Bộ KH&ĐT chung tay hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa trao tặng khẩu trang y tế cho các cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Ngày 30/8, tại TP.HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tiến hành các đợt trao khẩu trang y tế N95 cho cán bộ y tế tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đợt 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao 12.800 khẩu trang trị giá 16.452 USD cho Sở Y tế TP.HCM để chuyển tới 13 bệnh viện của Thành phố. Còn tại đợt 2, các thành viên của Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao 40.000 khẩu trang y tế N95 trị giá gần 32.000 USD cho 58 bệnh viện trên địa bàn Thành phố.

Các đợt tặng khẩu trang này nằm trong Chương trình “Chung tay vì Việt Nam: Tặng 80.000 khẩu trang y tế N95 cho Sài Gòn” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ toàn dân đồng lòng, chung sức tham gia chống dịch Covid-19, Nhóm chuyên gia Mạng lưới đổi mới sáng Việt Nam từ Silicon Valley, Hoa Kỳ và Singapore đã thực hiện ủng hộ, gửi tặng các bệnh viện trong nước hơn 52.000 khẩu trang y tế N95 với nguyện vọng chung sức tham gia hỗ trợ lực lượng y tế và người dân phòng, chống đại dịch Covid-19.

Là cầu nối trong việc huy động, thu hút và gắn kết nguồn lực của cộng đồng đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kết nối với Nhóm chuyên gia của Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam từ Silicon Valley, Hoa Kỳ và Singapore để hỗ trợ tiếp nhận các nguồn lực huy động cho Việt Nam phòng, chống dịch.

Trước đó, cũng trong chuỗi hoạt động trao tặng khẩu trang y tế cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao tặng Công đoàn Bộ Y tế 1.600 khẩu trang 3M tặng các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch đi tăng cường tại các tỉnh, thành phố phía Nam; và 1.500 khẩu trang cho Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo tiễn các nhà sư tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch
Giáo hội Phật giáo tiễn các nhà sư tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Phong trào “Tăng ni cởi áo cà sa, khoác áo blouse” xông pha vào tuyến đầu chống dịch, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 đã và đang diễn ra sôi nổi trên cả nước.

Giáo hội Phật giáo tiễn các nhà sư tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch

Giáo hội Phật giáo tiễn các nhà sư tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Phong trào “Tăng ni cởi áo cà sa, khoác áo blouse” xông pha vào tuyến đầu chống dịch, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 đã và đang diễn ra sôi nổi trên cả nước.

Những “cựu F0” - tình nguyện viên đặc biệt nơi tuyến đầu chống dịch
Những “cựu F0” - tình nguyện viên đặc biệt nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM sau khi được điều trị khỏi đã xin ở lại bệnh viện, trở thành những tình nguyện viên chăm sóc cho các bệnh nhân khác hoặc phụ giúp các công việc hậu cần.

Những “cựu F0” - tình nguyện viên đặc biệt nơi tuyến đầu chống dịch

Những “cựu F0” - tình nguyện viên đặc biệt nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM sau khi được điều trị khỏi đã xin ở lại bệnh viện, trở thành những tình nguyện viên chăm sóc cho các bệnh nhân khác hoặc phụ giúp các công việc hậu cần.

Cần hỗ trợ nhiều hơn về sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
Cần hỗ trợ nhiều hơn về sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Một đánh giá toàn cầu về các nghiên cứu cho thấy mức độ trầm cảm, hậu chấn tâm lý (PTSD), lo lắng và kiệt sức cao ở các nhân viên y tế tuyến đầu trong đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy cần có nhiều hỗ trợ hơn cho các chiến binh áo trắng đang đối phó với đại dịch.

Cần hỗ trợ nhiều hơn về sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Cần hỗ trợ nhiều hơn về sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Một đánh giá toàn cầu về các nghiên cứu cho thấy mức độ trầm cảm, hậu chấn tâm lý (PTSD), lo lắng và kiệt sức cao ở các nhân viên y tế tuyến đầu trong đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy cần có nhiều hỗ trợ hơn cho các chiến binh áo trắng đang đối phó với đại dịch.

Hàng trăm tăng ni sinh xin tham gia tuyến đầu chống dịch
Hàng trăm tăng ni sinh xin tham gia tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - “Chúng con xin phát nguyện được tham gia phòng chống dịch COVID-19, góp phần nhỏ bé của mình sẻ chia những khó khăn với y, bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch…”

Hàng trăm tăng ni sinh xin tham gia tuyến đầu chống dịch

Hàng trăm tăng ni sinh xin tham gia tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - “Chúng con xin phát nguyện được tham gia phòng chống dịch COVID-19, góp phần nhỏ bé của mình sẻ chia những khó khăn với y, bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch…”