Bất chấp lệnh trừng phạt, các hãng hàng không vẫn hợp tác với Nga

VOV.VN -Các tập đoàn hàng không trên thế giới vẫn mong muốn hợp tác với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Khi tham dự triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế 2015 (MAKS-2015), đại diện Hãng hàng không Đức Lufthansa tại Nga, Dmitri Zaitsev nhấn mạnh, các tập đoàn hàng không trên thế giới vẫn mong muốn hợp tác với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2015.

Tại triển lãm lần này, hãng hàng không Đức Lufthansa đã đem đến triển lãm hệ thống giải trí mới nhất lắp đặt trên máy bay hàng không dân dụng.

Tổng giám đốc hãng Lufthansa tại Nga, Dmitri Zaitsev cho biết, hãng sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác Nga trong khuôn khổ cho phép của Liên minh châu Âu (EU).

Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2015 đã khai mạc ngày 25/8 tại ngoại ô thủ đô Moscow, Nga. Tổng cộng 760 công ty đến từ 27 quốc gia trên thế giới, trong đó có các tập đoàn lớn đến từ Anh, Đức, Pháp, Thụy Điển, Mỹ.

Nước chủ nhà Nga có tổng cộng 609 công ty đăng ký tham dự triển lãm. Một loạt các hợp đồng trong lĩnh vực hàng không quân sự và dân sự dự kiến sẽ được ký kết tại triển lãm này. Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2015 sẽ kéo dài tới ngày 30/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh ấn tượng về triển lãm hàng không vũ trụ Nga MAKS-2015
Hình ảnh ấn tượng về triển lãm hàng không vũ trụ Nga MAKS-2015

VOV.VN - Nhiều công ty châu Âu tham gia triển lãm MAKS-2015 tại Nga, sự kiện quy tụ nhiều máy bay, thiết bị hàng không cùng những màn bay nhào lộn đẹp mắt.

Hình ảnh ấn tượng về triển lãm hàng không vũ trụ Nga MAKS-2015

Hình ảnh ấn tượng về triển lãm hàng không vũ trụ Nga MAKS-2015

VOV.VN - Nhiều công ty châu Âu tham gia triển lãm MAKS-2015 tại Nga, sự kiện quy tụ nhiều máy bay, thiết bị hàng không cùng những màn bay nhào lộn đẹp mắt.