Khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 có thể kéo dài 9 tháng

VOV.VN - Ông Yevgeny Timakov - chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và vaccine hàng đầu của Nga, cho biết, khả năng miễn dịch của trẻ em đối với bệnh Covid-19 có thể kéo dài đến 9 tháng.

“Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, khả năng miễn dịch của trẻ em đối với Covid-19 kéo dài hơn ở người lớn. Trong khi khả năng miễn dịch của người lớn chỉ kéo dài trong 6 tháng, thì ở trẻ em, thời gian này là 9 tháng”, ông Yevgeny Timakov nói.

Theo chuyên gia này, trẻ càng lớn thì lượng kháng thể ngày càng phát triển. “Trẻ nhỏ ít kháng thể hơn, nhưng chúng có các yếu tố bảo vệ khác, đặc biệt là tế bào T (Tế bào T là một dạng tế bào miễn dịch, có nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện và tiêu diệt các tế bào mầm bệnh hoặc nhiễm bệnh - ND)”.

Ông lưu ý, tiêm chủng cho tất cả trẻ không phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay vì chúng đã phát triển khả năng miễn dịch tự nhiên để chống lại việc tái nhiễm Covid-19 sau khi từng mắc căn bệnh này. Vì thế chỉ cần tiêm chủng cho những trẻ chưa bị mắc Covid-19.

Trước đó, ngày 24/11/2021, Bộ Y tế Nga đã cấp phép sử dụng vaccine Sputnik M dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17. Đây là loại vaccinehai liều, khoảng cách giữa hai liều là 21 ngày. Bộ này nhấn mạnh rằng việc tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi sẽ chỉ được tiến hành khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người chăm sóc các em còn những em từ 15 tuổi trở lên thì cần sự đồng ý tự nguyện.

Đến ngày 24/1/2022, Bộ Y tế Nga đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 của Trung tâm Gamaleya ở trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Các cuộc thử nghiệm với 2.200 trẻ em sẽ được tổ chức tại 3 cơ sở y tế ở Moscow. Giám đốc Alexander Gintsburg của Trung tâm Gamaleya cho biết, đợt thử nghiệm này sẽ mất 3,5 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia New Zealand: Trẻ em cần tiêm phòng để ngăn biến chứng do Covid-19
Chuyên gia New Zealand: Trẻ em cần tiêm phòng để ngăn biến chứng do Covid-19

VOV.VN - Dù các thông tin gần đây cho rằng trẻ em có thể mắc Covid-19 với triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn, một kết quả nghiên cứu mới tại New Zealand cho thấy trẻ em vẫn có thể phải nhập viện với diễn biến nghiêm trọng nếu mắc bệnh. Tiêm vaccine vẫn là phương án tối ưu để tránh nguy cơ này. 

Chuyên gia New Zealand: Trẻ em cần tiêm phòng để ngăn biến chứng do Covid-19

Chuyên gia New Zealand: Trẻ em cần tiêm phòng để ngăn biến chứng do Covid-19

VOV.VN - Dù các thông tin gần đây cho rằng trẻ em có thể mắc Covid-19 với triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn, một kết quả nghiên cứu mới tại New Zealand cho thấy trẻ em vẫn có thể phải nhập viện với diễn biến nghiêm trọng nếu mắc bệnh. Tiêm vaccine vẫn là phương án tối ưu để tránh nguy cơ này. 

Đã qua thời phong tỏa, châu Âu “mạnh tay” với người từ chối tiêm vaccine Covid-19
Đã qua thời phong tỏa, châu Âu “mạnh tay” với người từ chối tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Khi biến thể Omicron lan tràn khắp châu Âu, dẫn đến số ca mắc mới tăng vọt ở hàng chục quốc gia, việc thúc đẩy tiêm vaccine ngừa Covid-19 đã trở thành ưu tiên hàng đầu để giảm gánh nặng lên dịch vụ y tế.  

Đã qua thời phong tỏa, châu Âu “mạnh tay” với người từ chối tiêm vaccine Covid-19

Đã qua thời phong tỏa, châu Âu “mạnh tay” với người từ chối tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Khi biến thể Omicron lan tràn khắp châu Âu, dẫn đến số ca mắc mới tăng vọt ở hàng chục quốc gia, việc thúc đẩy tiêm vaccine ngừa Covid-19 đã trở thành ưu tiên hàng đầu để giảm gánh nặng lên dịch vụ y tế.