Bắt 3 sà lan sử dụng hoá đơn không hợp pháp vận chuyển cát

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 3 sà lan vận chuyển cát sử dụng hóa đơn cát không hợp pháp.

Chiều 6/7, Phòng Cảnh sát đường thuỷ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 3 sà lan vận chuyển số lượng cát trên sông Tiền, sử dụng hoá đơn không hợp pháp.

Trước đó, sáng ngày 4/7, trên sông Tiền đoạn thuộc thị xã Tân Châu, Tổ công tác tại Trạm Cảnh sát đường thuỷ Tân Châu, trong lúc tuần tra kiểm soát phát hiện 3 sà lan số hiệu tỉnh Bến Tre, chở khoảng 1.000 mét khối cát có biểu hiện nghi vấn cát không rõ nguồn gốc, tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 sà lan này đều chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trường và không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền trưởng xuất trình được 3 hoá đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, qua tra cứu phát hiện cả 3 hoá đơn này đều không hợp pháp và không chứng minh được nguồn gốc số cát trên.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Được biết, thời gian qua, trước sự quản lý chặt chẽ của các ngành chức năng trong việc khai thác, vận chuyển cát sông, mặc dù các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng, nhưng vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tấn đường cát nhập lậu
Bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tấn đường cát nhập lậu

VOV.VN - Thông tin từ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm mật phục, phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển, cất giấu 1,5 tấn đường cát nhập lậu trong đống trấu cạnh bờ kênh Vĩnh Tế.

Bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tấn đường cát nhập lậu

Bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tấn đường cát nhập lậu

VOV.VN - Thông tin từ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm mật phục, phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển, cất giấu 1,5 tấn đường cát nhập lậu trong đống trấu cạnh bờ kênh Vĩnh Tế.

Cảnh sát biển tạm giữ sà lan chở cát không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển tạm giữ sà lan chở cát không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chiều nay 18/3, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải sà lan số hiệu BV 1979 vận chuyển khoảng 90 mét khối cát không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát biển tạm giữ sà lan chở cát không rõ nguồn gốc

Cảnh sát biển tạm giữ sà lan chở cát không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chiều nay 18/3, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải sà lan số hiệu BV 1979 vận chuyển khoảng 90 mét khối cát không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 sà lan cát tặc, tạm giữ hơn 1000m3 cát
Bắt 2 sà lan cát tặc, tạm giữ hơn 1000m3 cát

VOV.VN - Sáng 29/8, Bộ đội biên phòng TPHCM bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển trái phép tổng cộng 1.000m³ cát biển.

Bắt 2 sà lan cát tặc, tạm giữ hơn 1000m3 cát

Bắt 2 sà lan cát tặc, tạm giữ hơn 1000m3 cát

VOV.VN - Sáng 29/8, Bộ đội biên phòng TPHCM bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển trái phép tổng cộng 1.000m³ cát biển.