Ấn Độ mở cuộc điều tra vụ tấn công tàu hàng ở ngoài khơi Ấn Độ Dương

VOV.VN - Tối 23/12, tàu INS Mormugao của Hải quân Ấn Độ đã tiếp cận tàu hàng MV Chem Pluto trên Ấn Độ Dương để tìm hiểu về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái trước đó nhằm vào tàu hàng này.

Hải quân Ấn Độ đã quyết định mở cuộc điều tra để xác định liệu thiết bị dùng để tấn công tàu MV Chem Pluto được điều khiển từ trên bờ hay từ một tàu gần đó.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo tàu MV Chem Pluto chở hóa chất, treo cờ Liberia, thuộc sở hữu của Nhật Bản và do Hà Lan vận hành đã bị tấn công sáng qua trên Ấn Độ Dương.
Địa điểm tấn công nằm cách bờ biển Ấn Độ 200 hải lý, do một thiết bị bay không người lái được cho là phóng đi từ Iran. Trong khi đó, các nguồn tin của Ấn Độ cho biết, tàu Cảnh sát biển Ấn Độ ICGS Vikram đang hộ tống tàu hàng này và dự kiến cả hai sẽ tới bờ biển Mumbai, Ấn Độ trong ngày 25/12.

Tàu MV Chem Pluto, với 20 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ và một người Việt Nam bắt đầu hành trình từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 19/12 và sẽ cập cảng New Mangalore của Ấn Độ vào ngày 25/12. Sáng ngày 23/12, Chem Pluto này bị một máy bay không người lái tấn công và phát cháy. Lực lượng Cảnh sát biển Ấn Độ sau đó cho biết đã tiếp cận và đảm bảo an toàn cho tàu hàng này.

Vụ việc là ví dụ mới nhất về căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10. Mỹ cho biết đây là vụ tấn công thứ 7 được cho là do Iran tiến hành nhằm vào các tàu thương mại kể từ năm 2021.

Cảnh sát Biển Ấn Độ cho biết ngoài việc cử tàu Vikram hộ thống Chem Pluto, nước này còn điều động 1 máy bay trinh sát hàng hải Dornier triển khai việc giám sát hỗ trợ. Dự kiến, sau khi cập cảng Ấn Độ, người ta sẽ đánh giá thiệt hại do vụ tấn công gây ra và tiến hành sửa chữa hệ thống phát điện của Chem Pluto.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bác bỏ cáo buộc "dính líu" tới các vụ tấn công tàu thuyền qua lại Biển Đỏ
Iran bác bỏ cáo buộc "dính líu" tới các vụ tấn công tàu thuyền qua lại Biển Đỏ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Amirrabdollahian hôm qua (23/12) bác bỏ cáo buộc "dính líu" tới các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền qua lại Biển Đỏ.

Iran bác bỏ cáo buộc "dính líu" tới các vụ tấn công tàu thuyền qua lại Biển Đỏ

Iran bác bỏ cáo buộc "dính líu" tới các vụ tấn công tàu thuyền qua lại Biển Đỏ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Amirrabdollahian hôm qua (23/12) bác bỏ cáo buộc "dính líu" tới các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền qua lại Biển Đỏ.

Các vụ tấn công ở Biển Đỏ tiếp tục khoét sâu căng thẳng Mỹ - Iran
Các vụ tấn công ở Biển Đỏ tiếp tục khoét sâu căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục đối mặt với căng thẳng mới liên quan các vụ tấn công trên Biển Đỏ. Ngay sau khi Mỹ cáo buộc Iran liên quan các vụ tấn công trên Biển Đỏ, Iran hôm qua (23/12) đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này.

Các vụ tấn công ở Biển Đỏ tiếp tục khoét sâu căng thẳng Mỹ - Iran

Các vụ tấn công ở Biển Đỏ tiếp tục khoét sâu căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục đối mặt với căng thẳng mới liên quan các vụ tấn công trên Biển Đỏ. Ngay sau khi Mỹ cáo buộc Iran liên quan các vụ tấn công trên Biển Đỏ, Iran hôm qua (23/12) đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này.

Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ nhóm Houthi tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ
Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ nhóm Houthi tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ

VOV.VN - Chính phủ Mỹ mới đây cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và gây ra sự bất ổn trong khu vực.

Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ nhóm Houthi tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ

Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ nhóm Houthi tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ

VOV.VN - Chính phủ Mỹ mới đây cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và gây ra sự bất ổn trong khu vực.