50 nhà vườn, câu lạc bộ hoa lan tham gia triển lãm hoa lan "Hương sắc Lai Châu”

VOV.VN - Sáng nay (3/4), tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu diễn ra Triển lãm hoa lan "Hương sắc Lai Châu" lần thứ 4 năm 2021, với sự tham gia của các câu lạc bộ lan, các nhà vườn đến từ 36 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Triển lãm quy tụ hơn 1.000 giò lan thuộc các dòng lan đặc trưng của Lai Châu và các tỉnh thành, do các nhà vườn, những người chơi hoa lan trên địa bàn và các câu lạc bộ, nhà vườn yêu lan từ hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước mang đến. Các dòng lan rừng quy tụ tại triển lãm lần này phải kể đến như: Hoàng thảo kèn, Sơn thủy tiên, Đùi gà, Hạc vỹ, Kiều, 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh trắng HO, Hồng liên oanh...

So với các kỳ triển lãm trước, số lượng lan tham gia triển lãm lần này có giảm do tác động của dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện nay đang vào mùa ra hoa, các loài lan góp mặt đều nở rộ, đẹp thuần khiết, đa sắc mầu ít nơi có được. Vì vậy, đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách yêu hoa lan trong và ngoài tỉnh đến thưởng lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Lai Châu đang đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch ở các địa bàn có thế mạnh. Hoa lan ở địa phương có vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết riêng có và được người yêu chuộng hoa lan trong cả nước đánh giá cao. Đó là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành lan theo hướng dịch vụ, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh. Địa phương mong muốn các nhà khoa học, các nhà vườn, các bạn yêu hoa lan trên cả nước tiếp tục quan tâm ủng hộ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để việc chơi lan là sân chơi văn hóa, nhưng vừa là hướng phát triển kinh tế có hiệu quả cao cho các hộ gia đình; đồng thời, để phong trào chơi và kinh doanh hoa lan ở Lai Châu phát triển một cách bền vững.

Được biết, triển lãm hoa lan là hoạt động thường niên của Câu lạc bộ hoa lan tỉnh Lai Châu, khởi nguồn cho một chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh trong năm 2021.    

Tại triển lãm, Câu lạc bộ hoa lan Lai Châu đã đấu giá 7 giò lan đẹp quý hiếm, thu được hơn 650 triệu đồng để gây quỹ câu lạc bộ và làm các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn trên địa bàn.

Triển lãm hoa lan Lai Châu lần thứ 4 sẽ diễn ra đến hết ngày mai (4/4/2021)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự thật về hoa lan đắt đỏ nay lại được bán với giá bình dân
Sự thật về hoa lan đắt đỏ nay lại được bán với giá bình dân

VOV.VN - Dạo gần đây, những người yêu thích cắm hoa đua nhau khoe mua được hoa địa lan Trần mộng cắt cành với giá rẻ bất ngờ về cắm thành những bình hoa "siêu khủng".

Sự thật về hoa lan đắt đỏ nay lại được bán với giá bình dân

Sự thật về hoa lan đắt đỏ nay lại được bán với giá bình dân

VOV.VN - Dạo gần đây, những người yêu thích cắm hoa đua nhau khoe mua được hoa địa lan Trần mộng cắt cành với giá rẻ bất ngờ về cắm thành những bình hoa "siêu khủng".

Ngắm "kỳ hoa dị thảo" của lão nông ở vựa lan lớn nhất Hà Nội
Ngắm "kỳ hoa dị thảo" của lão nông ở vựa lan lớn nhất Hà Nội

VOV.VN - Lan đột biến vô cùng hiếm gặp, vì thế giá của chúng rất cao. Đối với người đam mê hoa lan thì loại "kỳ hoa dị thảo" được xem là báu vật.

Ngắm "kỳ hoa dị thảo" của lão nông ở vựa lan lớn nhất Hà Nội

Ngắm "kỳ hoa dị thảo" của lão nông ở vựa lan lớn nhất Hà Nội

VOV.VN - Lan đột biến vô cùng hiếm gặp, vì thế giá của chúng rất cao. Đối với người đam mê hoa lan thì loại "kỳ hoa dị thảo" được xem là báu vật.

Công an cảnh báo nguy cơ sập bẫy “bong bóng” giao dịch hoa lan đột biến
Công an cảnh báo nguy cơ sập bẫy “bong bóng” giao dịch hoa lan đột biến

VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, mặt hàng trước âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán hoa lan đột biến gen nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo nguy cơ sập bẫy “bong bóng” giao dịch hoa lan đột biến

Công an cảnh báo nguy cơ sập bẫy “bong bóng” giao dịch hoa lan đột biến

VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, mặt hàng trước âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán hoa lan đột biến gen nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.