4.000 tỷ đồng đầu tư dự án hầm Hải Vân giai đoạn 2

VOV.VN - Dự kiến khởi công dự án trong năm 2016 và cơ bản hoàn thiện vào năm 2019, khánh thành vào năm 2020.

Theo Hợp đồng đã được ký kết giữa Công ty CP Đầu tư Đèo Cả và Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội, Vietinbank sẽ cung cấp vốn hơn 4.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạng mục hầm đường bộ qua đèo Hải Vân giai đoạn 2 với quy mô 4 làn xe và bổ sung vào Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (tổng mức đầu tư cho cả 2 giai đoạn là hơn 7.000 tỷ đồng).

Đại diện Bộ GTVT cho biết, dự kiến đến tháng 5/2016 sẽ nối thông hầm Đèo Cả sau đó tiến hành khởi công xây dựng hầm Hải Vân. Về tiến độ, trong năm 2017, sẽ hoàn thành hầm Đèo Cả; năm 2018, hoàn thành hầm Cù Mông; năm 2019 cơ bản hoàn thiện hầm Hải Vân và khánh thành vào Quý I/2020.

Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân giai đoạn 2 với quy mô 4 làn xe.
(Ảnh: Internet)
Để thực hiện được mục tiêu trên, Bộ GTVT sẽ quyết tâm chỉ đạo, đưa ra những giải pháp tích cực, hiệu quả. Đồng thời đề nghị Ngân hàng Vietinbank quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để cung cấp vốn kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, bởi đây là dự án có tính khả thi rất cao, nằm trên tuyến Quốc lộ 1 được Chính phủ giao cho Công ty CP Đầu tư Đèo Cả 7 trạm thu phí để hoàn vốn cho các hầm này.

Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân được khởi công xây dựng vào năm 2000 và khánh thành đưa vào sử dụng năm 2005. Hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 1 gồm 1 hầm chính, 1 hầm lánh nạn chạy song song với hầm chính, 1 hầm thông gió và 3 hầm lọc bụi tĩnh điện cùng 15 ống hầm thông ngang.

Sau khi đưa vào sử dụng, hầm đường bộ Hải Vân không chỉ rút ngắn đáng kể đoạn đường qua đèo từ 21km xuống còn hơn 6,2km, bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại đèo Hải Vân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ cho các địa phương trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đồng ý cho mở rộng hầm đường bộ Hải Vân
Thủ tướng đồng ý cho mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

VOV.VN - Việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải hiện tại và trong tương lai 

Thủ tướng đồng ý cho mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

Thủ tướng đồng ý cho mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

VOV.VN - Việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải hiện tại và trong tương lai 

Đóng cửa hầm đường bộ Hải Vân do xe tải bốc cháy
Đóng cửa hầm đường bộ Hải Vân do xe tải bốc cháy

VOV.VN -Công ty Cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đóng cửa hầm, triển khai phương án xử lý sự cố khẩn cấp sau khi xe tải bốc cháy.

Đóng cửa hầm đường bộ Hải Vân do xe tải bốc cháy

Đóng cửa hầm đường bộ Hải Vân do xe tải bốc cháy

VOV.VN -Công ty Cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đóng cửa hầm, triển khai phương án xử lý sự cố khẩn cấp sau khi xe tải bốc cháy.

Mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang trên 12 mét
Mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang trên 12 mét

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc đầu tư bổ sung hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức hợp đồng BOT.

Mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang trên 12 mét

Mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang trên 12 mét

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc đầu tư bổ sung hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức hợp đồng BOT.