111.000 tỷ đồng phát triển giao thông Tây Nguyên

VOV.VN - Bộ GTVT sẽ triển khai kế hoạch phát triển giao thông Tây Nguyên đến năm 2020 với các trục giao thông dọc và ngang trong khu vực.

Cùng với việc khánh thành đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, hệ thống giao thông trọng điểm của khu vực này thời gian qua đã được tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng, kết nối giao thương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội .

Chỉ trong 6 tháng qua, toàn vùng Tây Nguyên đã hoàn thành hơn 600 km quốc lộ, với tổng mức đầu tư 16.500 tỷ đồng. Cùng với Quốc lộ 14 (nay là đường Hồ Chí Minh) vừa được thông xe, Quốc lộ 20 đã hoàn thành được 120 km từ tỉnh Đồng Nai đến thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), Quốc lộ 28 từ Đắc Nông đi Lâm Đồng cũng đã thông tuyến, Quốc lộ 14C từ Bình Phước đi Đắc Nông đã hoàn thành gần 30km. Một số quốc lộ khác như 19, 26, 27, 14C đi qua Tây Nguyên cũng đã được đầu tư nâng cấp những đoạn trọng yếu.

   Đường Hồ Chí Minh - điểm nhấn trong phát triển giao thông Tây Nguyên.
Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, mặc dù nguồn ngân sách rất khó khăn, nhưng 6 tháng qua đã giải ngân được gần 7.500 tỷ đồng cho các dự án giao thông ở khu vực Tây Nguyên, đạt trên 63% kế hoạch cả năm. Từ nay đến cuối năm, cùng với việc hoàn thành khoảng 200 km quốc lộ còn lại, Bộ GTVT sẽ triển khai kế hoạch phát triển giao thông Tây Nguyên đến năm 2020, với tổng số vốn khoảng 111.000 tỷ đồng.

“Bộ GTVT tập trung hoàn thành nốt những đoạn còn lại trong 6 tháng cuối năm. Bộ GTVT cũng đã lập kế hoạch trung hạn 2016 – 2020, tập trung hoàn thành các tuyến trục dọc Tây Nguyên với 2 tuyến rất quan trọng là đường 14C và đường Đông Trường Sơn và các trục ngang để kết nối được Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ để hàng hóa lưu thông, xuất nhập khẩu. Đồng thời, Bộ GTVT sẽ triển khai để có thể khởi động được tuyến cao tốc Dầu Dây đi Liên Khương”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước
Thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước

VOV.VN -Sáng 11/7, hơn 663km đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước chính thức được thông xe.

Thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước

Thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước

VOV.VN -Sáng 11/7, hơn 663km đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước chính thức được thông xe.

Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tây Nguyên
Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tây Nguyên

VOV.VN -Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ 3 diễn ra sáng 17/5, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tây Nguyên

Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tây Nguyên

VOV.VN -Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ 3 diễn ra sáng 17/5, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đại tướng Trần Đại Quang dự hội nghị kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên
Đại tướng Trần Đại Quang dự hội nghị kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo toàn vùng tập trung giải quyết các nhu cầu cấp thiết cho đồng bào dân tộc.

Đại tướng Trần Đại Quang dự hội nghị kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

Đại tướng Trần Đại Quang dự hội nghị kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo toàn vùng tập trung giải quyết các nhu cầu cấp thiết cho đồng bào dân tộc.