Bộ Tài chính: Đáng lẽ giá xăng phải tăng cao hơn

VOV.VN - Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn 500 đồng/lít thì mức điều chỉnh giá xăng dầu phải là 918 đồng/lít.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã cho phép các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu thêm hơn 400 đồng/lít từ 20h ngày 7/7. Theo đó, giá xăng A95 đã tăng  lên 26.140 đồng/lít và giá xăng A92 lên 25.640 đồng/lít. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của mặt hàng này.

Và với quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu tối qua, đây là lần thứ hai giá xăng dầu tăng kể từ ngày 23/6/2014, trong đó tổng mức tăng giá xăng của hai đợt là 740 đồng/lít.

Trả lời các câu hỏi của báo chí về việc giá xăng liên tục tăng trong 6 tháng đầu năm, tại cuộc họp báo chiều nay (8/7), ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Việc liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu tối qua là thực hiện theo đúng quy định với chu kỳ tính giá cơ sở bình quân 10 ngày và chu kỳ tính lưu thông giá trong 30 ngày. “Tính từ đợt điều chỉnh tăng ngày 23/6 đến 7/7 đã hơn 10 ngày theo chu kỳ tính gia”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lý giải về nguyên nhân giá xăng bán lẻ trong nước tăng lên mức kỷ lục, ông Tuấn cho hay, việc giá xăng liên tục tăng là do giá xăng dầu thế giới liên tục biến động phức tạp và theo chiều hướng tăng. Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá xăng thế giới từ ngày 5/6 đến ngày 6/7 đã tăng từ 116 USD/thùng lên 126 USD/thùng và biến động khó lường. Có lúc giá xuống 124 USD/thùng nhưng giá xăng tính bình quân theo chu kỳ 30 ngày là 122 USD/thùng.

Do đó, “việc điều chỉnh giá xăng dầu đã được tính toán rất kỹ theo hướng kiềm chế bằng cách sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn giá. Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn 500 đồng/lít thì mức điều chỉnh giá xăng dầu sẽ cao hơn nhiều”, ông Tuấn khẳng định.

Cũng theo ông Tuấn, giá xăng đáng lẽ phải tăng 918 đồng/lít nhưng do đã trích quỹ bình ổn xăng dầu 500 đồng/lít, nên giá xăng chỉ tăng trần 410 đồng/lít.

Trước câu hỏi vì sao Bộ không áp dụng biện pháp ngừng trích Quỹ bình ổn (300 đồng/lít) để hạn chế việc tăng giá xăng dầu liên tục như hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Khoản trích 300 đồng/kg dầu là bắt buộc, trong quá trình sử dụng thì linh họat mức sử dụng. Từ đầu năm đến nay tăng 5 lần, mỗi lần điều chỉnh đều đánh giá tác động. Do đó khi điều hành giá có kết hợp hài hòa sử dụng quỹ và trích quỹ để tránh sốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực phẩm “đua nhau” tăng theo giá xăng
Thực phẩm “đua nhau” tăng theo giá xăng

Vin vào cớ giá xăng tăng cao, nhiều mặt hàng thực phẩm gắn với đời sống dân sinh cũng được đà “đội giá” tăng theo khiến người tiêu dùng lo lắng.

Thực phẩm “đua nhau” tăng theo giá xăng

Thực phẩm “đua nhau” tăng theo giá xăng

Vin vào cớ giá xăng tăng cao, nhiều mặt hàng thực phẩm gắn với đời sống dân sinh cũng được đà “đội giá” tăng theo khiến người tiêu dùng lo lắng.

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?
Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bộ này đang quản lý vấn đề xuất nhập khẩu và đại diện quản lý nhà nước đối với Petrolimex, nay lại quản lý giá nữa thì…

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bộ này đang quản lý vấn đề xuất nhập khẩu và đại diện quản lý nhà nước đối với Petrolimex, nay lại quản lý giá nữa thì…

Giá xăng lại bất ngờ tăng thêm 410 đồng/lít
Giá xăng lại bất ngờ tăng thêm 410 đồng/lít

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng dầu được phép tăng trong 10 ngày qua.

Giá xăng lại bất ngờ tăng thêm 410 đồng/lít

Giá xăng lại bất ngờ tăng thêm 410 đồng/lít

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng dầu được phép tăng trong 10 ngày qua.