APEC-SOM3: Sáng kiến phát triển bao trùm kinh tế, tài chính và xã hội

VOV.VN - Tại SOM 3 APEC, Việt Nam đưa ra sáng kiến xây dựng một khung hành động về phát triển bao trùm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), sáng nay (28/8), tại TP HCM, diễn ra Hội thảo phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM 3 APEC cho rằng, trong khi toàn cầu hóa và thương mại tự do đã thúc đẩy đáng kể thương mại và tăng trưởng toàn cầu, góp phần giảm đói nghèo, thì khoảng cách giàu nghèo vẫn ngày càng mở rộng. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM 3 APEC.
Các xu hướng đang nổi lên như cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và công nghệ số đang mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có, nhưng vẫn còn nhiều quan ngại về gia tăng khoảng cách số. Nhiều người đã bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua tìm kiếm cơ hội việc làm và kinh doanh, 1 số bộ phận dân cư, 1 số doanh nghiệp nhỏ và người dân chưa theo kịp được quá trình hội nhập, thậm chí có thể gọi là bị tụt hậu.

Thực tế cho thấy, trong các nền kinh tế APEC, hợp tác về bao trùm còn rải rác và thiếu sự phối hợp chặt chẽ. APEC chưa hình thành các chính sách toàn diện để thúc đẩy bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, trong khi 3 lĩnh vực này tùy thuộc và bổ trợ lẫn nhau. Với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam đưa ra sáng kiến xây dựng một khung hành động về phát triển bao trùm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội.

"Hội thảo ngày hôm nay tập trung giải quyết việc APEC cần tập trung vào lĩnh vực nào, cần có hành động cụ thể gì để phát triển bao trùm cả về kinh tế, tài chính và xã hội; Các mục tiêu và khung thời gian cho Kế hoạch hành động của APEC về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội", Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

APEC cần làm thế nào để phối hợp và thúc đẩy các hoạt động về bao trùm trên cả ba lĩnh vực tại các ủy ban, nhóm công tác khác nhau của APEC; thúc đẩy phối hợp giữa APEC với các tổ chức quốc tế và khu vực cũng như với các bên liên quan.

“Đây là một sáng kiến rất quan trọng của Việt Nam để thu hút sự đồng tình, ủng hộ của các nền kinh tế nói chung, đóng góp vào cho sáng kiến. Sáng kiến này cũng đáp ứng được nguyện vọng của các nước trong khu vực đặc biệt là của Việt Nam”, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức APEC chia sẻ kinh nghiệm đàm phán ký kết RTA và FTA
Quan chức APEC chia sẻ kinh nghiệm đàm phán ký kết RTA và FTA

VOV.VN -Việc APEC tiến hành chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận chính sách về đàm phán và ký kết RTAs/FTAs là hết sức hữu ích.

Quan chức APEC chia sẻ kinh nghiệm đàm phán ký kết RTA và FTA

Quan chức APEC chia sẻ kinh nghiệm đàm phán ký kết RTA và FTA

VOV.VN -Việc APEC tiến hành chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận chính sách về đàm phán và ký kết RTAs/FTAs là hết sức hữu ích.

APEC: Hiệp định thương mại tạo động lực phát triển cho các nền kinh tế
APEC: Hiệp định thương mại tạo động lực phát triển cho các nền kinh tế

VOV.VN - Việc tranh thủ tối ưu các lợi ích từ các hiệp định thương mại đã tạo động lực mới cho sự tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư.

APEC: Hiệp định thương mại tạo động lực phát triển cho các nền kinh tế

APEC: Hiệp định thương mại tạo động lực phát triển cho các nền kinh tế

VOV.VN - Việc tranh thủ tối ưu các lợi ích từ các hiệp định thương mại đã tạo động lực mới cho sự tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư.

SOM3 thảo luận về chống rửa tiền, dẫn độ tội phạm bỏ trốn
SOM3 thảo luận về chống rửa tiền, dẫn độ tội phạm bỏ trốn

VOV.VN - Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề chống rửa tiền, truy thu tài sản, hợp tác quốc tế trong các vụ hối lộ, dẫn độ tội phạm bỏ trốn.

SOM3 thảo luận về chống rửa tiền, dẫn độ tội phạm bỏ trốn

SOM3 thảo luận về chống rửa tiền, dẫn độ tội phạm bỏ trốn

VOV.VN - Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề chống rửa tiền, truy thu tài sản, hợp tác quốc tế trong các vụ hối lộ, dẫn độ tội phạm bỏ trốn.