Bộ Xây dựng gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản

(VOV) - Mục đích cuộc đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng-bất động sản khu vực Hà Nội.

Chiều 25/10, Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội bất động sản Việt Nam tổ chức gặp gỡ-đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Bộ xây dựng và đại diện các doanh nghiệp ngành xây dựng-bất động sản khu vực Hà Nội.

Mục đích cuộc đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng-bất động sản khu vực Hà Nội, một trong hai khu vực (cùng thành phố Hồ Chí Minh) có hoạt động bất động sản lớn nhất nước. Tháo gỡ khó khăn, kích cầu được hai khu vực này thì giao dịch bất động sản ở các địa phương khác trong nước sẽ “ấm” trở lại.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là: thời gian qua, việc phát triển thị trường bất động sản không theo quy hoạch, cung vượt cầu. Sự xuất hiện của những người đầu cơ trung gian đẩy giá bất động sản lên cao bất thường.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nêu quan điểm: Bộ sẽ cùng các cơ quan của Chính phủ và thành phố Hà Nội nghiên cứu cơ chế đặc thù nhằm giúp các doanh nghiệp triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội. Có thể cho phép một số dự án điều chỉnh lại kết cấu theo hướng chia nhỏ các căn hộ, từ đó giảm giá thành sản phẩm; đối với những diện tích đã thu hồi đất nhưng chưa triển khai xây dựng có thể kiến nghị cho người dân mượn lại đất để sản xuất, tránh lãng phí. Kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh hạ lãi suất cho vay đối với các dự án bất động sản.v.v./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên