Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nhiều dự án “nằm trên giấy”

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng: Hành lang văn bản chưa đồng nhất, thủ tục hành chính rườm rà, nhiều quy định không sát thực tế khiến tiến độ giải ngân nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia ì ạch, nhiều dự án chỉ “nằm trên giấy”. 

 

Chiều 20/7, tại xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác của Quốc hội do bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với huyện Phước Sơn về kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Sau gần 3 năm triển khai, diện mạo nông thôn huyện miền núi cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có bước khởi sắc, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Quá trình thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng bộc lộ khó khăn, hạn chế. Việc triển khai các dự án, tiểu dự án gặp nhiều vướng mắc khi tỷ lệ hộ nghèo của huyện Phước Sơn quá cao- với gần 35%. Tỷ lệ hộ nghèo cao nên khả năng đối ứng khi triển khai dự án rất hạn chế. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ tại miền núi hiện chưa đáp ứng yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện các tiểu dự án. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến nêu thực tế là các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương trong triển khai Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi quá rườm rà, chồng chéo. Điều này khiến địa phương lúng túng trong triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Hơn 3 năm triển khai thực hiện nhưng nhiều vấn đề, nội dung vướng mắc vẫn chưa thể tháo gỡ, nhiều dự án, tiểu dự án gần như chỉ “nằm trên giấy”.

Lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương xem xét phân cấp cho địa phương được quyền chuyển nguồn vốn từ các dự án, tiểu dự án không có nhu cầu thực tiễn sang những dự án cấp thiết, dễ hấp thụ nguồn vốn. Ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho rằng, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38, ngày 24/6/2023, sửa đổi một số nội dung, quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, nhưng vẫn còn nhiều chồng chéo, nhiều nội dung chưa rõ ràng. Điều này khiến Chính quyền địa phương rất lúng túng khi triển khai, dẫn đến thực trạng mỗi nơi triển khai mỗi kiểu.

“Nghị định 38 của Chính phủ cũng đã giúp địa phương tháo gỡ một phần khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện vì đây là Nghị định mới. Đề nghị Trung ương nên ban hành các văn bản hết sức ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó sẽ triển khai thực hiện nhanh, người dân sớm tiếp cận chính sách và đẩy nhanh tiến độ các dự án”.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề nghị huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, dự án thành phần của 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia sẽ được đoàn công tác tổng hợp kiến nghị đến Quốc hội để tháo gỡ, giám sát, điều chỉnh chính sách.

“Trong thực tiễn triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia còn rất nhiều khó khăn, thách thức ảnh hướng đến tiến độ giải ngân và chất lượng triển khai các chương trình. Chúng ta đã có những trao đổi thẳng thắng để xem xét những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những nguyên nhân. Chúng tôi sẽ tổng hợp các đề xuất và có trách nhiệm kiến nghị  Quốc hội để điều chỉnh nhằm giúp 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai thực hiện tốt hơn”. Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Lắk
Giám sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sau gần 3 năm triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn Đắk Lắk có bước khởi sắc, đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Giám sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Lắk

Giám sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sau gần 3 năm triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn Đắk Lắk có bước khởi sắc, đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại 3 vùng
Kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại 3 vùng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng ý triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Ban Chỉ đạo Trung ương năm 2023 tại 3 vùng.

Kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại 3 vùng

Kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại 3 vùng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng ý triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Ban Chỉ đạo Trung ương năm 2023 tại 3 vùng.

Vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số
Vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Nhiều kinh nghiệm cùng những khó khăn, vướng mắc, hạn chế đã được nêu ra tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

Vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Nhiều kinh nghiệm cùng những khó khăn, vướng mắc, hạn chế đã được nêu ra tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.