Nhiều lễ hội truyền thống tại Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng dịp 30/4 - 1/5

VOV.VN - Chiều nay (28/4), bên dòng sông Son tại Di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, đông đảo người dân, du khách tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch như lễ hội cá trắm, đua thuyền sông Son và liên hoan ẩm thực.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son là hoạt động thường niên tổ chức vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Lễ hội đua thuyền năm nay có sự tham dự của 7 đội thuyền nam và 3 đội thuyền nữ trong huyện Bố Trạch. Các đội đua thi đấu với cự ly 6km dành cho nam và 4km dành cho nữ, điểm xuất phát và vạch đích ngay tại bến phà Xuân Sơn trên dòng sông Son.

Ông Nguyễn Văn Nhưng ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 và các hoạt động văn hóa của địa phương, bà con nô nức đón xem bơi đua thuyền. Cũng như bao lần, truyền thống bơi thuyền thì bà con, già trẻ gái trai đều tham gia. Trai làng có sức khỏe thì xuống chèo tải thuyền đua, còn ai không có sức khỏe thì cổ vũ cho các trai làng dự thi”.

Sau hội đua thuyền là Lễ hội cá trắm Phong Nha diễn ra sôi nổi. Tại đây, các đội thi chọn ra những con cá trắm lớn nhất, đẹp nhất để dự thi. Bên cạnh đó, nhiều món ăn được chế biến từ cá trắm Phong Nha cũng được giới thiệu đến mọi người. Thông qua lễ hội này góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến đông đảo du khách trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách du lịch đến Quảng Bình tăng hơn 4 lần
Khách du lịch đến Quảng Bình tăng hơn 4 lần

VOV.VN - Trong quý I năm nay, khách du lịch đến Quảng Bình tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Khách du lịch đến Quảng Bình tăng hơn 4 lần

Khách du lịch đến Quảng Bình tăng hơn 4 lần

VOV.VN - Trong quý I năm nay, khách du lịch đến Quảng Bình tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Làm du lịch ở vùng rốn lũ Quảng Bình
Làm du lịch ở vùng rốn lũ Quảng Bình

VOV.VN - Sản phẩm du lịch “Trải nghiệm cuộc sống mùa lụt” vừa được triển khai tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Với những tiềm năng vốn có của mình, Tân Hóa có thể trở thành một điểm nhấn du lịch ở miền núi tỉnh Quảng Bình

Làm du lịch ở vùng rốn lũ Quảng Bình

Làm du lịch ở vùng rốn lũ Quảng Bình

VOV.VN - Sản phẩm du lịch “Trải nghiệm cuộc sống mùa lụt” vừa được triển khai tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Với những tiềm năng vốn có của mình, Tân Hóa có thể trở thành một điểm nhấn du lịch ở miền núi tỉnh Quảng Bình

Tái hiện hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên sân khấu thực cảnh
Tái hiện hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên sân khấu thực cảnh

VOV.VN - Tối 22/2, tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Trở về bến phà xưa” tại bờ Bắc bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tái hiện hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên sân khấu thực cảnh

Tái hiện hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên sân khấu thực cảnh

VOV.VN - Tối 22/2, tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Trở về bến phà xưa” tại bờ Bắc bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hội Đập trống của người Ma Coong- đêm giao duyên giữa đại ngàn Trường Sơn
Hội Đập trống của người Ma Coong- đêm giao duyên giữa đại ngàn Trường Sơn

VOV.VN - Lễ hội Đập trống của người Ma Coong, ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cầu cho mưa thuận, gió hòa, nương rẫy tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh. Trong đêm hội đập trống, trai chưa vợ, gái chưa chồng gặp gỡ, hẹn hò cùng nhau để rồi nên duyên vợ chồng...

Hội Đập trống của người Ma Coong- đêm giao duyên giữa đại ngàn Trường Sơn

Hội Đập trống của người Ma Coong- đêm giao duyên giữa đại ngàn Trường Sơn

VOV.VN - Lễ hội Đập trống của người Ma Coong, ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cầu cho mưa thuận, gió hòa, nương rẫy tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh. Trong đêm hội đập trống, trai chưa vợ, gái chưa chồng gặp gỡ, hẹn hò cùng nhau để rồi nên duyên vợ chồng...