Lào Cai tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt trong 10 ngày tới

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định gia hạn thời gian giãn cách trên địa bàn thêm 10 ngày, tức đến hết 31/5.

Theo đó, các hội nghị và hoạt động ngoài công sở, trường học, bệnh viện ở Lào Cai tiếp tục phải giữ khoảng cách nghiêm ngặt, không tập trung quá 20 người.

Những người trên 60 tuổi, người mắc bệnh nền như tiểu đường, huyết áp, tim mạch… khuyến cáo ở nhà toàn thời gian.

Hoạt động cưới, hỏi, liên hoan, gặp mặt; dịch vụ kinh doanh không thiết yếu như giải trí, làm đẹp, cắt gội, internet công cộng, phòng tập gym, kinh doanh trên vỉa hè… vẫn tiếp tục phải tạm dừng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về. Các chợ dân sinh được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hoạt động cấp thẻ căn cước công dân cũng tiếp tục tạm dừng.

Đối với dịch vụ kinh doanh vận tải khách, mỗi xe yêu cầu không được chở quá 50% số ghế và không quá 20 khách (đối với xe trên 40 chỗ ngồi) tại một thời điểm.

Các nội dung trên căn cứ Chỉ thị số 10 ban hành ngày 10/5 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Chỉ thị yêu cầu toàn ngành y tế địa phương phải duy trì chế độ báo động đỏ, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh.

Chính quyền các địa phương thuộc tỉnh Lào Cai chủ động quyết định thiết lập vùng cách ly, phong tỏa nếu có ca nhiễm phát sinh, vai trò tuyên truyền, giám sát cộng đồng tại thôn, bản, tổ dân phố phải được tăng cường.

Chỉ thị đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh thông điệp 9K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế - kiểm soát biên giới – khu cách ly an toàn – không ra khỏi nhà khi không cần thiết – không đăng tải thông tin sai sự thật); xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm, địa phương nào thực hiện không nghiêm thì người đứng đầu chính quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có thêm nội dung mới là tất cả trường hợp người đi về từ Bắc Ninh, Bắc Giang kể từ 21/5 bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung trong vòng 21 ngày.

Văn bản của UBND tỉnh Lào Cai cũng cho thấy, hiện, số lao động của Lào Cai đang làm việc trong các khu công nghiệp của Bắc Ninh, Bắc Giang vào khoảng 6.000 người. Bên cạnh đó, số ca dương tính đang không ngừng gia tăng mỗi ngày tại nhiều địa phương trong cả nước; tại các tỉnh lân cận Lào Cai như Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ cũng xuất hiện nhiều ca bệnh; nguy cơ dịch xâm nhiễm vào địa bàn là rất cao.

“UBND tỉnh rất chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, nhà máy, hộ kinh doanh… trên địa bàn”, văn bản nêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn công nhân ở Lào Cai sẽ chia ca đi bỏ phiếu
Hàng nghìn công nhân ở Lào Cai sẽ chia ca đi bỏ phiếu

VOV.VN - Tại các khu vực đặc thù của tỉnh biên giới Lào Cai như khu cách ly, khu công nghiệp, cửa khẩu có nhiều cử tri tạm trú, vãng lai, đến nay đều đã sẵn sàng phương án cho ngày bầu cử.

Hàng nghìn công nhân ở Lào Cai sẽ chia ca đi bỏ phiếu

Hàng nghìn công nhân ở Lào Cai sẽ chia ca đi bỏ phiếu

VOV.VN - Tại các khu vực đặc thù của tỉnh biên giới Lào Cai như khu cách ly, khu công nghiệp, cửa khẩu có nhiều cử tri tạm trú, vãng lai, đến nay đều đã sẵn sàng phương án cho ngày bầu cử.

Lào Cai giãn cách nghiêm ngặt, tạm dừng nhiều hoạt động trong 10 ngày tới
Lào Cai giãn cách nghiêm ngặt, tạm dừng nhiều hoạt động trong 10 ngày tới

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị triển khai cấp bách các biện pháp trong giai đoạn cao điểm phòng, chống Covid-19.

Lào Cai giãn cách nghiêm ngặt, tạm dừng nhiều hoạt động trong 10 ngày tới

Lào Cai giãn cách nghiêm ngặt, tạm dừng nhiều hoạt động trong 10 ngày tới

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị triển khai cấp bách các biện pháp trong giai đoạn cao điểm phòng, chống Covid-19.