Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Thiếu vốn nhưng kho bạc lại đang đọng vốn

VOV.VN - “Việc này Chính phủ đã thấy từ mấy tháng trước nhưng chưa có động thái tích cực. Lần này, Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt nội dung này”.

Tại họp báo Chính phủ tháng 7/2014, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết nội dung này.

“Hiện nay, có tình trạng một số lĩnh vực cần vốn, nhất là vốn đối ứng ODA, một số dự án đang chờ vẫn chưa đủ vốn để giải ngân. Trong khi đó, có một nguồn tiền còn đọng lại trong kho bạc chưa giải ngân được. Việc này đã thấy từ mấy tháng trước nhưng chưa có động thái tích cực. Lần này, Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt nội dung này” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng, trong tháng 7, Chính phủ đánh giá, nếu vẫn duy trì sự tăng trưởng, ổn định như đà này thì sự trì trệ của nền kinh tế chưa qua được. Nếu không có động thái nào trong chỉ đạo, điều hành thì mục tiêu tăng trưởng 5,8% là khó đạt.

“Thời gian tới, Chính phủ thống nhất không điều chỉnh mục tiêu, tập trung điều hành quyết liệt, bằng việc làm cụ thể. Các chuyên gia đưa ra kịch bản, nếu giữ được tốc độ bình thường như hiện nay thì cuối năm đạt khoảng 5,25%, còn cố gắng hết sức thì đạt mục tiêu đề ra”, Bộ trưởng cho biết thêm.

Trên cơ sở những gì đạt được, CP chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tăng trưởng; tập trung giải ngân các nguồn vốn; huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng, Chính phủ cũng quan tâm tới tăng trưởng tín dụng, gắn liền với kiểm soát. Hiện nay, trong lĩnh vực ngân hàng nếu không quan tâm, kiểm soát chặt chẽ sẽ xảy ra nhiều việc đáng tiếc.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, tại phiên họp Chính phủ, về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014 tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; tuy nhiên cần nỗ lực và phấn đấu quyết liệt để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8%. Mặc dù kinh tế nước ta còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, song Thủ tướng khẳng định: “Chính phủ không điều chỉnh mà bằng các biện pháp và quyết tâm phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành, nhất là thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tăng dư nợ tín dụng, tái cơ cấu nền kinh tế, cải cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp.

Về sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát từng lĩnh vực, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA; khuyến khích đầu tư tư nhân và tăng cường thu hút, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thủ tướng cho biết Chính phủ trong sẽ sớm họp và quyết định về nguồn vốn đối ứng cho các dự án ODA để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Về tín dụng cho nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời tập trung tăng dư nợ tín dụng nhằm góp phần tăng tổng cầu của nền kinh tế.

Một trong những nội dung được Chính phủ đặc biệt lưu ý là cải cách hành chính. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, nhất là các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát để sớm bãi bỏ, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan đánh giá về mô hình thủ tục hành chính một cửa để triển khai áp dụng sớm trong phạm vi cả nước. Để tạo điều kiện cho người dân giám sát bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án về chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với bộ hành máy chính các cấp; đồng thời sớm hoàn thành Nghị định về đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương  xây dựng và hoàn thành Đề án về xác định vị trí việc làm. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản
Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản

Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản

Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản

Nhật Bản tiếp tục cấp vốn ODA cho Việt Nam
Nhật Bản tiếp tục cấp vốn ODA cho Việt Nam

Nhật Bản đề nghị Việt Nam tiếp tục điều tra vụ việc liên quan đến công ty JTC và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Nhật Bản tiếp tục cấp vốn ODA cho Việt Nam

Nhật Bản tiếp tục cấp vốn ODA cho Việt Nam

Nhật Bản đề nghị Việt Nam tiếp tục điều tra vụ việc liên quan đến công ty JTC và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

ODA nông thôn Việt Nam là hình mẫu của thế giới
ODA nông thôn Việt Nam là hình mẫu của thế giới

Đó là đánh giá của nhà tài trợ, các cơ quan triển khai và các đối tượng thụ hưởng tại Hội nghị kết thúc Dự án tài chính nông thôn hôm 21/7.

ODA nông thôn Việt Nam là hình mẫu của thế giới

ODA nông thôn Việt Nam là hình mẫu của thế giới

Đó là đánh giá của nhà tài trợ, các cơ quan triển khai và các đối tượng thụ hưởng tại Hội nghị kết thúc Dự án tài chính nông thôn hôm 21/7.

Cải thiện tình hình thực hiện các dự án ODA
Cải thiện tình hình thực hiện các dự án ODA

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt Kế hoạch hành động gồm 6 nhiệm vụ chính.

Cải thiện tình hình thực hiện các dự án ODA

Cải thiện tình hình thực hiện các dự án ODA

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt Kế hoạch hành động gồm 6 nhiệm vụ chính.

 Thủ tướng yêu cầu tăng minh bạch trong sử dụng vốn ODA
Thủ tướng yêu cầu tăng minh bạch trong sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Bộ KH-ĐT chủ trì xây dựng Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2016 – 2020.

 Thủ tướng yêu cầu tăng minh bạch trong sử dụng vốn ODA

Thủ tướng yêu cầu tăng minh bạch trong sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Bộ KH-ĐT chủ trì xây dựng Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2016 – 2020.