Ấn Độ nới lỏng quy định với vốn đầu tư Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 10/3, Chính phủ Ấn Độ nới lỏng quy định đối với vốn đầu tư từ các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, nhằm thu hút đầu tư và hỗ trợ nền kinh tế trước bất ổn toàn cầu và tác động từ thuế quan Mỹ.

Theo quyết định được Nội các của Thủ tướng Narendra Modi thông qua, các quy định mới cho phép dòng vốn đầu tư nước ngoài được phép vào một số lĩnh vực công nghiệp then chốt của Ấn Độ như hàng hóa vốn, điện tử và sản xuất pin năng lượng mặt trời. Dù văn bản không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng các biện pháp này được xem là điều chỉnh trực tiếp đối với cơ chế kiểm soát đầu tư từ các quốc gia có chung đường biên giới đất liền với Ấn Độ.

Theo quy định mới, các doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu của Trung Quốc dưới 10% có thể đầu tư vào Ấn Độ mà không cần xin phê duyệt trước của chính phủ. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải đưa ra quyết định trong vòng 60 ngày đối với các hồ sơ đầu tư thuộc các lĩnh vực ưu tiên như điện tử, sản xuất tấm silicon và pin mặt trời.

Trước đó, năm 2020, Ấn Độ đã áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với dòng vốn đầu tư đến từ các quốc gia có chung đường biên giới sau những vụ đụng độ nghiêm trọng giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực Đông Ladakh. Theo quy định này, mọi khoản đầu tư từ các nước láng giềng - đặc biệt là Trung Quốc, đều phải được Chính phủ Ấn Độ phê duyệt trước, nhằm hạn chế nguy cơ thâu tóm doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu do tác động của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay khi New Delhi đang chịu áp lực nhiều chiều do chính sách thuế quan khắc nghiệt của Mỹ, căng thẳng địa chính trị gia tăng và xung đột tại Trung Đông. Chính phủ Ấn Độ cho rằng, việc nới lỏng quy định đầu tư sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thúc đẩy hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính phủ Ấn Độ cũng kỳ vọng chính sách mới sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Hiện, lĩnh vực sản xuất chỉ chiếm khoảng 16% GDP của Ấn Độ, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 25% mà Thủ tướng Modi đề ra trong chiến lược “Sản xuất ở Ấn Độ”. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng, dù mức độ nới lỏng còn thận trọng, chính sách này có thể giúp Ấn Độ thu hút thêm vốn đầu tư vào các ngành công nghệ cao như xe điện, năng lượng tái tạo và điện tử tiên tiến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

WTO bắt đầu giải quyết tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ
WTO bắt đầu giải quyết tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 24/2, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) quyết định lập hội đồng giải quyết tranh chấp nhằm xem xét đơn kiện của Trung Quốc với Ấn Độ liên quan tới các chương trình ưu đãi sản xuất trong lĩnh vực ô tô và năng lượng tái tạo.

WTO bắt đầu giải quyết tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ

WTO bắt đầu giải quyết tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 24/2, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) quyết định lập hội đồng giải quyết tranh chấp nhằm xem xét đơn kiện của Trung Quốc với Ấn Độ liên quan tới các chương trình ưu đãi sản xuất trong lĩnh vực ô tô và năng lượng tái tạo.

Ông Vương Nghị: Trung Quốc coi Ấn Độ là đối tác, không phải đối thủ
Ông Vương Nghị: Trung Quốc coi Ấn Độ là đối tác, không phải đối thủ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/3 cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc nên coi nhau là “đối tác chứ không phải đối thủ”, nhấn mạnh rằng hợp tác giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và ổn định của châu Á.

Ông Vương Nghị: Trung Quốc coi Ấn Độ là đối tác, không phải đối thủ

Ông Vương Nghị: Trung Quốc coi Ấn Độ là đối tác, không phải đối thủ

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/3 cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc nên coi nhau là “đối tác chứ không phải đối thủ”, nhấn mạnh rằng hợp tác giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và ổn định của châu Á.

Vụ tập kích Iran: Trung Quốc “sốc”, Ấn Độ lo ngại, New Zealand kêu gọi kiềm chế
Vụ tập kích Iran: Trung Quốc “sốc”, Ấn Độ lo ngại, New Zealand kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Sau khi Mỹ và Israel tập kích dữ dội vào lãnh thổ Iran, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc và Ấn Độ đã lên tiếng phản ứng. Đại diện của Trung Quốc bày tỏ sự bàng hoàng trong khi phía Ấn Độ thể hiện sự quan ngại sâu sắc, còn New Zealand kêu gọi đối thoại…

Vụ tập kích Iran: Trung Quốc “sốc”, Ấn Độ lo ngại, New Zealand kêu gọi kiềm chế

Vụ tập kích Iran: Trung Quốc “sốc”, Ấn Độ lo ngại, New Zealand kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Sau khi Mỹ và Israel tập kích dữ dội vào lãnh thổ Iran, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc và Ấn Độ đã lên tiếng phản ứng. Đại diện của Trung Quốc bày tỏ sự bàng hoàng trong khi phía Ấn Độ thể hiện sự quan ngại sâu sắc, còn New Zealand kêu gọi đối thoại…