Australia yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia nhận định, các nước trong khu vực coi việc làm của Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa khi không có bất kỳ sự đảm bảo nào được đưa ra, buộc các nước cũng phải nâng cao năng lực quốc phòng, tạo ra cuộc chạy đua vũ trang.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết Trung Quốc là quốc gia phát triển năng lực quốc phòng mạnh nhất trên thế giới kể từ chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay. Đây là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia, song nó cần phải minh bạch và đảm bảo sự an toàn cho các nước trong khu vực.

Hôm nay (22/6), trong lúc đang ở thăm Ấn Độ, phát biểu tại Học viện Quốc phòng nước này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết thế giới và khu vực đang phải đối mặt với nhiều vấn đề chiến lược nghiêm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ 2 như việc gia tăng cạnh tranh địa chiến lược, chiến tranh quay trở lại Châu Âu, rủi ro khí hậu gia tăng, tác động của đại dịch. Tất cả những điều này đang dẫn đến tình trạng lạm phát leo thang, sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu và việc phi toàn cầu hóa.

Trong bối cảnh này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Marles cho hay, Trung Quốc là quốc gia mà năng lực quốc phòng đã được nâng cấp mạnh mẽ kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Marles nhận định, các nước trong khu vực coi việc làm của Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa khi không có bất kỳ sự đảm bảo nào được đưa ra, buộc các nước cũng phải nâng cao năng lực quốc phòng, tạo ra cuộc chạy đua vũ trang. Khẳng định việc nâng cao năng lực quốc phòng thuộc quyền quyết định của mỗi quốc gia song Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Marles đề nghị Trung Quốc phải “minh bạch” và kèm theo các bước đi để làm trấn an các nước trong khu vực.

Không chỉ vậy, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Marles cho rằng Ấn Độ có một ví dụ điển hình khi diễn ra các cuộc tấn công ở khu vực Đường kiểm soát thực tế dọc theo biên giới Ấn Độ-Trung Quốc tại Ladakh vào năm 2020. Australia khẳng định ủng hộ cuộc đấu tranh vì chủ quyền của Ấn Độ và yêu cầu Trung Quốc cam kết giải quyết tranh chấp này thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong chuyến công tác tại Ấn Độ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cũng gây sức ép với Ấn Độ trong quan hệ với Nga đồng thời khẳng định sự cần thiết phải ngăn chặn để không xảy ra các cuộc đột trong khu vực./.

       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia-Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình Dương
Australia-Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Australia và Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương đang dần trở nên rõ ràng hơn khi Ngoại trưởng hai nước cùng tới thăm khu vực này từ ngày 26/5.

Australia-Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

Australia-Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Australia và Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương đang dần trở nên rõ ràng hơn khi Ngoại trưởng hai nước cùng tới thăm khu vực này từ ngày 26/5.

Chuyên gia Australia: Trung Quốc sẽ nhanh chóng hiện diện quân sự tại Solomon
Chuyên gia Australia: Trung Quốc sẽ nhanh chóng hiện diện quân sự tại Solomon

VOV.VN -  Sau khi Trung Quốc thông báo về việc đã ký thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon, Australia lo ngại Trung Quốc sẽ nhanh chóng thực hiện thỏa thuận này và đưa lực lượng đến Solomon, nơi chỉ cách Australia chưa đầy 2.000 km.

Chuyên gia Australia: Trung Quốc sẽ nhanh chóng hiện diện quân sự tại Solomon

Chuyên gia Australia: Trung Quốc sẽ nhanh chóng hiện diện quân sự tại Solomon

VOV.VN -  Sau khi Trung Quốc thông báo về việc đã ký thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon, Australia lo ngại Trung Quốc sẽ nhanh chóng thực hiện thỏa thuận này và đưa lực lượng đến Solomon, nơi chỉ cách Australia chưa đầy 2.000 km.

Chuyên gia Australia: Trung Quốc là lý do hình thành AUKUS
Chuyên gia Australia: Trung Quốc là lý do hình thành AUKUS

VOV.VN - Trong tuyên bố chung về việc hình thành AUKUS giữa 3 nước Australia, Anh và Mỹ không bất kỳ từ nào nhắc đến Trung Quốc nhưng nhiều nhà quan sát tại Australia đều cho rằng, Trung Quốc chính là lý do để 3 nước này đẩy mạnh quan hệ an ninh-quốc phòng trong khuôn khổ cơ chế mới.

Chuyên gia Australia: Trung Quốc là lý do hình thành AUKUS

Chuyên gia Australia: Trung Quốc là lý do hình thành AUKUS

VOV.VN - Trong tuyên bố chung về việc hình thành AUKUS giữa 3 nước Australia, Anh và Mỹ không bất kỳ từ nào nhắc đến Trung Quốc nhưng nhiều nhà quan sát tại Australia đều cho rằng, Trung Quốc chính là lý do để 3 nước này đẩy mạnh quan hệ an ninh-quốc phòng trong khuôn khổ cơ chế mới.