Bình Định cần tạo cú hích để phát triển kinh tế khu vực phía Bắc

VOV.VN - Sáng nay (2/6), ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri thị xã Hoài Nhơn trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Định khóa 13.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Hoài Nhơn đã nêu lên nhiều vấn đề như chính sách cho người có công, các vấn đề liên quan dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Hoài Nhơn đặt câu hỏi, dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn về lâu dài khi dự án này được triển khai có đảm bảo môi trường cho nơi đây hay không? Nếu bà con được di dời tái định cư nhưng còn khó khăn thì địa phương chăm lo vấn đề an sinh xã hội như thế nào? Cử tri thị xã Hoài Nhơn đề nghị, cần có chính sách đền bù bằng hoặc hơn nơi ở cũ nếu được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án. Ngoài ra, tỉnh Bình Định cần tổ chức thêm hội nghị phản biện để đánh giá toàn diện hiệu quả dự án.

Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn có tổng mức đầu tư hơn 53.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần gang thép Long Sơn đăng ký đầu tư. Trong đó, diện tích Khu liên hợp gang thép Long Sơn có 468 ha, còn cảng chuyên dùng khoảng 496,9 héc ta… Dự án này khi hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho 7.500 lao động; thúc đẩy các ngành công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, cảng biển; đóng góp vào GRDP khoảng 20.524 tỷ đồng. Hiện tỉnh Bình Định mới chỉ bước đầu tham vấn, nghiên cứu xây dựng đề án thực hiện dự án để trình các bộ, ban ngành Trung ương và Chính phủ phê duyệt dự án.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết, đối với dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn hiện mới ở giai đoạn tham vấn, lấy ý kiến người dân. Nhà đầu tư muốn làm dự án này thì trước mắt phải làm cảng nước sâu.

Ông Hồ Quốc Dũng khẳng định, không ai dám làm dự án khi để ảnh hưởng đến môi trường: “Chúng tôi làm trên cơ sở các quy định của Nhà nước, bảo đảm quy hoạch và các cơ sở pháp lý. Đầu tư Nhà máy thép đang khuyến khích đầu tư không phải là lĩnh vực cấm. Việc khuyến khích đầu tư ở những vùng ven biển có thuận lợi là có cơ sở. Chỉ có vấn đề là thực hiện nghiêm túc về bảo vệ môi trường. Mà môi trường chúng ta làm theo luật. Nhà đầu tư phải tuân thủ theo pháp luật, người ta làm sai pháp luật thì chúng ta xử lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM nỗ lực định vị thương hiệu cá cảnh xuất khẩu
TP.HCM nỗ lực định vị thương hiệu cá cảnh xuất khẩu

VOV.VN - Sau nhiều năm gần như tạm ngưng vì đại dịch, hiện nay hoạt động xuất khẩu cá cảnh ở TP.HCM sôi động trở lại với nhiều doanh nghiệp liên tục có những lô hàng xuất ngoại.

TP.HCM nỗ lực định vị thương hiệu cá cảnh xuất khẩu

TP.HCM nỗ lực định vị thương hiệu cá cảnh xuất khẩu

VOV.VN - Sau nhiều năm gần như tạm ngưng vì đại dịch, hiện nay hoạt động xuất khẩu cá cảnh ở TP.HCM sôi động trở lại với nhiều doanh nghiệp liên tục có những lô hàng xuất ngoại.

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực
Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (31/5), Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Vương quốc Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước; góp phần tạo cú hích cho đà tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand.

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (31/5), Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Vương quốc Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước; góp phần tạo cú hích cho đà tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand.