2 tuyến cao tốc qua tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn thành GPMB trong tháng 9

VOV.VN - Ngày 10/9, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 3 tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh. 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Trung - Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, đến đầu tháng 9/2020, tỉnh đã chi trả tiền bồi thường cho 2.568/2.684 hồ sơ. Mặt bằng tỉnh Bình Thuận đã bàn giao cho 3 dự án cao tốc đạt trên 95%. Cụ thể như: Cam Lâm - Vĩnh Hảo (100%), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (96,3%), Phan Thiết - Dầu Giây (91,8%).

Đến nay, còn 116 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, nguyên nhân liên quan đến các kiến nghị về hỗ trợ độ phì trên đất nông nghiệp, các trường hợp nhà cửa vật kiến trúc trên đất nông nghiệp; giá bồi thường các vị trí đất; chính sách bồi thường. Các địa phương đang tích cực xem xét giải quyết kiến nghị, vận động người dân nhận tiền bồi thường đảm bảo tiến độ bàn giao 100% đất sạch để khởi công dự án đúng tiến độ.

Dự kiến 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được khởi công vào cuối tháng 9, hoàn thành GPMB trong tháng 9.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao công tác phối hợp của tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện bàn giao mặt bằng các tuyến cao tốc.  

Thứ trưởng Đông đề nghị tỉnh chỉ đạo các huyện có đường cao tốc đi qua tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công trình này để vận động nhân dân sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong trường hợp đến ngày bàn giao mặt bằng cho nhà thầu vẫn chưa giải quyết xong thì UBND huyện cần xác định cụ thể tiến độ, thời gian hoàn thành. Về tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bình Thuận cần ưu tiên tập trung thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển biến giải ngân đầu tư công nhìn từ dự án trọng điểm cao tốc Bắc-Nam
Chuyển biến giải ngân đầu tư công nhìn từ dự án trọng điểm cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Ngành Giao thông vận tải đặt ra mục tiêu tháng 9 tới sẽ đạt 66% kế hoạch giải ngân.

Chuyển biến giải ngân đầu tư công nhìn từ dự án trọng điểm cao tốc Bắc-Nam

Chuyển biến giải ngân đầu tư công nhìn từ dự án trọng điểm cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Ngành Giao thông vận tải đặt ra mục tiêu tháng 9 tới sẽ đạt 66% kế hoạch giải ngân.

Thống nhất chủ trương chuyển 8 dự án cao tốc Bắc-Nam sang đầu tư công
Thống nhất chủ trương chuyển 8 dự án cao tốc Bắc-Nam sang đầu tư công

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: Đã đồng ý thống nhất chủ trương chuyển đổi 8 dự án cao tốc Bắc-Nam sang đầu tư công.

Thống nhất chủ trương chuyển 8 dự án cao tốc Bắc-Nam sang đầu tư công

Thống nhất chủ trương chuyển 8 dự án cao tốc Bắc-Nam sang đầu tư công

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: Đã đồng ý thống nhất chủ trương chuyển đổi 8 dự án cao tốc Bắc-Nam sang đầu tư công.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Tập trung nguồn lực cho cao tốc Bắc -Nam
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Tập trung nguồn lực cho cao tốc Bắc -Nam

VOV.VN -Năm 2020 Bộ GTVT sẽ ưu tiên dành nguồn lực cho phát triển hệ thống đường cao tốc. Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhân dịp dịp đầu năm mới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Tập trung nguồn lực cho cao tốc Bắc -Nam

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Tập trung nguồn lực cho cao tốc Bắc -Nam

VOV.VN -Năm 2020 Bộ GTVT sẽ ưu tiên dành nguồn lực cho phát triển hệ thống đường cao tốc. Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhân dịp dịp đầu năm mới.