Bà Rịa-Vũng Tàu: Địa điểm đầu tư yêu thích của các doanh nghiệp Australia

VOV.VN - Việt Nam đang được đánh giá là một địa điểm đầu tư có nhiều tiềm năng, trong đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi ghi dấu của các doanh nghiệp Australia trong nhiều năm qua tiếp tục được đánh giá là địa điểm đầu tư có nhiều triển vọng của các doanh nghiệp Australia.

Hôm nay (23/11), Trung tâm Perth USAsia có trụ sở tại bang Tây Australia vừa công bố báo cáo “Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: tiên phong trong quan hệ kinh tế giữa Australia và Việt Nam”. Tham dự sự kiện trực tuyến có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, đại diện chính quyền bang Tây Australia, Trung tâm Perth USAsia, Cơ quan thương mại Australia tại Việt Nam và tác giả của báo cáo, nhà nghiên cứu Kyle Springer.

Theo báo cáo, Việt Nam được đánh giá có “nền kinh tế phát triển nhanh, chính sách thương mại mở và khung chính sách được thiết kế để thu hút đầu tư nước ngoài”. Không chỉ vậy, báo cáo còn cho biết việc “xác định tham gia các cấu trúc kinh tế quốc tế là công cụ để phát triển đang khiến Việt Nam trở thành một địa điểm đầu tư ưa chuộng của nhiều doanh nghiệp trên thế giới”. Báo cáo nhận định, “xu hướng công nghiệp hóa là động cơ để Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốc độ cao, đưa nước này trở thành 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2050”.

Riêng với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, báo cáo khẳng định, vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao thương quốc tế; gần Thành phố Hồ Chí Minh - một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam; cơ sở hạ tầng sẵn có như: cảng biển, gần sân bay quốc tế; cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang trở thành những yếu tố hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Australia.

Ông Kyle Springer nhận định, các yếu tố này chính là điểm mấu chốt đưa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành địa điểm đầu tư được ưa chuộng của các doanh nghiệp Australia: “Báo cáo chỉ ra rằng các yếu tố kết hợp lại với nhau và quan điểm ủng hộ đầu tư của tỉnh đã đưa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành địa phương đi tiên phong trong liên kết kinh tế giữa Australia và Việt Nam. Những đặc điểm này còn đưa Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa điểm hấp dẫn hàng đầu với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong bối cảnh Australia đang đa dạng hóa quan hệ đầu tư - thương mại với các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu là một địa điểm đầu tư lý tưởng”.

Các công ty của Australia đã có mặt tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ khá sớm và là những công ty nước ngoài đầu tiên đầu tư vào tỉnh sau khi Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế vào cuối những năm 1980. Trong đó, phải kể đến Tập đoàn BHP, BlueScope, Austal, Interflour... Sau nhiều năm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, hiện nay, các doanh nghiệp đã nắm rõ cách thức hoạt động, môi trường pháp lý và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Australia khác muốn đầu tư vào tỉnh. Hiện nay, bang Tây Australia cũng là địa phương đầu tiên tại Australia ký Biên bản ghi nhớ với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và thúc đẩy quan hệ.

Bà Krista Dunstan, Cao ủy phụ trách Đầu tư và Thương mại với ASEAN, thuộc chính quyền bang Tây Australia cho biết, kết quả đầu tư và hợp tác kinh tế giữa Australia với Việt Nam nói chung và với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng trong những năm qua đã trở thành nền tảng để hai bên tiếp tục hợp tác hiệu quả ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh.

“Quan hệ thương mại giữa hai nước đã nở rộ trong giai đoạn đại dịch. Bang Tây Australia duy trì quan hệ thương mại tốt với Việt Nam, xuất khẩu tăng 25% đạt 1,6 tỷ vào năm 2020. Tăng trưởng kim ngạch hai chiều hơn mức trung bình trong 10 năm qua... Điều này chứng tỏ tiềm năng giữa hai bên còn rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục duy trì sự hiện diện của doanh nghiệp tại Việt Nam. Công ty lúa mì CBH có nhiều nhà máy, và cảng biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều địa phương của Việt Nam từ 2005, thể hiện sự cam kết lâu dài. Công ty Austal có doanh nghiệp chế tạo tàu từ 2018 và mới mở rộng sang chế tạo tàu thương mại”, bà Krista Dunstan nêu rõ.

Bà Rebecca Ball, Cao ủy Thương mại và Đầu tư Australia tại Việt Nam cũng cho biết, thông qua các doanh nghiệp Australia tại Việt Nam và các kết nối của Cơ quan thương mại Australia tại Việt Nam cho thấy, các doanh nghiệp Australia đánh giá quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai bên đang có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt sau khi lãnh đạo hai nước vừa thông qua Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế. Với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các doanh nghiệp Australia cho rằng, đây là một địa phương có nhiều tiềm năng trong quan hệ với Australia, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, chuỗi cung ứng, logistic và giáo dục.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá cao các dự án đầu tư và hoạt động kinh tế thương mại với Australia nói chung và bang Tây Australia nói riêng với tỉnh trong nhiều năm qua. Ông Trần Văn Tuấn chia sẻ, hiện nay, tỉnh đang muốn thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó, có các nhà đầu tư từ Australia, vào 4 ngành kinh tế mũi nhọn gồm công nghiệp, cảng biển và logistic, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có tiềm năng xuất khẩu lâm thủy hải sản đã qua chế biến biến, vì vậy, cũng mong muốn tìm được đối tác Australia về vấn đề này.

Ông Trần Văn Tuấn cam kết tỉnh sẽ hỗ trợ hết mình để tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp Australia trong các ngành kinh tế chính của tỉnh, đồng thời sẵn sàng làm việc với chính quyền bang Tây Australia nói riêng và các địa phương khác tại Australia nói chung để hướng dẫn thông tin về đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp Australia trong quá trình tìm hiểu về việc đầu tư và sản xuất tại địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành cho biết, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có vị trí địa lý chiến lược quan trọng, là một trong những tỉnh rất năng động ở Việt nam với cảng biển lớn nhất nước là Thị Vải - Cái Mép. Người dân ở đây cũng rất mến khách và đáng tin cậy. Không chỉ Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam nói chung cũng có nhiều điểm thuận lợi trong việc thúc đẩy quan hệ với Australia như: có chung quan điểm trong nhiều vấn đề, thương mại giữa hai nước cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch 10 tỷ USD trong 10 tháng của năm 2021, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc lãnh đạo hai nước vừa thông qua Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế cũng đang mở ra nhiều cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế.

Khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập từ năm 2018 và việc cùng tham gia các cấu trúc kinh tế mới của khu vực như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) và trước đó là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia và New Zealand (AANZFTA) đang tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam và Australia đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Trong đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá tra, cá basa Việt Nam đang củng cố và tạo lập thương hiệu tại Australia
Cá tra, cá basa Việt Nam đang củng cố và tạo lập thương hiệu tại Australia

VOV.VN - Chương trình xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cá tra, cá basa Việt Nam tại Australia đang khiến cho người tiêu dùng Australia chú ý và có ấn tượng tốt với thương hiệu cá tra, cá basa thơm ngon của Việt Nam.

Cá tra, cá basa Việt Nam đang củng cố và tạo lập thương hiệu tại Australia

Cá tra, cá basa Việt Nam đang củng cố và tạo lập thương hiệu tại Australia

VOV.VN - Chương trình xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cá tra, cá basa Việt Nam tại Australia đang khiến cho người tiêu dùng Australia chú ý và có ấn tượng tốt với thương hiệu cá tra, cá basa thơm ngon của Việt Nam.

Khánh thành Trung tâm xúc tiến thương mại và trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Australia
Khánh thành Trung tâm xúc tiến thương mại và trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Australia

VOV.VN - Sự ra đời của Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Australia sẽ mở thêm cơ hội để hàng hóa Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn tại Australia.

Khánh thành Trung tâm xúc tiến thương mại và trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Australia

Khánh thành Trung tâm xúc tiến thương mại và trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Australia

VOV.VN - Sự ra đời của Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Australia sẽ mở thêm cơ hội để hàng hóa Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn tại Australia.

Australia hỗ trợ Việt Nam đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế
Australia hỗ trợ Việt Nam đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Hôm nay 3/11, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Nhóm nghiên cứu Data61 thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) công bố báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam - Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế”.

Australia hỗ trợ Việt Nam đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế

Australia hỗ trợ Việt Nam đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Hôm nay 3/11, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Nhóm nghiên cứu Data61 thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) công bố báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam - Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế”.