Indonesia: Quan hệ ASEAN - Mỹ thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực

VOV.VN - Tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 9 diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày hôm qua (26/10), Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ ba kỳ vọng liên quan đến mối quan hệ ASEAN và Mỹ.

Thứ nhất, Tổng thống Indonesia Joko Widoddo cho rằng, quan hệ ASEAN - Mỹ phải có khả năng thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực. Nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh, sẽ không có hòa bình và ổn định ở châu Á nếu không có vai trò của ASEAN, trong đó tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiệp ước thân thiện và hợp tác cũng như các chuẩn mực và luật lệ khác là chìa khóa.

Trong bối cảnh đó, theo Tổng thống Indonesia, các hợp tác cụ thể để triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) theo hướng cởi mở và bao trùm là rất quan trọng. Thông qua hợp tác cụ thể, niềm tin ở mức độ cao sẽ được xây dựng, hỗ trợ cho sự ổn định và hòa bình. Tổng thống Joko Widodo cho biết: “ASEAN hy vọng Mỹ sẽ trở thành một trong những đối tác chính trong việc thực hiện bốn ưu tiên của hợp tác AIOP, đó là hàng hải, kết nối, mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và hợp tác thương mại đầu tư”.

Thứ hai, nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh, quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ phải là một trụ cột quan trọng của quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trong tương lai, ASEAN sẵn sàng trở thành một phần quan trọng của chuỗi cung ứng thương mại thế giới. Ngoài ra, Tổng thống Joko Widodo cho rằng quan hệ đối tác trong nền kinh tế xanh và bền vững phải là một ưu tiên trong quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ, bao gồm cả trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi năng lượng.

Cuối cùng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đề cao tầm quan trọng hợp tác y tế trong bối cảnh đại dịch. Theo nhà lãnh đạo Indonesia, sự phát triển khả năng phục hồi sức khỏe quốc gia sẽ là nhân tố chính giúp phục hồi sức khỏe toàn cầu. Indonesia đề xuất đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất thuốc, vaccine Covid-19 và thiết bị y tế. ASEAN hiện đang xây dựng một kiến ​​trúc y tế mới. ASEAN hy vọng rằng Mỹ sẽ trở thành một trong những đối tác chính trong phát triển khả năng phục hồi sức khỏe của ASEAN.

Tại cuộc họp, trong vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Mỹ, Indonesia bày tỏ sự cảm kích với sự hỗ trợ vaccine của Mỹ cho các nước ASEAN với số lượng hơn 30 triệu liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia kêu gọi các nước ASEAN nối lại hợp tác trong điều kiện bình thường mới
Thủ tướng Campuchia kêu gọi các nước ASEAN nối lại hợp tác trong điều kiện bình thường mới

VOV.VN - Ngày 26/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 với chủ đề "Chúng ta quan tâm, chúng ta sẵn sàng, chúng ta thịnh vượng".

Thủ tướng Campuchia kêu gọi các nước ASEAN nối lại hợp tác trong điều kiện bình thường mới

Thủ tướng Campuchia kêu gọi các nước ASEAN nối lại hợp tác trong điều kiện bình thường mới

VOV.VN - Ngày 26/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 với chủ đề "Chúng ta quan tâm, chúng ta sẵn sàng, chúng ta thịnh vượng".

Mỹ ủng hộ các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác với ASEAN
Mỹ ủng hộ các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác với ASEAN

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 26/10 (giờ Mỹ) đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ công bố ý định hỗ trợ 102 triệu USD cho các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác Mỹ - ASEAN.

Mỹ ủng hộ các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác với ASEAN

Mỹ ủng hộ các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác với ASEAN

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 26/10 (giờ Mỹ) đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ công bố ý định hỗ trợ 102 triệu USD cho các sáng kiến mới nhằm mở rộng quan hệ đối tác Mỹ - ASEAN.

Indonesia: ASEAN - Trung Quốc có lợi ích chung trong xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định
Indonesia: ASEAN - Trung Quốc có lợi ích chung trong xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến vào hôm qua (26/10), Indonesia khẳng định ASEAN và Trung Quốc có lợi ích chung trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, trong đó có Biển Đông.

Indonesia: ASEAN - Trung Quốc có lợi ích chung trong xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định

Indonesia: ASEAN - Trung Quốc có lợi ích chung trong xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến vào hôm qua (26/10), Indonesia khẳng định ASEAN và Trung Quốc có lợi ích chung trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, trong đó có Biển Đông.