Trung Quốc ghi nhận 13,52 triệu lượt xuất nhập cảnh trong kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Trung Quốc ghi nhận có tới 13,52 triệu lượt khách xuất nhập cảnh, tăng đáng kể so với năm ngoái.

Các cơ quan kiểm soát biên giới của Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 13,52 triệu lượt khách xuất nhập cảnh trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày vừa kết thúc vào hôm qua (17/2), tăng 2,8 lần so với một năm trước và phục hồi lên khoảng 85,4% so với cùng kỳ năm 2019, theo số liệu thống kê của Cục Quản lý nhập cư quốc gia (NIA) của nước này.

Trong số các biên giới toàn quốc, những cảng đất liền ở tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc và Đặc khu hành chính Hồng Kông và Macao (SAR) lân cận chiếm 73,1% tổng số lượng khách xuất nhập cảnh của cả nước.

Trong khi đó, lưu lượng hành khách trung bình hàng ngày tại Trạm kiểm soát Cung Bắc (Gongbei) của thành phố Chu Hải, Trạm kiểm soát Lạc Hồ (Luohu) và Trạm kiểm soát Phúc Điền (Futian) của thành phố Thâm Quyến đều đạt mức cao kỷ lục lần lượt đạt 260.000, 187.000 và 158.000 trong kỳ nghỉ lễ.

Đỉnh điểm thông quan trong một ngày của lượng hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh tại Cầu Chu Hải-Hong Kong-Chu Hải-Macao (HZMB) đã lập kỷ lục cao nhất kể từ khi các cảng được mở cửa.

Lưu lượng ra vào tại các sân bay lớn cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với lưu lượng hành khách trung bình hàng ngày tại Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải, Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu và Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh lần lượt đạt 88.000, 37.000 và 34.000, tăng 4,9 lần, 6,2 lần và 7,5 lần so với dịp nghỉ Tết năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich
Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/2 đã gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/2 đã gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc
Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì sử dụng xe sang, thời gian gần đây, “đám cưới xe buýt” đang trở thành một trào lưu gây sốt ở Trung Quốc. Tiết kiệm, tiện lợi, khác lạ, lại không kém phần vui tươi và bảo vệ môi trường khiến không ít bạn trẻ lựa chọn xe buýt công cộng để đón dâu trong ngày trọng đại.

Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc

Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì sử dụng xe sang, thời gian gần đây, “đám cưới xe buýt” đang trở thành một trào lưu gây sốt ở Trung Quốc. Tiết kiệm, tiện lợi, khác lạ, lại không kém phần vui tươi và bảo vệ môi trường khiến không ít bạn trẻ lựa chọn xe buýt công cộng để đón dâu trong ngày trọng đại.

Trung Quốc có thể thừa gần 2 triệu giáo viên do dân số giảm
Trung Quốc có thể thừa gần 2 triệu giáo viên do dân số giảm

VOV.VN - Mặc dù luôn được coi là một trong những nghề ổn định ở Trung Quốc, song do đối mặt với tỉ lệ sinh và dân số giảm, hàng triệu giáo viên ở nước này đang đứng trước nguy cơ mất việc trong 10 năm tới.

Trung Quốc có thể thừa gần 2 triệu giáo viên do dân số giảm

Trung Quốc có thể thừa gần 2 triệu giáo viên do dân số giảm

VOV.VN - Mặc dù luôn được coi là một trong những nghề ổn định ở Trung Quốc, song do đối mặt với tỉ lệ sinh và dân số giảm, hàng triệu giáo viên ở nước này đang đứng trước nguy cơ mất việc trong 10 năm tới.

Những điều đáng chú ý về rồng Trung Quốc
Những điều đáng chú ý về rồng Trung Quốc

VOV.VN - Rồng là một biểu tượng quan trọng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thế giới. Tại Trung Quốc, rồng gắn với sự giàu có, quyền lực và vai trò lãnh đạo. Dưới đây là vài nét về rồng tại xứ sở này.

Những điều đáng chú ý về rồng Trung Quốc

Những điều đáng chú ý về rồng Trung Quốc

VOV.VN - Rồng là một biểu tượng quan trọng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thế giới. Tại Trung Quốc, rồng gắn với sự giàu có, quyền lực và vai trò lãnh đạo. Dưới đây là vài nét về rồng tại xứ sở này.

Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi
Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xử lý nạn chó hoang, chó thả rông sau khi một con chó to dữ giống Rottweiler cắn xé một bé gái 2 tuổi khiến em bị thương nặng.

Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi

Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xử lý nạn chó hoang, chó thả rông sau khi một con chó to dữ giống Rottweiler cắn xé một bé gái 2 tuổi khiến em bị thương nặng.