Gần 1 triệu người tị nạn đã rời Ukraine sang các nước phía Đông

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 870.000 người tị nạn đã chạy khỏi Ukraine sang các nước láng giềng phía Đông châu Âu khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng.

Theo thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc tính đến hết tháng 2, hơn một nửa số người tị nạn trong số 870.000 người đã đến Ba Lan, tiếp theo là 116.000 người ở Hungary và 79.000 người ở Moldova. Hàng chục nghìn người khác đã đến các quốc gia lân cận. 

Liên minh châu Âu (EU) cho biết các quốc gia sẽ chào đón những người tị nạn từ Ukraine, từ bỏ các quy tắc thông thường để cho phép công dân và cư dân Ukraine nhập cảnh mà không có giấy tờ chính thức. Các quan chức EU, Ba Lan, Cộng hòa Séc và một số quốc gia đang lên kế hoạch cấp cho những người Ukraine chạy trốn khỏi chiến tranh quyền ở lại và làm việc trong khối. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Du lịch Séc Tomáš Prouza cho biết các thành viên của hiệp hội đã bắt đầu tuyển dụng những người tị nạn đầu tiên đến từ Ukraine.

Ngoài ra, Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình trạng một số người tị nạn đang phải đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử ở biên giới Ukraine với một số quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc
Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

VOV.VN - Theo báo cáo, hiện đã có hơn 120.000 người đã rời khỏi Ukraine do cuộc tấn công của Nga vào nước này.

Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

VOV.VN - Theo báo cáo, hiện đã có hơn 120.000 người đã rời khỏi Ukraine do cuộc tấn công của Nga vào nước này.

Các quốc gia Đông Âu sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine
Các quốc gia Đông Âu sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, chính quyền các quốc gia Đông Âu đã lên án cuộc tấn công này và tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nan đến từ Ukraine.

Các quốc gia Đông Âu sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine

Các quốc gia Đông Âu sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, chính quyền các quốc gia Đông Âu đã lên án cuộc tấn công này và tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nan đến từ Ukraine.

Hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới
Hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 23/2 cảnh báo các hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới và đe dọa an ninh quốc tế.

Hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới

Hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 23/2 cảnh báo các hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới và đe dọa an ninh quốc tế.