Ai là chủ nợ lớn nhất của Mỹ?

VOV.VN - Nhật Bản vừa "soán ngôi" Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ - nền kinh tế số 1 thế giới.

Nhật Bản vừa vượt qua Trung Quốc trở thành chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ.

Chủ nợ lớn nhất của Mỹ hiện nay chính là Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Số liệu Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố cho thấy, Trung Quốc dẫn đầu hoạt động bán trái phiếu Mỹ trong tháng 10. Bên cạnh đó, 9/10 chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ đã giảm sở hữu trái phiếu nước này. Chỉ Ireland là tăng mua mới mức khiêm tốn.

Cụ thể, Nhật Bản đã bán 4,5 tỷ USD nợ Mỹ, đưa giá trị sở hữu cuối tháng 10 về 1.132 tỷ USD. Trong khi đó, con số này của Trung Quốc chỉ là 1.115 tỷ USD sau khi bán ra 41,3 tỷ USD nợ Mỹ trong tháng 10.

Hiện tại, Trung Quốc đang dùng dự trữ ngoại hối và bán trái phiếu Mỹ để hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Đồng tiền này xuống giá ở mức thấp nhất so với USD trong hơn 8 năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất và phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng nữa trong năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai đang là chủ nợ của nước Mỹ?
Ai đang là chủ nợ của nước Mỹ?

VOV.VN - Người Mỹ là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước khác.

Ai đang là chủ nợ của nước Mỹ?

Ai đang là chủ nợ của nước Mỹ?

VOV.VN - Người Mỹ là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước khác.