Bất động sản "méo mó" bởi giá rao bán bị đẩy lên quá cao

Trong thời gian qua, giá nhà đất đã tăng tại nhiều khu vực trên cả nước. Thị trường bất động sản đang có biểu hiện méo mó bởi giá rao bán bị đẩy lên quá cao.

Thực tế là có không ít người giàu lên nhờ đất. Tuy nhiên, cũng khá nhiều cuộc "sa lầy" đến cả chục năm nay chưa rút được ra vì đầu tư kiểu "mua đỉnh bán đáy". Các chuyên gia cảnh báo, lợi nhuận không dành cho mọi nhà đầu tư, chưa kể ném tiền vào bất động sản với tâm lý chạy theo đám đông rất có thể sẽ ôm cả đống nợ hoặc bị trắng tay.

Trong 2 năm gần đây, trào lưu "bỏ phố về quê" hoặc "bỏ phố về rừng" khiến đất nông thôn vùng ven hay đất rừng đều tăng giá nhanh. Thị trường đất "sốt nóng", nhiều nhà đầu tư F0 lao vào đầu tư theo đám đông dù khi thị trường đã ở đỉnh, thậm chí còn không quan tâm đến tính pháp lý của miếng đất mà mình đầu tư.

Tương tự, hai tháng nay, giá đất tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, TP.HCM đã tăng đến 30% so với năm 2021. Nguyên nhân là do có đề xuất đưa Củ Chi lên thành phố và UBND TP.HCM cũng có kế hoạch thu hút đầu tư rất nhiều dự án vào đây trong thời gian tới. Người môi giới này cho biết, trong thời gian gần đây dường như không có ngày nghỉ vì người xuống đây hỏi mua đất rất nhiều.

Đại diện Savills Việt Nam cho biết, nhiều nhà đầu tư đã bị "mắc kẹt" do mua đất vào các đợt "sốt nóng", trong khi sự phát triển hạ tầng, dịch vụ chưa theo kịp.

Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư F0 mắc bẫy tâm lý đám đông là điều dễ hiểu vì những người này thường thiếu kiến thức, non kinh nghiệm. Theo các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp, sự điều chỉnh để hạ nhiệt thị trường bất động sản bởi người đi tìm mua nhà đất cho nhu cầu ở thật đang rất khó khăn để tìm được sản phẩm phù hợp với túi tiền do giá liên tục bị đẩy tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án ở Vân Đồn mới san nền nhưng biệt thự được rao bán tràn trên mạng
Dự án ở Vân Đồn mới san nền nhưng biệt thự được rao bán tràn trên mạng

VOV.VN - Hàng loạt thông tin mua bán biệt thự ven biển dự án ở Vân Đồn trên các web bất động sản, dù hiện tại, khu vực mặt bằng dự án mới được san nền, một ít diện tích đang được đóng cọc.

Dự án ở Vân Đồn mới san nền nhưng biệt thự được rao bán tràn trên mạng

Dự án ở Vân Đồn mới san nền nhưng biệt thự được rao bán tràn trên mạng

VOV.VN - Hàng loạt thông tin mua bán biệt thự ven biển dự án ở Vân Đồn trên các web bất động sản, dù hiện tại, khu vực mặt bằng dự án mới được san nền, một ít diện tích đang được đóng cọc.

Quyền sử dụng đất của người dân bị “treo” đến bao giờ?
Quyền sử dụng đất của người dân bị “treo” đến bao giờ?

VOV.VN - Nhiều gia đình tại các xã nông thôn ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phản ánh, hơn 1 năm qua cơ quan chức năng các địa phương không nhận hồ sơ tách thửa cho dân đối với những thửa đất được chứng nhận đất ở nông thôn...

Quyền sử dụng đất của người dân bị “treo” đến bao giờ?

Quyền sử dụng đất của người dân bị “treo” đến bao giờ?

VOV.VN - Nhiều gia đình tại các xã nông thôn ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phản ánh, hơn 1 năm qua cơ quan chức năng các địa phương không nhận hồ sơ tách thửa cho dân đối với những thửa đất được chứng nhận đất ở nông thôn...

Gần 100 hộ dân ở Long Biên, Hà Nội phản đối việc lấp hồ, phân lô bán đất
Gần 100 hộ dân ở Long Biên, Hà Nội phản đối việc lấp hồ, phân lô bán đất

VOV.VN - Gần 100 hộ dân ở tổ 11 và 12 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã “đội đơn” kiến nghị các cấp chính quyền không triển khai lấp 1,2 ha mặt hồ tự nhiên làm đất ở.

Gần 100 hộ dân ở Long Biên, Hà Nội phản đối việc lấp hồ, phân lô bán đất

Gần 100 hộ dân ở Long Biên, Hà Nội phản đối việc lấp hồ, phân lô bán đất

VOV.VN - Gần 100 hộ dân ở tổ 11 và 12 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã “đội đơn” kiến nghị các cấp chính quyền không triển khai lấp 1,2 ha mặt hồ tự nhiên làm đất ở.