Người phụ nữ ở Cần Thơ bị truy nã đặc biệt do lừa đảo 16 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Phạm Như Huỳnh ở TP Cần Thơ lừa đảo chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.

Sáng 17/8, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phạm Như Huỳnh (36 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Như Huỳnh làm nghề kinh doanh tự do ở TP Cần Thơ. 

Từ tháng 1 -9/2022, Như Huỳnh lợi dụng các mối quan hệ quen biết đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Thủ đoạn của Như Huynh là đưa ra thông tin không có thật như: Nhận cầm cố tài sản là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để yêu cầu các bị hại chuyển tiền hùn vốn rồi cầm cố các giấy chứng nhận này. Sau đó, cô ta bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phạm Như Huỳnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo điều tra ban dầu, Như Huỳnh lừa đảo các nạn nhân khoảng 16 tỷ đồng. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vượt biên từ Trung Quốc vào Việt Nam để chiếm đoạt 8,9 tỷ đồng qua máy POS
Vượt biên từ Trung Quốc vào Việt Nam để chiếm đoạt 8,9 tỷ đồng qua máy POS

VOV.VN - Theo dự kiến ngày 29/8 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” với bị cáo là Wang Xiaomin (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) cùng 5 bị cáo khác.

Vượt biên từ Trung Quốc vào Việt Nam để chiếm đoạt 8,9 tỷ đồng qua máy POS

Vượt biên từ Trung Quốc vào Việt Nam để chiếm đoạt 8,9 tỷ đồng qua máy POS

VOV.VN - Theo dự kiến ngày 29/8 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” với bị cáo là Wang Xiaomin (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) cùng 5 bị cáo khác.

Nói dối quen nhiều lãnh đạo có thể xin xuất ngũ sớm, chiếm đoạt 300 triệu
Nói dối quen nhiều lãnh đạo có thể xin xuất ngũ sớm, chiếm đoạt 300 triệu

VOV.VN - Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 8/2023, tin tưởng Sơn có thể xin cho các con của mình xuất ngũ về sớm, các bị hại đã chuyển tổng số tiền 300 triệu đồng đồng để nhờ.

Nói dối quen nhiều lãnh đạo có thể xin xuất ngũ sớm, chiếm đoạt 300 triệu

Nói dối quen nhiều lãnh đạo có thể xin xuất ngũ sớm, chiếm đoạt 300 triệu

VOV.VN - Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 8/2023, tin tưởng Sơn có thể xin cho các con của mình xuất ngũ về sớm, các bị hại đã chuyển tổng số tiền 300 triệu đồng đồng để nhờ.

Bị chiếm đoạt 18 tỷ đồng vì nhờ người “chạy” đầu tư dự án
Bị chiếm đoạt 18 tỷ đồng vì nhờ người “chạy” đầu tư dự án

VOV.VN - Để dẫn dụ bị hại “vào tròng”, đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối là có thể “chạy” quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến du thuyền khu vực cảng Sông Hàn (Đà Nẵng) để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng

Bị chiếm đoạt 18 tỷ đồng vì nhờ người “chạy” đầu tư dự án

Bị chiếm đoạt 18 tỷ đồng vì nhờ người “chạy” đầu tư dự án

VOV.VN - Để dẫn dụ bị hại “vào tròng”, đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối là có thể “chạy” quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến du thuyền khu vực cảng Sông Hàn (Đà Nẵng) để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng

Nữ quái "đội lốt" tiểu thư nhà giàu lừa chiếm đoạt tiền tỷ của nhà chồng
Nữ quái "đội lốt" tiểu thư nhà giàu lừa chiếm đoạt tiền tỷ của nhà chồng

Ly lấy tên giả là Nhi, lừa đảo chiếm đoạt của nhà chồng hơn 2 tỷ đồng, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng ra lệnh giữ người khẩn cấp.

Nữ quái "đội lốt" tiểu thư nhà giàu lừa chiếm đoạt tiền tỷ của nhà chồng

Nữ quái "đội lốt" tiểu thư nhà giàu lừa chiếm đoạt tiền tỷ của nhà chồng

Ly lấy tên giả là Nhi, lừa đảo chiếm đoạt của nhà chồng hơn 2 tỷ đồng, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng ra lệnh giữ người khẩn cấp.