Khánh Hòa thu hồi đất không đền bù đối với Công viên Phù Đổng

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo UBND TP.Nha Trang tiếp nhận phần đất gần 22.000m2, thuộc phạm vi dự án Công viên Phù Đổng để phục vụ mục đích công cộng.

Dự án Công viên Phù Đổng do Công ty TNHH Invest Park Nha Trang làm chủ đầu tư tại khu vực phía Đông đường Trần Phú. Trong phạm vi dự án có phần đất rộng hơn 22.000m2, chủ đầu tư phải xây dựng, sau đó bàn giao cho UBND thành phố Nha Trang quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, dự án đã chậm tiến độ từ nhiều năm nay, nhiều hạng mục vẫn đang dở dang. Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm thủ tục thu hồi khu vực công viên này. Việc thu hồi dự án này khiến Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Khánh Hòa lo lắng vì đã nhận thế chấp một phần dự án Công viên Phù Đồng cho chủ đầu tư vay 41 tỷ đồng. Vì thế, nếu UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi tài sản sẽ giảm giá trị và ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ đối với dự án này.

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, dựa vào thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư mà Khánh Hòa cấp cho doanh nghiệp, có nội dung sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư phải chuyển giao hạ tầng cho địa phương quản lý, chỉ giữ lại một số hạng mục công trình trong phần đất được phép kinh doanh. Vì thế, không có cơ sở để hỗ trợ kinh phí các công trình mà chủ đầu tư đã xây dựng trên phần đất bị thu hồi.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh cho biết, hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện việc rà soát, thu hồi đất đối với các dự án phía đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Cụ thể, đối với Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara đã hết thời hạn cho thuê đất, tỉnh đã thông báo và chủ đầu tư đã thực hiện di dời để giao đất lại cho Nhà nước. Đối với Công viên Phù Đổng, tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư bàn giao một phần công viên cho thành phố Nha Trang quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Riêng đối với 2 dự án là nhà hàng bia tươi Louisiane, Sailing Club còn thời gian thực hiện dự án, tỉnh đã chỉ đạo cụ thể “hết thời hạn sẽ thu hồi đất”.

“Một phần công viên Phù Đổng là công viên, chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng để giao cho thành phố Nha Trang nhưng trong thời gian vừa rồi lại chưa giao. Tỉnh cũng đã quyết định chỉ đạo là phải giao cho thành phố Nha Trang quản lý, sử dụng theo  đúng quy định, sẽ thu hồi đất để giao cho thành phố Nha Trang quản lý để tạo sự liên lạc tuyến công viên toàn đường Trần Phú”, ông Nguyễn Văn Thiện nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa thu hồi hàng nghìn mét vuông đất ven biển phục vụ mục đích công cộng
Khánh Hòa thu hồi hàng nghìn mét vuông đất ven biển phục vụ mục đích công cộng

VOV.VN - Gần 50.000 m2 bờ biển ở phía đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang đang được tỉnh Khánh Hòa thu hồi từ doanh nghiệp để phục vụ mục đích công cộng, phục vụ người dân.

Khánh Hòa thu hồi hàng nghìn mét vuông đất ven biển phục vụ mục đích công cộng

Khánh Hòa thu hồi hàng nghìn mét vuông đất ven biển phục vụ mục đích công cộng

VOV.VN - Gần 50.000 m2 bờ biển ở phía đông đường Trần Phú, thành phố Nha Trang đang được tỉnh Khánh Hòa thu hồi từ doanh nghiệp để phục vụ mục đích công cộng, phục vụ người dân.

Quảng Bình sẽ thu hồi đất nếu sau 2 năm chủ đầu tư không triển khai dự án
Quảng Bình sẽ thu hồi đất nếu sau 2 năm chủ đầu tư không triển khai dự án

VOV.VN - Chiều ngày 7/7, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 9, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Quảng Bình sẽ thu hồi đất nếu sau 2 năm chủ đầu tư không triển khai dự án

Quảng Bình sẽ thu hồi đất nếu sau 2 năm chủ đầu tư không triển khai dự án

VOV.VN - Chiều ngày 7/7, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 9, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây bức xúc trong xã hội
Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây bức xúc trong xã hội

VOV.VN - Chiều nay (6/7), Tỉnh ủy Bình Thuận có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh.

Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây bức xúc trong xã hội

Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây bức xúc trong xã hội

VOV.VN - Chiều nay (6/7), Tỉnh ủy Bình Thuận có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh.