Thanh Hóa hỗ trợ hơn 21.000 gia đình người có công xây mới nhà

VOV.VN -Khoảng 21.300 hộ được xây mới và sửa chữa nhà không chỉ góp phần ổn định cuộc sống, an sinh xã hội, mà còn lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công  với cách mạng về nhà ở, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 21.300 hộ được xây mới và sửa chữa. Không chỉ góp phần ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, chương trình đã tạo niềm tin, sự lan tỏa với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Năm 1972, trong quá trình tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, ông Lê Văn Khoát (Thôn Đông Đa, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) bị thương. Do hoàn hoàn cảnh của gia đình gặp nhiều khó khăn nên trong thời gian dài phải ở trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp. Năm 2018, thực hiện chương trình xây nhà ở cho người có công hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với số tiền của tích cóp được, gia đình ông Lê Văn Khoát đã xây ngôi nhà mới gần 100m2 với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Từ nguồn vốn hỗ trợ chương trình, nhiều gia đình người có công ở Thanh Hóa có được ngôi nhà mới khang trang.

Ông Khoát chia sẻ "Trước đây gia đình tôi ở trong căn nhà ông bà để lại qua thời gian đã bị dột nát. Từ năm 2018, gia đình được Đảng Nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng ngôi nhà ở mới. Hiện nay, gia đình có được căn nhà khang trang, sạch đẹp; tinh thần gia đình rất phấn khởi  và đời sống càng ngày càng được nâng lên tốt hơn"...

Cũng như thương binh Lê Văn Khoát, gia đình thương binh Lê Văn Đặng ở thôn Tiền Thịnh xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương cũng được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ với số tiền 40 triệu đồng. Được ở trong ngôi nhà mới khang trang đã giúp cho gia đình ông có thêm nghị lực, yên tâm trong cuộc sống.

"Từ khi có được sự hỗ trợ của Nhà nước thì gia đình chúng tôi đã có động lực xây dựng nhà ở. Ngôi nhà mới hiện nay đã giúp cho gia đình không lo lắng mưa gió, bão bùng; gia đình có cuộc sống ổn định hơn, yên tâm  phát triển kinh tế"- thương binh Lê Văn Đặng cho hay. 

Với phương châm “không bỏ sót đối tượng” cùng với việc thống kê, rà soát lại toàn bộ các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định, huyện Quảng Xương đã phân công các thành viên phụ trách theo cụm xã để thẩm định danh sách các hộ trước khi xây nhà. Trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở, các cấp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các gia đình để bảo đảm theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, cho biết: "Sau khi có quyết định và hướng dẫn của cấp trên về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách thì địa phương chúng tôi đã thực hiện rà soát, phối hợp với chi bộ, MTTQ và các đoàn thể để bình xét các hộ gia đình được đề nghị xây dựng nhà ở theo quy định của chính phủ".

Đến thời điểm này,  huyện Quảng Xương có 987 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 421 hộ xây mới, 566 hộ sửa chữa với kinh phí là trên 28 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Quảng Xương, cho biết: "Chúng tôi thực hiện rà soát lại những gia đình còn khó khăn về nhà ở để tiếp tục giải ngân vốn vào quý 3/2020 cho các gia đình nhanh chóng xây dựng được nhà ở. Trong quá trình xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách thì chúng tôi sẽ thực hiện lưu lại hình ảnh trong quá trình thi công xây dựng cho đến khi hoàn thành căn nhà đó để đính kèm cùng với hồ sơ".

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá, thực hiện Đề án này đến ngày 31/12/2019, trên địa bàn tỉnh có 21.315 hộ được xây mới và sửa chữa.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hoá cho biết: “Việc rà soát được địa phương thực hiện rất chặt chẽ để tránh bỏ sót đối tượng. Trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở, các cấp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các gia đình để bảo đảm theo đúng quy định. Tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành Đề án xây mới và sửa chữa nhà cho người có công. Đề án là nguồn động viên rất lớn giúp gia đình người có công và thân nhân có thêm nghị lực tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên