Bữa tối trong “nhà di động”: Dịch vụ sáng tạo trong mùa dịch

VOV.VN - Một trường nấu ăn ở Đức đã cung cấp dịch vụ ăn uống đầy sáng tạo trong dịch Covid-19. Đó là mang bữa tối “đẳng cấp” lên các xe ô tô motorhome, xe caravan được thiết kế như “ngôi nhà di động”.

Thay vì phải bước vào nhà hàng với rủi ro bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2, giờ đây các thực khách chỉ cần lái chiếc ô tô “nhà di động” của mình tới khu bếp của Trường nấu ăn Neumuenster ở bang Schleswig-Holstein. Nhân viên của trường nấu ăn này sẽ chế biến và đưa các món ăn theo yêu cầu của khách qua cửa xe ô tô, đảm bảo khoảng cách phòng tránh bệnh. Bữa tối phục vụ trên xe ô tô “nhà di động” cũng không khác nhiều so với bữa tối ở nhà hàng, với đầy đủ khăn trải bàn, nến, những chiếc đĩa, cốc thủy tinh và dao dĩa...

Bên chiếc bàn ăn trên xe di động, anh Andreas Schuldt – một thực khách đi cùng vợ và những người bạn – cho biết: “Tôi từng muốn lái xe đến Bồ Đào Nha để tận hưởng thời tiết đẹp ở đó. Nhưng nay gia đình tôi và bè bạn vẫn có thể tạo ra không khí ấm áp ngay tại nước Đức với bữa ăn tối sáng tạo này”.

Nhiều nhà hàng ở Đức đã phải đóng cửa kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát hồi đầu tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, quy định y tế gần đây vẫn cho phép 2 hộ gia đình với tổng số 5 thành viên có thể gặp nhau trong không gian khép kín. Điều này có nghĩa là bữa tối trên ô tô “nhà di động” như của gia đình anh Andreas được “bật đèn xanh”. Trước thềm Giáng Sinh và năm mới, dịch vụ này đã được đặt kín chỗ cho tới cuối tháng 1/2021.

“Vào đầu mùa dịch bệnh, chúng tôi phải cắt giảm nhân viên. Nhưng nay nhu cầu dùng bữa ăn trên ô tô di động của khách tăng, nên chúng tôi lại phải tuyển thêm nhân viên. Chúng tôi mong muốn càng nhiều người cảm thấy vui vẻ càng tốt”, Bettina Seitz, chủ sở hữu Trường nấu ăn Neumuenster chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ dành 3 năm biến xe buýt cũ thành ngôi nhà di động tiện nghi
Người phụ nữ dành 3 năm biến xe buýt cũ thành ngôi nhà di động tiện nghi

VOV.VN - Cô Jessie (người Mỹ) đã mua chiếc xe buýt GMC 1966 này trên eBay. Cô đã dành 3 năm để biến chiếc xe thành ngôi nhà tiện nghi trên những bánh xe.

Người phụ nữ dành 3 năm biến xe buýt cũ thành ngôi nhà di động tiện nghi

Người phụ nữ dành 3 năm biến xe buýt cũ thành ngôi nhà di động tiện nghi

VOV.VN - Cô Jessie (người Mỹ) đã mua chiếc xe buýt GMC 1966 này trên eBay. Cô đã dành 3 năm để biến chiếc xe thành ngôi nhà tiện nghi trên những bánh xe.

Có gì trong ngôi nhà di động sử dụng năng lượng mặt trời
Có gì trong ngôi nhà di động sử dụng năng lượng mặt trời

VOV.VN - Một nhóm sinh viên từ bang Sacramento (Mỹ), đã thiết kế một ngôi nhà nhỏ bé sử dụng năng lượng mặt trời - một nguồn nhiên liệu của tương lai.

Có gì trong ngôi nhà di động sử dụng năng lượng mặt trời

Có gì trong ngôi nhà di động sử dụng năng lượng mặt trời

VOV.VN - Một nhóm sinh viên từ bang Sacramento (Mỹ), đã thiết kế một ngôi nhà nhỏ bé sử dụng năng lượng mặt trời - một nguồn nhiên liệu của tương lai.

Ngôi nhà di động với nội thất tuyệt đẹp
Ngôi nhà di động với nội thất tuyệt đẹp

VOV.VN - Đây có thể là ngôi nhà nhỏ nhất mà bạn từng thấy. Ngôi nhà nhỏ di động với khu vực tiếp khách, nhà bếp, phòng tắm và không gian ăn uống ngoài trời.

Ngôi nhà di động với nội thất tuyệt đẹp

Ngôi nhà di động với nội thất tuyệt đẹp

VOV.VN - Đây có thể là ngôi nhà nhỏ nhất mà bạn từng thấy. Ngôi nhà nhỏ di động với khu vực tiếp khách, nhà bếp, phòng tắm và không gian ăn uống ngoài trời.