Bộ trưởng Tài chính: Nếu thị trường vốn thất bại thì các giải pháp khác cũng thất bại

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, thị trường chứng khoán vừa trải qua một thời kỳ sụt giảm mạnh, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, niềm tin của nhà đầu tư đối với trái phiếu, cổ phiếu xuống thấp. Do đó, đây là lúc cả nhà nước và doanh nghiệp cùng ngồi lại bàn giải pháp và cùng giúp nhau vượt qua.

Tại cuộc họp bàn với các lãnh đạo doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty phát hành trái phiếu lớn trên thị trường do Bộ Tài chính tổ chức hôm nay (23/11), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thị trường chứng khoán vừa trải qua một thời kỳ sụt giảm mạnh, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, niềm tin của nhà đầu tư đối với trái phiếu, cổ phiếu xuống thấp.

“Chúng ta đã dành nhiều công sức để tạo dựng nên một thị trường vốn nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trong năm 2022, từ sự việc của Tân Hoàng Minh, FLC, hay Công ty An Đông và ngân hàng SCB đến nay khiến thị trường liên tục chao đảo”, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá.

Chỉ số VN-Index đã mất khoảng 600 điểm (38%) so với đầu năm 2022, nhiều cổ phiếu mất đến 70% giá trị, thanh khoản hạn chế, nợ toàn thị trường hiện nay 1.260.000 tỷ đồng chiếm gần 10% so với dư nợ vay ngân hàng thương mại.

Từ nay đến cuối năm, thị trường TPDN phải đáo hạn hơn 53.000 tỷ đồng; trong đó, bất động sản chiếm 39%, doanh nghiệp sản xuất khác 19%... Sang năm 2023, số lượng TPDN phải đáo hạn là 284.000 tỷ đồng, năm 2024 đáo hạn 363.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, thị trường tiền tệ đang có xu hướng thắt chặt về tín dụng cho vay ở một số lĩnh vực bất động sản, lãi suất tăng… bối cảnh khiến nhiều doanh nghiệp và chuyên gia lo ngại hiệu ứng các vụ án lớn về trái phiếu sẽ gây đổ vỡ thị trường vốn, bất động sản…

Theo tư lệnh ngành Tài chính, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tham mưu giảm thuế 232.000 tỷ đồng; cố gắng giảm giá xăng dầu; thúc đẩy đầu tư công, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

"Chúng tôi đề ra chính sách hỗ trợ 40.000 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp hay dành gói phục hồi kinh tế 347.000 tỷ đồng để làm đường cao tốc, kinh tế số, cho vay mua nhà… rất nhiều giải pháp để phát triển kinh tế", ông Phớc nói, đồng thời cho rằng: "Nhưng nếu thị trường vốn thất bại, thì các giải pháp khác cũng thất bại. Cho nên, chúng tôi mong các doanh nghiệp, chuyên gia quyết tâm cố gắng hơn, minh bạch và nghiêm túc hơn nữa để giữ chữ tín của khách hàng để nền kinh tế phát triển".

Tư lệnh ngành Tài chính kêu gọi bản thân các doanh nghiệp tham gia thị trường trái phiếu: "Mọi người cố gắng lên một chút để lấy lại niềm tin của thị trường, niềm tin của nhà đầu tư, cùng chung tay thúc đẩy thị trường phát triển và cũng chính là thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển".

Bộ trưởng Tài chính cam kết: Bộ Tài chính sẽ tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp sau đó sẽ nhóm họp các Bộ ngành như Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ KH&ĐT… để thống nhất các giải pháp thời gian tới, sau đó trình Chính phủ để Thủ tướng chỉ đạo nhất quán trong phân công nhiệm vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường vốn, kinh tế để trong lúc khó khăn này có thể vượt qua được.

Ông Phớc khẳng định, đây là lúc cả nhà nước và doanh nghiệp cùng ngồi lại bàn giải pháp và cùng giúp nhau vượt qua.

"Lúc khó khăn như này mà khoanh tay chờ nhau thì nếu sập sẽ sập hết. Phải giữ được thị trường tài chính, tiền tệ. Nếu chính sách tiền tệ thất bại thì chính sách tài khoá cũng thất bại. Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến sự phát triển, năng lực doanh nghiệp không còn nữa thì đương nhiên không thu được thuế, không thu được thuế thì ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tài khoá", ông Phớc chia sẻ.

Bên lề buổi làm việc, trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, phụ trách điều hành Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Bộ Tài chính khuyến nghị các công ty thành viên thị trường chứng khoán, các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn, có trái phiếu đến hạn năm 2023 lắng nghe và tiếp tục tạo niềm tin thị trường bền vững.

“Bộ Tài chính sẽ tổng hợp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Chính phủ để đưa ra những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để làm sao củng cố niềm tin của thị trường, đưa thị trường tiếp tục phát triển một cách bền vững. Bên cạnh đó, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư để các nhà đầu tư, đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm một cách đầy đủ với các nhà đầu tư theo những gì mà doanh nghiệp đã cam kết”, ông Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gỡ khó thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp: Cần giải pháp đồng bộ
Gỡ khó thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp: Cần giải pháp đồng bộ

VOV.VN - Nút thắt lớn nhất hiện nay đối với thị trường trái phiếu là dòng vốn thanh khoản của doanh nghiệp.

Gỡ khó thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp: Cần giải pháp đồng bộ

Gỡ khó thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp: Cần giải pháp đồng bộ

VOV.VN - Nút thắt lớn nhất hiện nay đối với thị trường trái phiếu là dòng vốn thanh khoản của doanh nghiệp.

Rủi ro giảm điểm của thị trường chứng khoán vẫn hiện hữu
Rủi ro giảm điểm của thị trường chứng khoán vẫn hiện hữu

VOV.VN - VN-Index đóng cửa phiên 22/11 bằng một cây nến Gravestone Doji cho thấy cung chủ động tại ngưỡng cản MA20 tương đối lớn. Cùng với đó các chỉ báo động lượng RSI và Stochastic suy yếu và bắt đầu cắt xuống. Do đó, rủi ro giảm điểm của thị trường còn hiện hữu với hỗ trợ gần nhất quanh vùng 940 điểm.

Rủi ro giảm điểm của thị trường chứng khoán vẫn hiện hữu

Rủi ro giảm điểm của thị trường chứng khoán vẫn hiện hữu

VOV.VN - VN-Index đóng cửa phiên 22/11 bằng một cây nến Gravestone Doji cho thấy cung chủ động tại ngưỡng cản MA20 tương đối lớn. Cùng với đó các chỉ báo động lượng RSI và Stochastic suy yếu và bắt đầu cắt xuống. Do đó, rủi ro giảm điểm của thị trường còn hiện hữu với hỗ trợ gần nhất quanh vùng 940 điểm.

Bộ Tài chính: Nhà đầu tư mua TPDN tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình
Bộ Tài chính: Nhà đầu tư mua TPDN tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình

VOV.VN - Trước diễn biến của thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, trong sáng nay (23/11), Bộ Tài Chính tổ chức họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Bộ Tài chính: Nhà đầu tư mua TPDN tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình

Bộ Tài chính: Nhà đầu tư mua TPDN tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình

VOV.VN - Trước diễn biến của thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, trong sáng nay (23/11), Bộ Tài Chính tổ chức họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.