Cá cảnh - ngành nghề chuyên biệt của TP.HCM mở ra cơ hội xuất khẩu

VOV.VN - Sáng 27/5, Lễ hội cá cảnh TP.HCM năm 2023 đã khai mạc, thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước, mở ra cơ hội ký kết giao thương.

 

Lễ hội năm nay có 20 gian hàng của các cơ sở sản xuất cá cảnh trong nước và một số quốc gia trong khu vực, như: Thái Lan, Singapore, Indonesia… Các gian hàng giới thiệu nhiều loài cá độc đáo, lạ, đẹp mắt, như: cá vàng, cá La hán, cá bảy màu, cá xiêm, cá dĩa, cá rồng…), với hơn 1.800 hồ, hơn 2.000 mẫu cá dự thi đã được tuyển chọn về chất lượng và giá trị con giống.

Đây là cơ hội cho các tổ chức, cá nhân giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi, chăm sóc cá cảnh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hướng tới xuất khẩu trong thời gian tới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, với quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, quỹ đất nông nghiệp dần bị thu hẹp. Giai đoạn 2015-2020, mỗi năm giảm 1.000ha và dự kiến từ nay đến năm 2030, mỗi năm giảm thêm khoảng 1.500ha. Trong bối cảnh này, ngành nông nghiệp TP.HCM định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản xuất giống cây. Đồng thời giảm diện tích trồng lúa, mía… hiệu quả thấp, chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Trong đó, cá cảnh là ngành nghề chuyên biệt, có nhiều tiềm năng. TP.HCM đã có cơ chế, chính sách phát triển nghề này, như hỗ trợ tập huấn, cung cấp tài liệu, xây dựng mô hình trình diễn… hướng tới trở thành một trong các lĩnh vực chủ lực trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Tân Xuyên, Chi hội trưởng Chi hội Cá cảnh TP.HCM (thuộc Hội Ngành nghề nông nghiệp TP) cho biết: “Khách tới tham quan, tham gia dự thi sẽ nhận thấy những nét riêng, mới lạ của cá cảnh Việt Nam. Hy vọng tiến tới những sự hợp tác kinh doanh hay xuất khẩu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu cá cảnh kiếm hơn triệu đô mỗi tháng
Xuất khẩu cá cảnh kiếm hơn triệu đô mỗi tháng

VOV.VN - TP.HCM xuất khẩu hơn 4,12 triệu con cá cảnh từ đầu năm 2023 đến nay, thu về 4,28 triệu USD. Tính ra, mỗi tháng TP.HCM thu về hơn 1 triệu USD từ xuất khẩu cá cảnh.

Xuất khẩu cá cảnh kiếm hơn triệu đô mỗi tháng

Xuất khẩu cá cảnh kiếm hơn triệu đô mỗi tháng

VOV.VN - TP.HCM xuất khẩu hơn 4,12 triệu con cá cảnh từ đầu năm 2023 đến nay, thu về 4,28 triệu USD. Tính ra, mỗi tháng TP.HCM thu về hơn 1 triệu USD từ xuất khẩu cá cảnh.

Loài cá "nhỏ mà có võ" - đặc sản Tây Bắc
Loài cá "nhỏ mà có võ" - đặc sản Tây Bắc

VOV.VN - Chỉ to khoảng từ 2-3 đầu ngón tay, nhưng cá tép dầu lại là một đặc sản nổi tiếng của Sơn La bởi vị ngon lạ khó cưỡng.

Loài cá "nhỏ mà có võ" - đặc sản Tây Bắc

Loài cá "nhỏ mà có võ" - đặc sản Tây Bắc

VOV.VN - Chỉ to khoảng từ 2-3 đầu ngón tay, nhưng cá tép dầu lại là một đặc sản nổi tiếng của Sơn La bởi vị ngon lạ khó cưỡng.

Loài cá biết leo cây trở thành đặc sản đắt tiền xứ Thanh
Loài cá biết leo cây trở thành đặc sản đắt tiền xứ Thanh

VOV.VN - Được coi là đặc sản xứ Thanh, cá còi được coi là một trong 6 loài cá dị nhất hành tinh khi vừa có mang, có phổi và vừa biết lặn, chạy trên mặt nước, chạy trên cạn, lại vừa biết leo cây.

Loài cá biết leo cây trở thành đặc sản đắt tiền xứ Thanh

Loài cá biết leo cây trở thành đặc sản đắt tiền xứ Thanh

VOV.VN - Được coi là đặc sản xứ Thanh, cá còi được coi là một trong 6 loài cá dị nhất hành tinh khi vừa có mang, có phổi và vừa biết lặn, chạy trên mặt nước, chạy trên cạn, lại vừa biết leo cây.