Bộ Công Thương tặng Lào 50.000 khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Lào trong những ngày qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của người dân Lào.

Chiều ngày 26/4, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang nhằm trao đổi, thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng. Đồng thời, đóng góp kết quả thiết thực chào mừng các cuộc làm việc cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith sắp sang thăm Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Nhận thức mối quan hệ trên là tài sản vô giá mà biết bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ của hai nước đã dầy công vun đắp, Bộ trưởng khẳng định luôn coi các bạn Lào nói chung và các cán bộ của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nói riêng như những người đồng chí, những người anh em vô cùng thân thiết. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng nhân dân Lào cùng cá nhân Đại sứ và các thành viên trong đoàn nhân dịp Tết cổ truyền  Bun Pi May của Lào.

Trước tình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Lào trong những ngày qua, Bộ trưởng bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của người dân Lào, chia sẻ với sự lo lắng với đồng chí Đại sứ nhưng cũng bày tỏ tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế với những biện pháp quyết liệt của Chính phủ Lào. Bộ trưởng khẳng định trong phạm vi có thể, Bộ Công Thương luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ phía Lào phòng chống dịch. Nhân dịp này, Bộ Công Thương gửi tặng Sứ quán Lào tại Việt Nam 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và tặng hai Bộ Công Thương và Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào mỗi bộ 20.000 khẩu trang y tế.

Hai bên đã dành phần lớn thời gian của buổi làm việc thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng. Hai Bên coi đây là những nội dung quan trọng đóng góp vào ý nghĩa và kết quả của các cuộc làm việc cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta với Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith sắp sang thăm Việt Nam, cũng như góp phần thực hiện Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào 2021-2030, Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2026 mà hai Bên sẽ ký kết trong thời gian tới.

Các nội dung mà Bộ trưởng và Đại sứ Lào thảo luận, thống nhất bao gồm: Trong lĩnh vực thương mại, về việc duy trì lưu chuyển hàng hóa thông suốt, hai Bên thống nhất phối hợp theo dõi, trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ quan chức năng hai nước duy trì mô hình thông quan phòng dịch tại các cửa khẩu biên giới đường bộ giữa Việt Nam - Lào, không để lưu chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn bởi dịch. Trên tinh thần đảm bảo không gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa trong dịch COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cảm ơn phía Lào đã ban hành thông báo số 0304 ngày 22 tháng 4 năm 2021 hủy bỏ lệnh tạm dừng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam.

Về việc hoàn thiện và thực thi các khuôn khổ pháp lý về thương mại giữa hai nước, hai Bên thống nhất thúc đẩy công tác đàm phán Hiệp định sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào năm 2015 sớm được khởi động và hoàn tất, phục vụ ký kết trong năm 2021; thúc đẩy các cơ quan liên quan của cả hai nước thực thi đầy đủ các cam kết của Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào.

Hai Bên thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các cam kết, ưu đãi thương mại của Việt Nam và Lào trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại 3 miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Hiệp định trên cho doanh nghiệp Lào thông qua hình thức trực tuyến.

Một trong 6 giải pháp quan trọng được Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh là không để gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa giữa hai quốc gia: "Chúng ta phấn đấu bảo đảm không để gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu như y tế và thực phẩm. Tôi rất vui mừng được biết là đúng vào ngày 22/4 - cũng là ngày bắt đầu Thủ đô Vientiane của Lào phải thực hiện phong tỏa thì Bộ Công thương Lào đã ban hành thông báo hủy bỏ lệnh tạm dừng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Cá nhân tôi muốn cảm ơn ngài Bộ trưởng Bộ Công thương Lào về việc này, và cũng là cảm ơn đồng chí Đại sứ đã thúc đẩy để việc này đã được diễn ra trên thục tế".

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tiềm năng mua bán điện giữa 2 nước sẽ góp phần tăng kim ngạch thương mại giữa hai bên. Việt Nam và Lào đã có biên bản ghi nhớ về việc Việt Nam nhập khẩu điện từ Lào với quy mô công suất khoảng 3.000MW vào năm 2025 và 5.000MW vào năm 2030, sẽ đóng góp hàng tỷ đôla kim ngạch thương mại cho phát triển kinh tế của mỗi nước.Để đẩy nhanh việc mua bán điện giữa 2 nước, hai Bên đã thảo luận và nhất trí về nhiều nội dung liên quan đến xây dựng khung giá điện nhập khẩu cho năng lượng tái tạo, quy hoạch cơ sở hạ tầng truyền tải điện giữa Việt Nam và Lào, xây dựng quy trình đề xuất, xét duyệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện...

"Ngoài việc khuyến khích phát triển nguồn thì hai bên cũng cần quy hoạch và thu hút đầu tư để phát triển hạ tầng truyền tải điện giữa Lào - Việt Nam Việt Nam -Lào. Trong giai đoạn trước mắt có thể xem xét các giải pháp kỹ thuật để tăng công suất truyền tải, tránh phải nhập khẩu riêng từng nhà máy hoặc cụm nhà máy điện như hiện nay", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Ngoài ra, hai Bên còn trao đổi về các nội dung khác liên quan đến hỗ trợ cho tăng cường quan hệ thương mại như phối hợp tìm kiếm nguồn tín dụng cho dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, vấn đề xin phép nhập khẩu lợn sống của Lào vào Việt Nam và việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần cho Chính phủ Lào tại công ty cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt (vận hành bến số 1, 2 và 3 của Cảng Vũng Áng) theo chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao.

Về mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương từ 10% trở lên trong thời gian tới, Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang nói: "Tại Kỳ họp lần thứ 13 của Ủy ban hợp tác Lào - Việt, Việt - Lào cũng đã đề ra một mục tiêu mới là kim ngạch thương mại hai chiều trong giai đoạn 2021-2030 đạt 10% trở lên. Đó là một thách thức rất là to lớn đối với Bộ Công Thương và hai nước, để hai bên sẽ cùng nhau trao đổi về các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Đó là trách nhiệm của hai Bộ Công Thương với Chính phủ của hai nước".

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Lào và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã ký kết Biên bản làm việc về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng. Đây là tiền đề và là cơ sở quan trọng để hai Bên tăng cường gắn kết, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt giữa Việt Nam và Lào, hoàn thành nhiệm vụ mà Lãnh đạo cấp cao giao phó./.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Lào đạt 338,6 triệu USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 159,6 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 2,4% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: sắt thép các loại đạt 19,1 triệu USD, tăng 6,6%; sản phẩm từ sắt thép đạt 18,1 triệu USD, tăng 71,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 15 triệu USD, tăng 6,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 10,6 triệu USD, tăng 16,3%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 5,6 triệu USD, tăng 110,6%.

Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 179 triệu USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 1,7% trong tổng nhập khẩu của Việt Nam từ ASEAN. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: cao su đạt 37,3 triệu USD, tăng 71,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 19,7 triệu USD, tăng 22,1%; phân bón các loại đạt 13,5 triệu USD, tăng 8%.

Nhập siêu của Việt Nam từ Lào đạt 19,4 triệu USD, giảm 182% so với cùng kỳ năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt-Lào không để dịch ảnh hưởng, gián đoạn đến lưu chuyển hàng hóa
Việt-Lào không để dịch ảnh hưởng, gián đoạn đến lưu chuyển hàng hóa

VOV.VN - Việt Nam và Lào thống nhất phối hợp theo dõi, trao đổi thông tin duy trì mô hình thông quan phòng dịch tại các cửa khẩu biên giới đường bộ.

Việt-Lào không để dịch ảnh hưởng, gián đoạn đến lưu chuyển hàng hóa

Việt-Lào không để dịch ảnh hưởng, gián đoạn đến lưu chuyển hàng hóa

VOV.VN - Việt Nam và Lào thống nhất phối hợp theo dõi, trao đổi thông tin duy trì mô hình thông quan phòng dịch tại các cửa khẩu biên giới đường bộ.

Lao động di cư ảnh hưởng đến tái cơ cấu kinh tế Việt Nam
Lao động di cư ảnh hưởng đến tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Sự dịch chuyển lao động là nhu cầu tất yếu của phát triển, song cũng tạo ra nhiều tác động đến quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam.

Lao động di cư ảnh hưởng đến tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

Lao động di cư ảnh hưởng đến tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Sự dịch chuyển lao động là nhu cầu tất yếu của phát triển, song cũng tạo ra nhiều tác động đến quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam.

Công dân Việt Nam tại Lào tiếp tục đăng ký xuất cảnh về nước
Công dân Việt Nam tại Lào tiếp tục đăng ký xuất cảnh về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hôm 24/4 đã ra thông báo về tình hình dịch Covid-19 tại Lào và việc công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về nước.

Công dân Việt Nam tại Lào tiếp tục đăng ký xuất cảnh về nước

Công dân Việt Nam tại Lào tiếp tục đăng ký xuất cảnh về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hôm 24/4 đã ra thông báo về tình hình dịch Covid-19 tại Lào và việc công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về nước.