraine sẽ hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng trong cuộc đối thoại tại Kiev 

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa cho biết Ukraine hy vọng có được vũ khí hạng nặng tại cuộc đối thoại với ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ ở Kiev vào hôm nay (24/4) - nguồn cung mà ông cho là rất quan trọng để Ukraine đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Ukraine sẽ hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng trong cuộc đối thoại tại Kiev 

Ukraine sẽ hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng trong cuộc đối thoại tại Kiev 

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa cho biết Ukraine hy vọng có được vũ khí hạng nặng tại cuộc đối thoại với ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ ở Kiev vào hôm nay (24/4) - nguồn cung mà ông cho là rất quan trọng để Ukraine đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga
Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, Kiev và Washington đang thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, Kiev và Washington đang thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.