25 công trình trọng điểm tại Đà Nẵng tăng tốc, bảo đảm phòng chống dịch

VOV.VN - Từ ngày 5/9, Công trình động lực, trọng điểm, cấp bách tại Đà Nẵng muốn hoạt động lại phải được Chủ tịch UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định.

Từ ngày 26/8, thành phố Đà Nẵng áp dụng các biện pháp mạnh phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, tạm dừng thi công các công trình xây dựng. Đến ngày 26/8, UBND thành phố chp phép 25 công trình trọng điểm thi công trở lại với yêu cầu phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Từ ngày 5/9, công trình động lực, trọng điểm, cấp bách muốn hoạt động lại phải được Chủ tịch UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể theo phân cấp quản lý. Khi được phép thi công trở lại, các công trình động lực, trọng điểm tăng tốc thi công vừa bảo đảm phòng chống dịch.

Những ngày qua, tại dự án Đường vành đai phía tây, đoạn thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, hàng chục công nhân tất bật lắp ghép hạng mục cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 14B. Một số đoạn hoàn thiện nền đường đã bắt đầu thảm nhựa mặt đường. 

Công nhân Nguyễn Văn Dũng, Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 cho biết, theo yêu cầu về phòng, chống dịch, mấy ngày qua, công nhân đều thực hiện “ăn, ở tại chỗ”. Lương thực, thực phẩm được ông trưởng thôn nơi đóng quân mua hộ và chuyển đến tận nơi. UBND xã Hòa Khương cũng rất quan tâm, khi cần, gọi điện là xã cử người mua giúp đồ dùng thiết yếu mang đến lán trại.

“Để đảm bảo tiến độ thi công trong những ngày dịch, công nhân chúng tôi tuân thủ đeo khẩu trang sát khuẩn, giữ khoảng cách giữa các công nhân. Chúng tôi ăn ở tại chỗ, không ra khỏi công trình. Để đảm bảo sức khỏe làm việc, đơn vị cũng chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo đời sống cho người công nhân”, anh Dũng nói.

Tại công trình nút giao thông cầu vượt phía tây cầu Trần Thị Lý, đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt cho 4 nhà thầu bố trí 250 kỹ sư, công nhân làm việc 3 ca liên tục. Mỗi khi vào ca, đội ngũ kỹ sư, công nhân đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, xét nghiệm 3 ngày 1 lần.

Ông Lê Văn Kiên, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Tổng Công ty 319, phụ trách gói thầu thi công hầm chui cho biết, công ty có cán bộ kỹ thuật ở hiện trường giám sát việc giữ khoảng cách, khẩu trang… Khi công nhân hết ca thì đơn vị bố trí container ngủ riêng theo 3 ca để bảo đảm an toàn, sức khỏe cũng như tiến độ công trình.

"Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban quản lý dự án và thành phố về phòng chống dịch, chúng tôi chia các ca, anh em làm theo ca. Khi xong việc thì chỉ ngủ nghỉ tại công trình, tuyệt đối không ra khỏi công trường. Tất cả anh em đều thống nhất làm nhanh kẻo mùa mưa đã tới rồi. Dự án sẽ kịp tiến độ"- ông Kiên cho hay. 

Từ ngày 26/8, thành phố Đà Nẵng cho phép thi công trở lại 25 công trình trọng điểm, động lực. Bắt đầu từ ngày 5/9, các công trình xây dựng được phép thi công trở lại với các điều kiện phòng chống dịch nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhiều nhà thầu cho biết, lực lượng công nhân tăng cường từ phía ngoài chưa thể đến công trình, do thành phố đang thực hiện giãn cách toàn xã hội để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Các công trình, dự án trọng điểm đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tích cực chuẩn bị phương án, nhân lực, phương tiện, máy móc, triển khai thi công trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tiến độ đề ra. Đó là các Dự án cải tạo nút giao thông Tôn Đức Thắng - Nam Trân; xây dựng tuyến đường ĐH2; đường và cầu qua sông Cổ Cò; tuyến đường vành đai phía tây 2; Bệnh viện Y học cổ truyền; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; nâng cấp và cải tạo bãi rác Khánh Sơn; Nhà máy nước Hòa Liên…

Tất cả các công trình đều được kiểm tra định kỳ và đột xuất về bảo đảm các điều kiện thi công, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19, nếu không chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, sẽ bị ngừng ngay việc thi công và xử lý vi phạm theo của quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo Ban đã làm việc với từng nhà thầu, yêu cầu hoàn tất phương án thi công trong điều kiện phòng chống dịch, bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư… bảo đảm quy định phòng, chống dịch, tập trung thi công bảo đảm tiến độ công trình.

Kế hoạch, phương án thi công, kịch bản phòng, chống dịch được các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Người lao động được xét nghiệm SARS-CoV-2 với kết quả âm tính mới được vào công trường làm việc.

Bên cạnh đó, Ban phối hợp với địa phương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày 1 lần cho công nhân trên công trường. Phương tiện vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ thi công đều được Công an thành phố cấp thẻ nhận diện để bảo đảm thi công thuận lợi, an toàn. Ngày 2/9, công nhân trên các công trình trọng điểm cũng đã được ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng khẳng định, để tránh ảnh hưởng khi mùa mưa đến, Ban quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa thi công các hạng mục thoát nước để tránh thiệt hại cho công trình vừa tránh ảnh hưởng đến khu dân cư gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh các công trình.

“Về công tác phòng chống dịch, ban đã thành lập Ban chỉ đạo các công trình do lãnh đạo Ban Quản lý dự án làm trưởng ban. Trên cơ sở đó xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể và làm việc với địa phương nơi có công trình đang triển khai thi công để thẩm định phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện khi thành phố cho phép thi công trở lại”, ông Huy nói.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương, sở, ngành tạo điều kiện cho các dự án công trình trọng điểm được thi công trở lại với các điều kiện phòng chống dịch nghiêm ngặt. Đồng thời kiểm tra việc thực hiện quyết định và chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch tại các công trình xây dựng khi số lượng người đi làm tăng lên.

"Đề nghị các sở ngành tăng cường tuyên truyền và kiểm tra khi thực hiện Quyết định 05 về công tác phòng chống dịch ở các công trình. Vì lúc này, số người làm việc tại các công trình tăng lên. Trước đây, các công trình xây dựng hầu như là đứng, bây giờ các công trình xây dựng với số lượng lớn"- Chủ tịch TP. Đà Nẵng yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng trong ngày đầu nới lỏng, chuyển trạng thái chống dịch mới
Đà Nẵng trong ngày đầu nới lỏng, chuyển trạng thái chống dịch mới

VOV.VN - Sau 20 ngày thực hiện biện pháp “ai ở đâu ở yên đó”, ngày 5/9, TP. Đà Nẵng nới lỏng chuyển sang trạng thái chống dịch mới. Một số ngành nghề được phép hoạt động trở lại.

Đà Nẵng trong ngày đầu nới lỏng, chuyển trạng thái chống dịch mới

Đà Nẵng trong ngày đầu nới lỏng, chuyển trạng thái chống dịch mới

VOV.VN - Sau 20 ngày thực hiện biện pháp “ai ở đâu ở yên đó”, ngày 5/9, TP. Đà Nẵng nới lỏng chuyển sang trạng thái chống dịch mới. Một số ngành nghề được phép hoạt động trở lại.

Đà Nẵng tiếp tục giãn dân ở quận trung tâm thành phố để phòng chống dịch
Đà Nẵng tiếp tục giãn dân ở quận trung tâm thành phố để phòng chống dịch

VOV.VN - Chiều nay (4/9), UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện công tác giãn dân ở tổ 50 phường Thanh Bình để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đà Nẵng tiếp tục giãn dân ở quận trung tâm thành phố để phòng chống dịch

Đà Nẵng tiếp tục giãn dân ở quận trung tâm thành phố để phòng chống dịch

VOV.VN - Chiều nay (4/9), UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện công tác giãn dân ở tổ 50 phường Thanh Bình để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Kết thúc 20 ngày “ai ở đâu ở đó”, Đà Nẵng đưa 1.100 ca mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng
Kết thúc 20 ngày “ai ở đâu ở đó”, Đà Nẵng đưa 1.100 ca mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - Hôm nay (4/9), thành phố Đà Nẵng kết thúc 20 ngày thực hiện ai ở đâu thì ở đó, 20 ngày qua, thành phố đã ghi nhận 2.400 ca mắc Covid-19, tách 1100 ra khỏi cộng đồng.

Kết thúc 20 ngày “ai ở đâu ở đó”, Đà Nẵng đưa 1.100 ca mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng

Kết thúc 20 ngày “ai ở đâu ở đó”, Đà Nẵng đưa 1.100 ca mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - Hôm nay (4/9), thành phố Đà Nẵng kết thúc 20 ngày thực hiện ai ở đâu thì ở đó, 20 ngày qua, thành phố đã ghi nhận 2.400 ca mắc Covid-19, tách 1100 ra khỏi cộng đồng.