5 quốc gia có GDP thấp hơn giá trị một phần mềm WhatsApp

VOV.VN - Tài sản của công ty WhatsApp ở thời điểm hiện tại còn lớn hơn GDP của 124 quốc gia trên thế giới.

Sau thương vụ mua bán sáp nhập với Facebook, WhatsApp giờ đây đã trở thành một công ty có giá trị “khủng”. Đặc biệt hơn, tài sản của công ty này ở thời điểm hiện tại còn lớn hơn GDP của 124 quốc gia trên thế giới. Và nếu các quốc gia này muốn bán, có lẽ Facebook cũng có thể sở hữu một quốc gia cho riêng mình với giá còn có thể rẻ hơn khi mua WhatsApp.

Dưới đây là 5 quốc gia sẽ khiến bạn bất ngờ khi biết được GDP của các nước này trong năm 2013 còn thấp hơn giá trị của một phần mềm di động.

1. Nepal có GDP danh nghĩa 19 tỷ USD

GDP danh nghĩa của Nepal có cùng giá trị với mức giá mua lại WhatsApp là 19 tỷ USD.

Tại Nepal, nguồn thu nhập chính của nền kinh tế quốc gia là ngành du lịch. Quốc gia này có 7 trong 10 ngọn núi cao nhất thế giới. Do vậy, những người ưa mạo hiểm và yêu thích môn thể thao leo núi sẽ rất hài lòng khi chinh phục các đỉnh núi Nepal, đặc biệt là ngọn núi Everest cao nhất thế giới.

Song đây lại là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Khoảng 90% dân số lao động nông nghiệp và lâm nghiệp tuy nhiên diện tích đất dành cho hai lĩnh vực này là rất ít.

2. Cộng hòa Jamaica có GDP danh nghĩa 14,8 tỷ USD

Dịch vụ du lịch cũng là ngành đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho quốc gia Jamaica, chiếm khoảng 50% tổng thu nhập ngoại hối. Tính từ tháng 1 đến tháng 8/2013, Jamaica đã thu hút được một lượng du khách khổng lồ lên tới hơn 2 triệu khách.

Tuy nhiên, kinh tế Jamaica vẫn tăng trưởng rất thấp. Trong năm 2013, Jamaica đã đồng ý các điều khoản với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để nhận được một khoản vay 750 triệu USD. Chính phủ Jamaica cũng thực hiện cắt giảm chi tiêu và cải cách thị trường lao động khi họ tìm cách để đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

3. Iceland có GDP danh nghĩa 13,7 tỷ USD

Facebook có thể mua lại Iceland chỉ với giá 13,7 tỷ USD. Tuy nhiên, đây là một nền kinh tế có rất nhiều tiềm năng.

Kinh tế Iceland là nền kinh tế nhỏ nhưng rất phát triển. Quốc gia này rất phát triển ngành du lịch bởi quốc gia này có một nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và cảnh sắc tuyệt đẹp. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Hàng năm, Iceland thu hút được hơn 1 triệu khách du lịch, tương đương với 3 lần dân số quốc gia.  

Bên cạnh đó, Iceland phần lớn đều tự sản xuất trên những nguồn tài nguyên của chính quốc gia. Đặc biệt, khoảng 85% nguồn năng lượng của Iceland đều là nguồn năng lượng tái tạo.

4. Bahamas có GDP danh nghĩa 8,2 tỷ USD

Bahamas là một quần đảo với 700 hòn đảo và đảo nhỏ, nằm trong Đại Tây Dương và ở phía đông nước Mỹ. Nền kinh tế quốc gia này phụ thuộc chủ yếu vào ngành du lịch và các ngân hàng nước ngoài.

Chỉ tính riêng lĩnh vực du lịch, doanh thu của lĩnh vực này chiếm tới 60% tổng GDP quốc gia và mang lại hơn một nửa số việc làm cho người dân.

Thủ đô Nassau là trung tâm chính trị và kinh tế, giao thông của đảo quốc. Do Nassau có chế độ miễn thuế, khách nhập cảnh không cần đóng dấu thị thực nên hàng hóa ở đây khá rẻ, đầu tư và kinh doanh phát triển và Nassau trở thành một trong những trung tâm ngân hàng của khu vực.

5. San Marino có GDP danh nghĩa 1,8 tỷ USD

San Marino là một trong những nước nhỏ nhất trên thế giới tại châu Âu, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước Ý. GDP danh nghĩa của San Marino chỉ ở mức 1,8 tỷ USD. Facebook có thể mua tới hơn 10 quốc gia San Marino chỉ với cùng mức giá mua một phần mềm di động.

Quốc gia này hiện tập trung đầu tư cho du lịch, song doanh thu từ du lịch tại đây chỉ chiếm khoảng 2,2% GDP quốc gia. Thay vào đó, lĩnh vực ngân hàng, may mặc, điện tử và xuất khẩu đồ gốm Sammarinese lại đem về nguồn thu khá lớn cho nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

115 quốc gia tham dự Vietship 2014
115 quốc gia tham dự Vietship 2014

VOV.VN - Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (Vietship 2014) được tổ chức từ 26-28/2.

115 quốc gia tham dự Vietship 2014

115 quốc gia tham dự Vietship 2014

VOV.VN - Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải biển (Vietship 2014) được tổ chức từ 26-28/2.

Facebook mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD
Facebook mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD

VOV.VN -Facebool sẽ trả bằng 4 tỉ USD tiền mặt cộng với 12 tỉ USD trả bằng cổ phiếu Facebook.

Facebook mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD

Facebook mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD

VOV.VN -Facebool sẽ trả bằng 4 tỉ USD tiền mặt cộng với 12 tỉ USD trả bằng cổ phiếu Facebook.

Facebook chi 19 tỷ USD mua Whatsapp: Lỗ hay lời?
Facebook chi 19 tỷ USD mua Whatsapp: Lỗ hay lời?

VOV.VN - Facebook mua lại Whatsapp với giá cao gấp nhiều lần mức hãng Rakuten (Nhật Bản) mua lại đối thủ của nó là Viber. 

Facebook chi 19 tỷ USD mua Whatsapp: Lỗ hay lời?

Facebook chi 19 tỷ USD mua Whatsapp: Lỗ hay lời?

VOV.VN - Facebook mua lại Whatsapp với giá cao gấp nhiều lần mức hãng Rakuten (Nhật Bản) mua lại đối thủ của nó là Viber. 

Bloomberg: GDP Việt Nam tăng nhanh hơn dự đoán
Bloomberg: GDP Việt Nam tăng nhanh hơn dự đoán

Bloomberg đưa tin kinh tế Việt Nam tăng nhanh hơn mức dự đoán của các nhà phân tích do xuất khẩu nhảy vọt, đầu tư nước ngoài tăng.

Bloomberg: GDP Việt Nam tăng nhanh hơn dự đoán

Bloomberg: GDP Việt Nam tăng nhanh hơn dự đoán

Bloomberg đưa tin kinh tế Việt Nam tăng nhanh hơn mức dự đoán của các nhà phân tích do xuất khẩu nhảy vọt, đầu tư nước ngoài tăng.

5 quốc gia châu Âu có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất
5 quốc gia châu Âu có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất

VOV.VN - Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay vẫn là một vấn đề khó giải quyết đối với chính phủ các quốc gia châu Âu. 

5 quốc gia châu Âu có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất

5 quốc gia châu Âu có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất

VOV.VN - Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay vẫn là một vấn đề khó giải quyết đối với chính phủ các quốc gia châu Âu.