Cà phê được giá, doanh nghiệp cần hỗ trợ tạm trữ

(VOV)- 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam vừa đưa ra kiến nghị Chính phủ cho tạm trữ ngay 300.000 tấn cà phê ngay từ đầu vụ

Vụ thu hoạch cà phê 2012-2013 năm nay đã bắt đầu sớm hơn mọi năm, những ngày này, nhiều nông dân trồng cà phê ở Tây nguyên đã bước vào vụ hái cà phê sớm hơn gần 1 tháng so với mọi năm. Tuy nhiên, theo dự báo của Hiệp hội Cà phê sản lượng cà phê của cả nước niên vụ 2012-2013 sẽ giảm khoảng 15-20% so với mức 1,6 triệu tấn  của niên vụ năm ngoái do sự biến động bất thường của thời tiết, nhất là vào thời gian thu hoạch.

Đến thời điểm này xuất khẩu cà phê của nước ta đã chạm mốc 1,2 triệu tấn, trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Dự báo cả năm 2012 nước ta sẽ xuất khẩu 1,6-1,7 triệu tấn cà phê. Tại Tây Nguyên, vùng cà phê lớn nhất cả nước, giá mặt hàng này vẫn giữ ở mức cao, đạt trên dưới 43 triệu đồng/1 tấn. Cà phê quả tươi mới hái, được chào mua với giá 7.800-8.000 đồng/kg. Đây là mức giá cà phê cao nhất tính từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, để lường trước những diễn biến bất ngờ của thị trường có thể xảy ra khi bước vào vụ thu hoạch, Câu lạc bộ 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam vừa đưa ra kiến nghị Chính phủ cho tạm trữ ngay 300 ngàn tấn cà phê ngay từ đầu vụ 2012-2013. Ông Phan Hùng Anh - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Minh, đơn vị chuyên sản xuất-xuất khẩu cà phê ở Đắc Lắc cho biết, việc Hiệp hội cà phê – Ca cao Việt Nam đề xuất Chính phủ và ngành ngân hàng hỗ trợ nông dân tạm trữ 300 nghìn tấn cà phê ngay từ đầu vụ là rất cần thiết: “Chương trình tạm trữ của Vicofa, các doanh nghiệp rất mong muốn là không chỉ có doanh nghiệp thực hiện, mà hỗ trợ trực tiếp người nông dân để để luôn giữ được lượng hàng nhất định nào đó bán rải trong năm. Lấy thắng lợi của năm 2012 để làm kinh nghiệm là phải cân đối bán trong cả năm giá mới luôn ổn định được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên